MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên 14/1: Thị trường rung lắc, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng gần 1.500 tỷ đồng

MSN là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 1.249 tỷ đồng (bao gồm gần 1.200 tỷ đồng thỏa thuận). Nếu loại trừ đi thỏa thuận đột biến này thì khối ngoại vẫn mua ròng gần 300 tỷ trên toàn thị trường.

Phiên giao dịch 14/2 diễn ra với áp lực điều chỉnh xuất hiện sau chuỗi phiên tăng điểm ấn tượng. Chỉ số Vn-Index đóng cửa tăng hơn 7 điểm nhờ sự hỗ trợ của nhóm Bluechips. Trong khi đó, Hnx-Index và Upcom-Index đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Điểm tích cực trong phiên hôm nay đến từ giao dịch khối ngoại khi họ mua ròng gần 1.500 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, MSN là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 1.249 tỷ đồng (bao gồm gần 1.200 tỷ đồng thỏa thuận). Nếu loại trừ đi thỏa thuận đột biến này thì khối ngoại vẫn mua ròng gần 300 tỷ trên toàn thị trường.

Trên HoSE, khối ngoại có phiên mua ròng khá mạnh với 21,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 1.486 tỷ đồng.

Phiên 14/1: Thị trường rung lắc, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng gần 1.500 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trên HNX, khối ngoại đã quay đầu bán ròng 1,24 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 16 tỷ đồng.

Phiên 14/1: Thị trường rung lắc, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng gần 1.500 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trên Upcom, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp với 205 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 2,76 tỷ đồng.

Phiên 14/1: Thị trường rung lắc, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng gần 1.500 tỷ đồng - Ảnh 3.

Long Nhật

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên