MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Phòng chống tác hại

Cục CSGT nói gì về phản ánh uống sirô, ngậm thuốc sâu răng bị 'dính' lỗi nồng độ cồn?

Cục CSGT nói gì về phản ánh uống sirô, ngậm thuốc sâu răng bị 'dính' lỗi nồng độ cồn?

22/02/2023 13:52

Trước những băn khoăn, phản ánh trên mạng xã hội về việc người dân uống nước sirô, hoa quả, ngậm thuốc sâu răng... bị 'dính' lỗi nồng độ cồn, Cục CSGT đã có những thông tin về việc này.

Người Việt chi 49.000 tỉ đồng/năm để mua thuốc lá

Người Việt chi 49.000 tỉ đồng/năm để mua thuốc lá

24/11/2022 08:49

Tỉ lệ người Việt hút thuốc lá đứng thứ 15 thế giới. Ước tính người dân chi đến 49.000 tỉ đồng/năm để mua thuốc lá.

SSI Research: Ngành bia phải đến năm 2022 mới hồi phục hoàn toàn, 2 "ông lớn" Sabeco và Heineken vẫn miệt mài "chạy đua"

SSI Research: Ngành bia phải đến năm 2022 mới hồi phục hoàn toàn, 2 "ông lớn" Sabeco và Heineken vẫn miệt mài "chạy đua"

16/01/2021 08:11

Kênh phân phối mua về nhà (off-premise) dần trở nên quan trọng hơn. Do đó, các công ty bia đã bắt đầu tập trung hơn vào kênh off-premise và kênh thương mại hiện đại. SAB cho biết công ty sẽ tiến xa hơn vào kênh thương mại hiện đại. Có thể nói, Heineken là nhãn hãng có sự hiện diện mạnh mẽ trong kênh thương mại hiện đại tại các thành phố lớn.

Từ ngày 15/11, xúi giục, ép người khác uống rượu, bia sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng

Từ ngày 15/11, xúi giục, ép người khác uống rượu, bia sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng

28/09/2020 15:48

Ông Trần Ngọc Duy, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho hay, Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định hành vi ép buộc người khác uống rượu, bia sẽ bị phạt 1-3 triệu đồng.

Sabeco xoay sở thế nào khi quy định hạn chế tác hại rượu bia được tái khởi động sau thời gian tạm hoãn?

Sabeco xoay sở thế nào khi quy định hạn chế tác hại rượu bia được tái khởi động sau thời gian tạm hoãn?

26/05/2020 13:57

Sau một thời gian tạm hoãn thi hành việc thổi nồng độ cồn bởi vì lo ngại việc lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng khi kiểm qua qua ống thổi, Chính phủ chỉ đạo tái khởi động thực hiện nghiêm Luật phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100 khi mà dịch đã được kiểm soát tốt ở Việt Nam.

Thị trường bia rượu "đìu hiu", giảm đến 25% sau Nghị định 100: Tết này biếu nhau... nước giải khát!

Thị trường bia rượu "đìu hiu", giảm đến 25% sau Nghị định 100: Tết này biếu nhau... nước giải khát!

24/01/2020 08:18

Nếu như mọi năm, Tết thường là dịp bội thu của ngành bia, thì năm 2020, hãng tin Bloomberg cho biết doanh số bia của Việt Nam có thể đã giảm ít nhất 25% kể từ khi quy định chặt chẽ về nồng độ cồn có hiệu lực vào ngày 1/1/2020. Người dân dần chuyển qua chúc Tết bằng nước giải khát hoặc trà để tránh phạm luật dịp Tết.

Ảnh: Phố nhậu có tiếng Hà Nội dần vắng vẻ, người dân tán thưởng nghị định mới về xử phạt nồng độ cồn

Ảnh: Phố nhậu có tiếng Hà Nội dần vắng vẻ, người dân tán thưởng nghị định mới về xử phạt nồng độ cồn

09/01/2020 10:43

Dù rất thông cảm với những người kinh doanh quán ăn nhậu khi doanh thu bị sụt giảm sau nghị định xử phạt nồng độ cồn, nhưng phần lớn dư luận hoàn toàn ủng hộ việc xử phạt thật nghiêm những người đã uống rượu bia còn lái xe, coi thường tính mạng bản thân và những người xung quanh.

Phạt nặng người uống rượu, bia điều khiển xe: Lo ngại gia tăng 'chung chi'

Phạt nặng người uống rượu, bia điều khiển xe: Lo ngại gia tăng 'chung chi'

06/01/2020 09:52

“Luật đưa ra với tính nhân văn, sức hiệu triệu với một thông điệp tốt cho xã hội như vậy. Thế nhưng những người tác nghiệp, thực thi pháp luật mà không đàng hoàng thì lại vô tình biến luật thành điều không tốt, ảnh hưởng tới xã hội”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong nhìn nhận khi Nghị định 100 vừa đi vào cuộc sống.

Cấm bán rượu bia trên Internet và quảng cáo rượu bia nặng độ vào giờ vàng khiến người dân không được xem bóng đá?

Cấm bán rượu bia trên Internet và quảng cáo rượu bia nặng độ vào giờ vàng khiến người dân không được xem bóng đá?

12/04/2019 18:11

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, cho ý kiến về dự thảo luật Phòng chống tác hại của rượu bia, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự băn khoăn về quy định cấm bán trên Internet và quảng cáo rượu bia nặng độ vào khung giờ vàng.

Tết ép người dưới 18 tuổi uống rượu, có thể bị xử phạt?

Tết ép người dưới 18 tuổi uống rượu, có thể bị xử phạt?

06/02/2019 21:55

Hành động ép người dưới 18 tuổi uống rượu bia thì có vi phạm pháp luật hay không? Nếu có thì mức phạt sẽ như thế nào?

Nhất trí tăng thuế để giảm tiêu thụ rượu bia

Nhất trí tăng thuế để giảm tiêu thụ rượu bia

09/11/2018 14:36

Chính phủ đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình để giảm mức độ tiêu thụ rượu bia, cơ quan thẩm tra của Quốc hội cũng đồng ý...

Người Việt 'uống' 4 tỉ USD tiền bia mỗi năm

Người Việt 'uống' 4 tỉ USD tiền bia mỗi năm

09/11/2018 13:59

Năm 2017, người Việt tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu - tương đương 72 triệu lít cồn và  gần 4,1 tỉ lít bia - tương đương với 161 triệu lít cồn.

Đề xuất tăng thuế rượu bia để giảm tiêu thụ

Đề xuất tăng thuế rượu bia để giảm tiêu thụ

09/06/2018 13:32

Theo các chuyên gia, sử dụng rượu bia ở Việt Nam đang ở mức báo động và có xu hướng tăng nhanh qua các năm, vươn lên top 3 của khu vực.

Doanh nghiệp kinh doanh rượu bia sẽ phải đóng quỹ 360 tỷ đồng/năm, gánh nặng đổ đầu doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng?

Doanh nghiệp kinh doanh rượu bia sẽ phải đóng quỹ 360 tỷ đồng/năm, gánh nặng đổ đầu doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng?

19/04/2018 21:11

Dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu, bia đang đưa ra hai phương án, hoặc có Quỹ nâng cao sức khoẻ, hoặc không.

Heineken Việt Nam: Khán giả sẽ khó xem Cúp C1 nếu cấm hãng bia tài trợ các hoạt động văn hóa, thể thao

Heineken Việt Nam: Khán giả sẽ khó xem Cúp C1 nếu cấm hãng bia tài trợ các hoạt động văn hóa, thể thao

12/05/2017 08:26

Đây là ý kiến của ông Matt Wilson, Giám đốc ngoại vụ cấp cao của Heineken Việt Nam về quy định cấm hãng bia tài trợ cho các sự kiện được ghi trong dự thảo luật phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y Tế đề xuất.

Đề xuất cấm bán rượu bia trong quán karaoke: Nếu khách mang vào và uống say xỉn thì sao?

Đề xuất cấm bán rượu bia trong quán karaoke: Nếu khách mang vào và uống say xỉn thì sao?

09/05/2017 17:40

Tại tọa đàm “Về đề xuất xây dựng dự án luật Phòng chống tác hại của rượu, bia” diễn ra sáng 09/5, đại biểu Quốc hội Trương Minh Hoàng cho rằng, đề xuất của Bộ Y tế là cấm bán rượu bia trong quán karaoke nhưng khách có thể tự đem theo bia rượu vào quán để uống và say xỉn.

Việt Nam là nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới

Việt Nam là nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới

07/12/2016 12:10

Tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà vẫn ở mức cao chiếm tới 62%, tại nơi làm việc là 42% và trong các nhà hàng là 80%.

Trở lên trên