MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phú Mỹ Hưng Midtown - Điểm đến mới của TPHCM

Công ty Phú Mỹ Hưng hợp tác với ba đối tác Nhật Bản gồm Daiwa House Group, Nomura Real Estate Group và Sumitomo Forestry Group để phát triển khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown.

Hội tụ nhiều ưu thế hiếm có từ vị trí, quy hoạch cho đến mức độ đầu tư, dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành một địa danh mới của TPHCM sau khi đưa vào hoạt động.

Những lợi thế hiếm có

Tọa lạc trên hai trục đại lộ chính là Nguyễn Lương Bằng và Tân Phú-vị trí kết nối giữ khu Thương mại Tài chính Quốc tế và khu Nam Viên – khu vực được quy hoạch cao cấp và mật độ cây xanh lớn nhất đô thị Phú Mỹ Hưng - Phú Mỹ Hưng Midtown hội tụ nhiều lợi thế mà không phải dự án nào của Phú Mỹ Hưng cũng có được.

Vị trí của Phú Mỹ Hưng Midtown hội tụ các yếu tố vàng mang đến sự thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày, cũng như tác động trực tiếp đến giá trị giá tăng bất động sản.
Vị trí của Phú Mỹ Hưng Midtown hội tụ các yếu tố vàng mang đến sự thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày, cũng như tác động trực tiếp đến giá trị giá tăng bất động sản.

Cụ thể, từ Phú Mỹ Hưng Midtown chỉ qua một cây cầu là đến khu Thương mại Tài chính Quốc tế và The Crescent sầm uất với hơn 35 cao ốc đa chức năng đang hoạt động; đối diện là công viên hoa anh đào Sakura Park lần đầu tiên có tại Việt Nam; cách dự án vài trăm mét về hướng Nam là tổ hợp công viên Nam Viên rộng 4,5 ha. Bao quanh là hệ thống trường học như trường Quốc tế Nam Sài Gòn, Tiểu học Lê Văn Tám, Mầm non Bông Hoa Nhỏ, các trường quốc tế Nhật Bản, Đài Bắc, Hàn Quốc, Canada...

Khu phức hợp gồm bốn công trình kết nối với nhau trên khu đất rộng 56.331m2, tích hợp đầy đủ chức năng từ nhà ở, văn phòng đến thương mại, dịch vụ và giải trí. Trong đó, tầng trệt và tầng 2 của các tòa nhà là khối thương mại, từ tầng 3 trở lên là căn hộ và các tiện ích nội khu của từng dự án. Đáng chú ý, các tòa nhà tại đây đều được thiết kế theo phong cách sinh thái, tận dụng thủ pháp thiết kế hiện đại để phát huy tối đa mảng xanh, tăng công năng sử dụng cho các không gian chức năng.

Đối với phần không gian ngoài trời, chủ đầu tư dành trọn dải đất dọc bờ sông ở hướng Bắc để xây dựng tổ hợp công viên gồm lối dạo bộ dài khoảng 600m, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao đa chức năng như sân quần vợt, bóng rổ, bóng chuyền, vườn tượng… theo cảm hứng từ những công viên hoa Anh Đào nổi tiếng tại Nhật Bản. Đặc biệt, có nhiều không gian nghỉ chân được thiết kế pha trộn giữa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản như nhà đón gió, quảng trường phun nước hoa Anh Đào.

Ba cấp độ tiện ích

Phú Mỹ Hưng Midtown phát triển theo hướng “Đa chức năng tại chỗ - Self-contained” với nhiều cấp độ tiện ích mang đến dịch vụ khép kín từ nội khu cho đến bên ngoài không gian sống. Theo đó, mỗi dự án trong khu phức hợp được quy hoạch với tất cả dịch vụ tiện ích chỉ dành riêng cho cư dân như hồ bơi, khu nướng ngoài trời, vườn và sân tập yoga tầng thượng, phòng tập golf, thư viện…

Mỗi tòa nhà đều được bố trí nhiều tiện ích ngay trong khu để người dân khi trở về nhà không cần di chuyển đến nơi khác sử dụng dịch vụ.
Mỗi tòa nhà đều được bố trí nhiều tiện ích ngay trong khu để người dân khi trở về nhà không cần di chuyển đến nơi khác sử dụng dịch vụ.

Bước ra khỏi căn hộ, cư dân có thể hòa mình vào không gian công cộng của khu với hàng loạt tiện ích như ẩm thực, văn phòng, cửa hàng mua sắm, siêu thị… được bố trí ở khối thương mại. Hoặc, dạo công viên Sakura Park nằm đối diện các tòa nhà, dọc theo bờ sông với cảnh quan gồm sông và cây xanh, hoa cũng như các tiện ích thể dục thể thao, vui chơi giải trí.

Ra khỏi khu phức hợp, cư dân cần các tiện ích đa dạng hơn thì đô thị Phú Mỹ Hưng sẽ đáp ứng tất cả với hệ thống tiện ích chuẩn mực bao gồm tài chính, thương mại, văn hóa, y tế, giáo dục… Hiện nay, Phú Mỹ Hưng vẫn đang tiếp tục đầu tư thêm các tiện ích mới nhằm tạo nên chuỗi dịch vụ nâng cao chất lượng đời sống cư dân, qua đó giúp gia tăng giá trị thụ hưởng và giá trị bất động sản cho các chủ sở hữu.

Nhiều chuyên gia nhận định, với quy hoạch và mức độ đầu tư như vậy, khi hoàn thành, Phú Mỹ Hưng Midtown sẽ xứng tầm là một địa danh mới của TPHCM với một không gian công cộng tương tự khu The Crescent - Hồ Bán Nguyệt đã rất nổi tiếng tại đô thị Phú Mỹ Hưng.

Ra mắt The Grande – Công trình đầu tiên của Phú Mỹ Hưng Midtown

The Grande tọa lạc trên khu đất rộng 5.540 m2, cao 26 tầng (gồm 2 tầng hầm) với 309 căn hộ diện tích từ 69 – 249 m2 và 13 cửa hàng. Tại tầng 5 là khu tiện ích gồm hồ bơi tràn, Jacuzzi, khu vực BBQ, thư viện, phòng chơi cho trẻ, phòng cộng đồng, đặc biệt là những tiện ích lần đầu có mặt trong khu căn hộ như phòng đánh golf mô phỏng, sauna, massage... và trên tầng mái tòa nhà là một công viên.

Theo kế hoạch, The Grande sẽ được công bố ra thị trường vào quý 1/2017 và hoàn thành vào năm 2019. Hiện, hai căn hộ mẫu diện tích 121m2 và 82m2 do Công ty Artsy Expressions thiết kế đã mở cửa đón khách tham quan ngay tại khu nhà mẫu Phú Mỹ Hưng.

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên