MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát Đạt muốn mua lại trước hạn một nửa số trái phiếu có lãi suất 14,45%/năm

18-09-2019 - 15:45 PM | Tài chính - ngân hàng

Trái phiếu này được Phát Đạt phát hành hồi tháng 4/2020, có kỳ hạn 1 năm, lãi suất 14,45%/năm.

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt vừa thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, Phát Đạt muốn mua lại 100 tỷ đồng trong tổng 200 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành ngày 8/4/2019. Thời gian thực hiện mua lại là 8/10/2019.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và không kèm theo chứng quyền, có kỳ hạn 1 năm (tức đáo hạn ngày 8/4/2020). Lãi suất của trái phiếu là 14,45%/năm, mức cao nhất của trái phiếu doanh nghiệp kể từ đầu năm đến nay. 

Việc mua lại này nằm trong điều kiện và điều khoản của trái phiếu: Vào ngày cuối cùng của tháng thứ 6 kể từ ngày phát hành, công ty sẽ mua lại 50% trái phiếu với giá mua bằng 100% mệnh giá; 50% trái phiếu còn lại sẽ đáo hạn vào ngày đáo hạn. 

Trong tháng 8 vừa qua, Phát Đạt tiếp tục huy động vốn từ phát hành trái phiếu. Trong đó, có đợt huy động 70 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm với lãi suất là 13,5%/năm - cao nhất trong tháng 8. 

Ngọc Bích

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên