MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên tòa sáng 12/8: Đại diện VNCB: Cá nhân nào làm sai thì cá nhân đó chịu trách nhiệm

12-08-2016 - 09:34 AM | Tài chính - ngân hàng

Đại diện VNCB trả lời rằng họ không có quyền chuyển tiền của khách hàng mà không có chữ ký khách hàng. Nếu ngân hàng chuyển tiền của khách mà không có chứng từ thì cá nhân nào làm, người đó chịu trách nhiệm!

Sáng nay ngày 12/8, Tòa án tiếp tục xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát nghìn tỷ tại VNCB.

Luật sư Thuỵ Uyên hỏi đại diện công ty kiểm toán Ernst and Young (EY).

-Công ty kiểm toán Ernst and Young có thực hiện kiểm toán ngân hàng VNCB 3 năm 2012-2013-2014 không?

-Có.

- EY có thực hiện xác nhận số dư với các khách hàng không?

-Có. Chúng tôi có thực hiện các thủ tục xác nhận theo đúng quy trình của kiểm toán.

-Năm 2013 có thực hiện việc xác nhận số dư tài khoản tiền gửi, tiền vay của khách hàng Trần Ngọc Bích không?

-Chúng tôi thực hiện xác nhận chọn mẫu. Việc xác nhận là thủ tục chứ không phải hoàn toàn là trách nhiệm. Tôi xin phép không cung cấp thông tin này.

-Tôi cũng hy vọng ông xác minh lại và cung cấp thêm thông tin liệu rằng các tài khoản của Trần Hoài Phục, Mỹ Dung, Ngô Bích Thùy Trang?

-Vâng, tôi sẽ kiểm tra lại và cung cấp thông tin cho Hội đồng xét xử.

-Trong báo cáo kiểm toán có báo cáo cụ thể cũng như kiến nghị về tình hình thanh khoản không?

-Chúng tôi đã kiểm toán và đã cung cấp các thông tin cần thiết rồi.

Luật sư Hoài (bảo vệ quyền lợi cho ông Phạm Công Danh) hỏi đại diện ủy quyền của ông Trần Quý Thanh (ông Thanh 2 lần có đơn và sổ bệnh án lên tòa xin vắng mặt)

-Ông Trần Quý Thanh có nhận được 2 khoản tiền vào ngày 21/8 và 26/8 không và tiền đó là tiền gì?

-Ông Thanh có nhận được tiền vào tài khoản. Tiền đó là tiền bà Phạm Thị Trang trả nợ cho bà Trần Ngọc Bích vì bà Bích có chỉ định tài khoản trả nợ là tài khoản ông Thanh.

Bị cáo Mai Hữu Khương xin tòa làm sáng tỏ khoản tiền tháng 4/2014 liên quan khoản tiền từ 450 tỷ chỉ sau khoảng 12 tháng đã tăng lên 650 tỷ. Xin Hội đồng xét xử xem xét có vấn đề cho vay nặng lãi hay không?

Viện kiểm sát tiếp nhận và chuyển lại cho cơ quan có thẩm quyền xem xét có cho vay nặng lãi không và nếu có dấu hiệu thì sẽ xử lý trong một vụ án khác. Không thuộc phạm vi vụ án này.

PV

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên