MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Phiên làm việc

Doanh nghiệp tỉnh Fukuoka rất quan tâm tới thị trường Việt Nam

Doanh nghiệp tỉnh Fukuoka rất quan tâm tới thị trường Việt Nam

07/10/2023 14:11

Ngày 06/10, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Fukuoka, Nhật Bản đã diễn ra “Diễn đàn Kinh tế kiều bào lần thứ hai - Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Kyushu, Nhật Bản”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Người mở đường không là thanh niên thì là ai bây giờ?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Người mở đường không là thanh niên thì là ai bây giờ?

16/12/2022 13:41

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sáng tạo cộng khát vọng mở đường sẽ cho cách làm mới. Người mở đường bao giờ cũng vất vả, thậm chí thiệt thòi. Không phải là thanh niên thì là ai bây giờ?”

Chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 9-2022

Chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 9-2022

31/08/2022 15:39

Trong tháng 9-2022, nhiều chính sách lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tổ chức phiên chất vấn đầu tiên vào ngày 16/3

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tổ chức phiên chất vấn đầu tiên vào ngày 16/3

14/03/2022 10:02

Tiếp tục chương trình làm việc đợt 1 của Phiên họp thứ 9 (10-16/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng và tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ những “lùm xùm” liên quan từ thiện

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ những “lùm xùm” liên quan từ thiện

24/10/2021 11:11

Phát biểu trong phiên làm việc của Quốc hội sáng 24/10, đại biểu nêu tình trạng tranh chấp, nói xấu lẫn nhau trên mạng xã hội liên quan hoạt động nhân đạo, từ thiện. Do đó cơ quan chức năng cần làm rõ để trả lời cho công luận.

5 năm tới, đặt mục tiêu trần nợ công không quá 60% GDP

5 năm tới, đặt mục tiêu trần nợ công không quá 60% GDP

14/07/2021 10:10

Theo chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm tới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ thống nhất, mức chi ngân sách 5 năm tới là 10,26 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, trần nợ công không quá 60% GDP, thấp hơn so với giai đoạn 2016 - 2020.

Đề xuất thành lập lực lượng cứu nạn, cứu hộ độc lập

Đề xuất thành lập lực lượng cứu nạn, cứu hộ độc lập

05/11/2020 14:25

Tại phiên làm việc thứ 3 sáng ngày 5/11, các đại biểu Quốc hội tiếp tục đưa ra đề xuất về mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả các dự án thủy điện cũng như đánh giá công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ.

Ông Đỗ Trọng Hưng làm Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Ông Đỗ Trọng Hưng làm Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá

28/10/2020 09:05

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

[Infographic]: Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải

[Infographic]: Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải

15/10/2020 13:38

Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Trần Ngọc Căng

Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Trần Ngọc Căng

21/07/2020 20:23

Chiều ngày 21/7, tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Ngọc Căng.

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng: 'Sức khỏe tôi bình thường'

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng: 'Sức khỏe tôi bình thường'

23/03/2020 10:38

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng có mặt tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, và khẳng định sức khỏe bình thường, đã đi làm trở lại.

Thủ tướng muốn nghe những câu hỏi thẳng, không khuôn mẫu

Thủ tướng muốn nghe những câu hỏi thẳng, không khuôn mẫu

12/12/2019 09:55

Sáng nay, 12/12, trong phiên làm việc thứ 4, cũng là phiên bế mạc Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với các đại diện ưu tú của thanh niên Việt Nam.

Đề xuất tăng tuổi thanh niên lên 35 hoặc 40

Đề xuất tăng tuổi thanh niên lên 35 hoặc 40

11/09/2019 09:03

Tại phiên họp 37, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề xuất, nghiên cứu nâng tuổi thanh niên lên 35 hay 40 tuổi.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung có 84 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm thấp

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung có 84 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm thấp

06/12/2018 14:23

Cuối phiên làm việc sáng 6-12, HĐND TP Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh do cơ quan này bầu. Những người được lấy phiếu đã có báo cáo công tác và bản kê khai tài sản đầy đủ, quá trình này không có đơn thư liên quan đến người được lấy phiếu.

Phút tạm biệt người thân của 'ông trùm' cờ bạc Phan Sào Nam ở sân tòa

Phút tạm biệt người thân của 'ông trùm' cờ bạc Phan Sào Nam ở sân tòa

13/11/2018 15:11

Trong thời gian diễn ra phiên xử buổi sáng đã có 1 - 2 lần, ông "trùm" cờ bạc Phan Sào Nam đã quay lại vẫy tay chào người thân.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng trình nhân sự Bộ trưởng TT-TT

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng trình nhân sự Bộ trưởng TT-TT

23/10/2018 08:14

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nhân sự Bộ trưởng Bộ TT-TT cũng sẽ được Thủ tướng trình trong phiên làm việc hôm nay.

Bạc Liêu có nữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bạc Liêu có nữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

13/07/2018 15:36

Tại phiên làm việc chiều 12/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt của tỉnh.

Chưa trình siêu dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Chưa trình siêu dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

12/06/2017 15:47

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp này đã không xuất hiện trong nội dung đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp...

Đề nghị Quốc hội kỳ này chưa bàn về việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Đề nghị Quốc hội kỳ này chưa bàn về việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

23/05/2017 09:21

Ủy ban thường vụ đề nghị Quốc hội chưa bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 3 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp mà đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và sẽ xem xét bổ sung sau.

Phiên tòa sáng 22/7: Tòa phải nghỉ giải lao vì... một giám đốc “hờ” khóc nức nở

Phiên tòa sáng 22/7: Tòa phải nghỉ giải lao vì... một giám đốc “hờ” khóc nức nở

22/07/2016 09:44

Nguyễn Thị Kim Vân, Giám đốc công ty Hương Việt (thực chất chỉ là đứng tên cho nhóm Phạm Công Danh) đã khóc nức nở và không trả lời được câu hỏi của tòa, đến mức tòa phải tạm ngưng 15 phút cho bị cáo nín khóc, bình tĩnh lại.

Trở lên trên