MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Phế liệu

70% giấy tại Việt Nam sản xuất từ phế liệu

70% giấy tại Việt Nam sản xuất từ phế liệu

16/10/2018 17:40

70% sản lượng giấy của Việt Nam sản xuất từ nguyên liệu là giấy phế liệu; trong đó chỉ gần 40% được thu gom trong nước, còn lại phải nhập khẩu.

Hơn 15.000 container phế liệu đang lưu tại các cảng

Hơn 15.000 container phế liệu đang lưu tại các cảng

11/10/2018 16:07

Bộ TN&MT vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình tồn đọng phế liệu nhập khẩu tại các cảng trên cả nước.

Phế liệu tồn đọng ở cảng biển: Làm giả giấy tờ để nhập 'bom bẩn'

Phế liệu tồn đọng ở cảng biển: Làm giả giấy tờ để nhập 'bom bẩn'

19/09/2018 12:31

Hai công ty vừa bị Cục Hải quan Hải Phòng khởi tố điều tra về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đã làm giả tinh vi các giấy tờ nhằm nhập khẩu phế liệu về trục lợi.

“Cục nợ” hàng nghìn container... rác

“Cục nợ” hàng nghìn container... rác

17/09/2018 11:54

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã yêu cầu siết chặt việc nhập khẩu phế liệu, tuy nhiên, tình trạng quá tải container phế liệu tại các cảng biển vẫn còn. Chưa bao giờ hiện tượng lạ lùng này lại khiến các cơ quan chức năng đau đầu như bây giờ. Trong khi, dường như vẫn chưa có lời giải cho bài toán này.

Khởi tố hai doanh nghiệp ở Hải Dương buôn lậu phế liệu

Khởi tố hai doanh nghiệp ở Hải Dương buôn lậu phế liệu

15/09/2018 22:19

Hai doanh nghiệp có trụ sở tại Hải Dương vừa bị Cục Hải quan Hải Phòng khởi tố hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, liên quan đến mặt hàng phế liệu nhập lậu.

Vụ 2 công ty nhập lậu phế liệu được phát hiện như thế nào?

Vụ 2 công ty nhập lậu phế liệu được phát hiện như thế nào?

31/08/2018 18:21

Cục Điều tra chống buôn lậu đã trực tiếp phát hiện DNTN Trường Thịnh và Công ty Hồng Việt có hành vi làm giả, sử dụng chứng từ giả để nhập khẩu trái phép phế liệu từ nước ngoài về.

Bị siết nhập, gần 70.000 tấn phế liệu ngoại bỗng 'biến mất'

Bị siết nhập, gần 70.000 tấn phế liệu ngoại bỗng 'biến mất'

31/08/2018 07:50

Lượng phế liệu nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh sau khi các cảng siết chặt kiểm tra các mặt hàng này.

Khẩn trương có các giải pháp kiểm soát nhập khẩu phế liệu

Khẩn trương có các giải pháp kiểm soát nhập khẩu phế liệu

30/08/2018 19:35

Từ nhu cầu phát triển, Việt Nam và nhiều quốc gia đang cho phép nhập khẩu một số loại phế liệu để tái chế, đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, gần đây tình hình nhập khẩu phế liệu có nhiều diễn biến bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn.

Những tỷ phú biến rác thành “vàng” trên thế giới

Những tỷ phú biến rác thành “vàng” trên thế giới

19/08/2018 21:48

Từ những "trùm" sắt vụn cho tới "vua" tái chế rác, dưới đây là 7 tỷ phú làm giàu từ việc buôn thứ người khác bỏ đi trên khắp thế giới được trang MSN tổng hợp.

‘Phanh gấp’ phế liệu, ngành nhựa bên bờ vực phá sản

‘Phanh gấp’ phế liệu, ngành nhựa bên bờ vực phá sản

15/08/2018 08:42

Doanh nghiệp ngành nhựa lo lắng phải đóng cửa nhà máy, ngừng sản xuất trước lệnh cấm nhập phế liệu.

Chính phủ yêu cầu thanh tra toàn diện việc cấp phép nhập khẩu phế liệu

Chính phủ yêu cầu thanh tra toàn diện việc cấp phép nhập khẩu phế liệu

09/08/2018 07:42

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra toàn diện công tác cấp phép nhập khẩu phế liệu và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Hành động khẩn cấp để ngăn chặn phế liệu tràn vào Việt Nam

Hành động khẩn cấp để ngăn chặn phế liệu tràn vào Việt Nam

05/08/2018 07:24

Sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu 24 loại phế liệu, hoạt động nhập khẩu, mua bán phế liệu ở nước ta có chiều hướng gia tăng mạnh, diễn biến phức tạp, dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống, gây bức xúc trong dư luận.

Nhật Bản đứng đầu danh sách xuất khẩu phế liệu vào Việt Nam

Nhật Bản đứng đầu danh sách xuất khẩu phế liệu vào Việt Nam

31/07/2018 15:01

Chỉ tính nửa đầu năm 2018, Nhật Bản đã xuất khẩu hơn 1 triệu tấn phế liệu các loại sang Việt Nam, chiếm khoảng 20% tổng số phế liệu trị giá 1,2 tỉ USD nhập vào nước ta.

Nhập lậu phế liệu: Tái phạm vì... phạt nhẹ!

Nhập lậu phế liệu: Tái phạm vì... phạt nhẹ!

30/07/2018 08:05

Một số doanh nghiệp liên tục tái phạm trong hoạt động nhập lậu phế liệu, song chỉ bị xử phạt hành chính từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, mức phạt hiện nay sẽ không có tác dụng răn đe. Ðược biết trước thực trạng nhức nhối này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo làm nghiêm, những vụ việc vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự.

Thủ tướng: Không cấp mới giấy phép nhập phế liệu vào Việt Nam

Thủ tướng: Không cấp mới giấy phép nhập phế liệu vào Việt Nam

26/07/2018 07:51

Chiều nay (25/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam và các giải pháp quản lý.

'Rác' thế giới đổ vào VN làm kẹt cảng, thất thu ngân sách

'Rác' thế giới đổ vào VN làm kẹt cảng, thất thu ngân sách

24/07/2018 21:38

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu Bộ TN&MT có biện pháp nghiêm khắc xử lý nhiều khe hở trong quảnlý nhập khẩu phế liệu.

Cần hành động khẩn cấp chặn phế liệu nhập vào Việt Nam

Cần hành động khẩn cấp chặn phế liệu nhập vào Việt Nam

13/07/2018 11:24

Theo Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam tăng đột biến những tháng đầu năm 2018 và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Trong khi đó, các cơ quan chức năng vẫn đang bàn thảo giải pháp xử lý số liệu phế liệu nhập khẩu đang tồn đọng tại các cảng.

Làng tỷ phú nhờ... rác

Làng tỷ phú nhờ... rác

09/07/2018 16:49

Phế liệu chất đầy từ đầu cổng làng, phủ kín các bờ kênh, con ngõ, chi chít trong các ngôi nhà.Trường học bị bủa vây bởi rác, khói đen bủa vây, không khí đặc mùi nhựa, khét lẹt nhưng, 95% hộ gia đình ở thôn Minh Khai (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) vẫn chấp nhận “sống chung với rác”. Thậm chí, hàng loạt gia đình đã giàu lên nhờ rác. Rác chất cao bao nhiêu, nhà cao tầng càng mọc lên nhiều bấy nhiêu, cái giá phải trả cũng theo đó mà tăng dần.

Nguy cơ Việt Nam thành điểm tập kết rác thải của thế giới

Nguy cơ Việt Nam thành điểm tập kết rác thải của thế giới

09/07/2018 14:00

Theo chuyên gia môi trường Hoàng Dương Tùng, việc tồn đọng cả chục ngàn container phế liệu nhập khẩu cho thấy, nhiều năm qua, Việt Nam trở thành nơi tập kết, trung chuyển rác thải của thế giới.

Sắp khởi tố một số doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu

Sắp khởi tố một số doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu

06/07/2018 19:19

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, dự kiến sang tuần sau, lực lượng Kiểm soát Hải quan sẽ khởi tố một số doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu có hành vi vi phạm, nhập khẩu trái phép hàng hóa có đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu.

Trở lên trên