MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Tổng giám đốc EVN: "Bản thân tôi cũng không muốn tăng giá điện"

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết cũng như tâm lý nhiều khách hàng, ông cũng không muốn tăng giá điện. Tuy nhiên, trước áp lực về sản xuất và bảo đảm nguồn điện nên phải có những điều chỉnh phù hợp.

Tại buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Điều chỉnh giá điện , nhìn từ nhiều phía" tổ chức sáng 21-3, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đinh Quang Tri đã lý giải các cơ sở tăng giá điện 8,36% từ ngày 20-3. Trong đó, chi phí đầu vào tăng là một trong những yếu tố quan trọng của đợt tăng giá điện lần này.

Mặc dù vậy, ông Đinh Quang Tri nói cũng như tâm lý khách hàng, bản thân ông cũng không muốn tăng giá điện vì cũng là một đối tượng sử dụng điện, phải trả chi phí hàng tháng. Tuy nhiên, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết hiện điện cung cấp cho nền kinh tế không chỉ riêng của EVN mà còn nhiều đơn vị bên ngoài sản xuất và bán lại cho EVN.

Phó Tổng giám đốc EVN: Bản thân tôi cũng không muốn tăng giá điện - Ảnh 1.

Tọa đàm về điều chỉnh giá điện đã thông tin thêm về các cơ sở tăng giá

Do đó, yếu tố bảo đảm cho sản xuất của các nhà máy điện độc lập là vô cùng quan trọng. "Họ không đủ tiền, kinh phí thì không đủ năng lực để sản xuất, khi nền kinh tế cũng không có điện để sản xuất"- ông Tri nêu thực tế.

Bên cạnh đó, những khó khăn về tăng chi phí than, chênh lệch tỉ giá, những khó khăn từ nguồn nước ảnh hưởng đến cơ cấu điện trên toàn quốc... buộc ngành điện phải có phương án tăng giá để bảo đảm sản xuất kinh doanh.

Trước băn khoăn của dư luận về tính minh bạch trong sản xuất, kinh doanh của EVN, Phó Tổng giám đốc Đinh Quang Tri cho biết đơn vị này là doanh nghiệp hiếm hoi thuê kiểm toán độc lập về kiểm toán báo cáo tài chính cũng như các chi phí đầu vào, chi phí sản xuất của ngành điện.

"Chúng tôi minh bạch toàn bộ các hoạt động của tập đoàn. Lần đầu tiên vào năm 2018, chúng tôi thực hiện xếp hạng tín nhiệm của EVN trên quốc tế"- ông Tri nói.

Đánh giá về thời điểm tăng giá điện lần này, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng tương đối phù hợp. "Hiện giá cả trên thị trường, giá xăng dầu, giá than trên thế giới gần như không tăng, tạo nên mặt bằng chung ổn định, không quá áp lực về lạm phát"- ông Lực nói.

Mặc dù nhìn nhận EVN đã có những tiến triển trong việc minh bạch giá điện, sản xuất kinh doanh nhưng chuyên gia Cấn Văn Lực vẫn cho rằng phương thức truyền tải thông tin của EVN còn chưa gần gũi, chưa sát với người dân gây khó hiểu.

Ông nhấn mạnh muốn minh bạch được thì cần phải có phương thức truyền thông phù hợp. Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều đơn vị bên ngoài cùng cung cấp điện, nên yêu cầu minh bạch mà chỉ mỗi mình EVN thực hiện thì rất khó để hiệu quả.

Theo Minh Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên