MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Chủ tịch Hội Ung thư Hà Nội nói về liệu pháp mới chữa khỏi ung thư

22-12-2018 - 19:28 PM | Sống

“Liệu pháp miễn dịch là hình thức tăng cường khả năng nhận biết và loại bỏ các tế bào ung thư - được ví như tháo bỏ chiếc phanh kìm hãm tế bào T (tế bào miễn dịch mạnh), để giải phóng hệ miễn dịch có thể tấn công tế bào ung thư.

Với trị liệu bằng nguyên lý mới của liệu pháp miễn dịch, dấu hiệu ung thư đã biến mất ở nhiều loại ung thư”.

Đây là chia sẻ của PGS.TS.BS Đoàn Hữu Nghị - Phó Chủ tịch Hội Ung thư Hà Nội, chuyên gia Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC tại Hội nghị “Ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị” diễn ra vào chiều 21/12.

PGS Nghị cho hay, hiện nay ung thư là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong kế tiếp là tử vong do tim mạch, đột quỵ, các bệnh không lây nhiễm. Trong đó, các loại ung thư hàng đầu hay gặp ở nữ giới hiện nay là vú, cổ tử cung, tuyến giáp. Ở nam giới, ung thư phổi, dạ dày, gan, thực quản,... cũng là các loại ung thư dễ mắc nhất.

Nguyên nhân gây bệnh ung thư chủ yếu do chế độ ăn uống, thuốc lá, nhiễm khuẩn, hoạt động tình dục,... Hiện nay, tỉ lệ mắc ung thư có xu hướng giảm đi ở Mỹ, Nhật và Châu Âu, nhưng đang tăng ở các nước đang phát triển.

Phó Chủ tịch Hội Ung thư Hà Nội nói về liệu pháp mới chữa khỏi ung thư - Ảnh 1.

Điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch được xem là bước đột phá trong cuộc chiến với bệnh ung thư

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên thế giới vào năm 2015 có 8,8 triệu người chết do ung thư. Cứ 6 ca tử vong trên thế giới thì có 1 ca chết vì ung thư. Tại Việt Nam, số ca mắc mới ung thư tại Việt Nam không ngừng tăng, từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010. Năm 2018, số ca mắc mới tăng lên gần 165.000 ca/96,5 triệu dân, trong đó gần 70% trường hợp tử vong, tương đương 115.000 ca.

PGS Đoàn Hữu Nghị cũng nhấn mạnh, trong lịch sử y học, điều trị ung thư đã trải qua nhiều hình thức như phẫu trị, xạ trị, hóa trị, nhưng các phương pháp điều trị này có thể tạm thời làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Điều này có thể làm giảm số lượng tế bào bạch cầu được tạo ra trong tủy xương.

“Bên cạnh những ưu điểm mang lại, phương pháp điều trị ung thư có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch lan vào tủy xương. Trong đó, tủy xương có giá trị tạo ra các tế bào máu giúp chống nhiễm trùng: bệnh bạch cầu hoặc ung thư hạch, nhưng nó cũng có thể xảy ra với các bệnh ung thư khác. Ung thư có thể ngăn chặn tủy xương tạo ra tế bào máu”, PGS Đoàn Hữu Nghị cho hay.

Với những hạn chế trên cộng với sự gia tăng bệnh nhân mắc ung thư, các nhà khoa học trên thế giới đã không ngừng nghiên cứu các phương pháp mới để mang đến những thành tựu kỳ diệu cho loài người.

Dẫn chứng điều này, PGS Đoàn Hữu Nghị dẫn giải, bằng chứng là từ năm 2018, Nobel Y học trao giải cho các đề tài nhà khoa học James Allison (Hoa Kỳ) và Tasuku Honjo (Nhật Bản) với những khám phá quan trọng về Miễn dịch Ung thư.

PGS Nghị cho biết, liệu pháp miễn dịch là hình thức tăng cường khả năng nhận biết và loại bỏ các tế bào ung thư. Đây là nguyên lý mới cho liệu pháp miễn dịch, được ví như tháo bỏ chiếc phanh kìm hãm tế bào T, để giải phóng hệ miễn dịch có thể tấn công tế bào ung thư. Với trị liệu bằng nguyên lý mới của liệu pháp miễn dịch, dấu hiệu ung thư đã biến mất ở nhiều loại ung thư.

Để nâng cao hiệu quả điều trị bệnh có thể từ 40% lên 90%, GS Đoàn Hữu Nghị khuyến cáo: Cần phối kết hợp chẩn đoán sớm, điều trị đa mô thức và nghiên cứu. Đồng thời, ông nhấn mạnh miễn dịch được ứng dụng rộng khắp trong chẩn đoán, theo dõi và điều trị khỏi ung thư.

“Với giá trị được ứng dụng rộng khắp trong chẩn đoán, theo dõi và điều trị khỏi ung thư, liệu pháp miễn dịch đã nhanh chóng chứng minh được ưu điểm và tiềm năng để trở thành một “trụ cột” mới trong điều trị ung thư”, PGS Nghị lưu ý.

Theo N.Huyền

Infonet

Trở lên trên