MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Photo] Lạng Sơn được mùa na, sản lượng ước đạt hơn 30.000 tấn

22-08-2018 - 09:48 AM | Thị trường

Vụ na năm 2018, tỉnh Lạng Sơn có hơn 3.000 ha trồng na cho thu hoạch, tập trung chủ yếu ở các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng; tổng sản lượng ước đạt 30-32 nghìn tấn quả, giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng.

[Photo] Lạng Sơn được mùa na, sản lượng ước đạt hơn 30.000 tấn - Ảnh 1.

Na được trồng chủ yếu trên núi nên cứ vào vụ thu hoạch, người dân hằng ngày phải leo 3-4 km đường núi để hái na. Công việc vận chuyển na xuống núi đặc biệt vất vả trong những khi thời tiết khắc nghiệt, đòi hỏi sự dẻo dai, khéo léo. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)


[Photo] Lạng Sơn được mùa na, sản lượng ước đạt hơn 30.000 tấn - Ảnh 2.

Vào vụ thu hoạch na, người dân hằng ngày phải leo 3-4 km đường núi để hái na. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)


[Photo] Lạng Sơn được mùa na, sản lượng ước đạt hơn 30.000 tấn - Ảnh 3.

Những vườn na ở Lạng Sơn được trồng chủ yếu trên núi cao. (Ảnh chụp tại khu vực núi đá Lũng Than, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)


[Photo] Lạng Sơn được mùa na, sản lượng ước đạt hơn 30.000 tấn - Ảnh 4.

Thu hái na tại khu vực núi đá Lũng Than, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)


[Photo] Lạng Sơn được mùa na, sản lượng ước đạt hơn 30.000 tấn - Ảnh 5.

Na trồng trên núi được thu hoạch rồi vận chuyển xuống dưới bằng tời và ròng rọc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)


[Photo] Lạng Sơn được mùa na, sản lượng ước đạt hơn 30.000 tấn - Ảnh 6.

Phân loại na vừa thu hoạch ngay tại nơi trồng, khu vực núi đá Lũng Than, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)


[Photo] Lạng Sơn được mùa na, sản lượng ước đạt hơn 30.000 tấn - Ảnh 7.
Na trồng trên núi sau khi thu hái được cho vào từng sọt to rồi được chuyển xuống núi bằng hệ thống tời và ròng rọc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
[Photo] Lạng Sơn được mùa na, sản lượng ước đạt hơn 30.000 tấn - Ảnh 8.
Na đặc sản của huyện Chi Lăng có mẫu mã đẹp, quả to đều, tròn căng, vỏ bóng, mắt phớt hồng, cùi dày, ít hạt và có vị ngọt sắc. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Lạng Sơn được mùa na, sản lượng ước đạt hơn 30.000 tấn - Ảnh 9.
Phân loại sản phẩm na trước khi đóng vào thùng xốp bảo quản để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tại cơ sở thu mua na Tình Lợi, thị trấn Đồng Bành, huyện Chi Lăng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Lạng Sơn được mùa na, sản lượng ước đạt hơn 30.000 tấn - Ảnh 10.

Cơ sở thu mua na Tình Lợi ở thị trấn Đồng Bành, huyện Chi Lăng mỗi ngày thu mua để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khoảng 20 tấn quả. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo PV

Vietnam+

Trở lên trên