MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall tăng điểm nhẹ sau báo cáo việc làm gây thất vọng

03-09-2016 - 08:42 AM | Tài chính quốc tế

Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua, số việc làm mới được tạo ra trong tháng 8 ở mức thấp hơn một chút so với dự báo và giảm mạnh so với tháng 7.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong bối cảnh báo cáo việc làm được công bố tối qua (2/9) cho thấy trong tháng 8 thị trường lao động Mỹ không tăng trưởng đủ mạnh để buộc Cục dự trữ liên bang Mỹ phải nâng lãi suất.

Kết thúc phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, lên 2.179,98 điểm, chấm dứt chuỗi 3 ngày giảm điểm liên tiếp. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng 0,4%, lên 18.491,96 điểm. Tổng cộng khoảng 5,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 13% so với mức trung bình 3 tháng.

Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua, số việc làm mới được tạo ra trong tháng 8 ở mức thấp hơn một chút so với dự báo và giảm mạnh so với tháng 7.

Mặc dù Chủ tịch Fed Janet Yellen để ngỏ thời điểm nâng lãi suất trong bài phát biểu tuần trước, bà cũng nói rằng quyết định của Fed sẽ phụ thuộc vào việc các số liệu kinh tế có “tiếp tục khẳng định” triển vọng của nền kinh tế hay không. Đồng thời những phát biểu gần đây của các quan chức Fed cho thấy thị trường việc làm phải tăng trưởng thực sự tốt – chứ không phải tốt hơn mức bình thường – để đảm bảo cho một đợt nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2016.

Như vậy chỉ số S&P 500 tăng tổng cộng 0,5% trong tuần này sau khi giảm điểm trong 2 tuần trước. Kể từ khi đạt đỉnh vào giữa tháng 8, chứng khoán Mỹ đã mắc kẹt giữa những đồn đoán về khả năng tăng lãi suất và các số liệu kinh tế không rõ ràng. Đã 40 ngày trôi qua mà S&P 500 chưa tăng hay giảm quá 1%.

Các báo cáo việc làm tháng 8 thường thấp hơn mức dự báo của các chuyên gia kinh tế và đó cũng thường là tin xấu cho chứng khoán. Kể từ năm 1996, 15 trong tổng số 19 báo cáo trượt dự báo và chỉ số S&P 500 cũng giảm trung bình 0,4% trong tháng 8.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên