MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phú Mỹ Hưng sắp mở bán dự án căn hộ cao cấp nhất khu Midtown

Sau thành công của The Grande, The Symphony và The Signature, giờ đây nhiều khách hàng sẽ có cơ hội được sở hữu căn hộ cao cấp nhất tại Phú Mỹ Hưng Midtown (PMH Midtown) mang tên The Peak. Hợp phần cuối cùng của PMH Midtown dự kiến được chào bán ra thị trường trong tháng 11 này.

PMH Midtown: Từ hành trình tạo dấu ấn trên thị trường

Lấy cảm hứng từ những khu Midtown nổi tiếng trên thế giới, PMH Midtown là tổng thể những đường nét kiến trúc hiện đại với sự tinh tế của văn hóa Việt Nam. “Bản giao hưởng” đa âm sắc PMH Midtown được đánh giá là cụm dự án được đầu tư lớn nhất trong 3 năm qua của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng. Dự án cũng ghi dấu ấn đầu tiên của ba doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản - Daiwa House, Nomura Real Estate và Sumitomo Forestry tại thị trường Việt Nam khi hợp tác với Phú Mỹ Hưng.

Trên diện tích rộng 56.331m2, khu phức hợp gồm 4 khu căn hộ được thiết kế khác biệt, kết nối với nhau theo xu hướng đa chức năng về nhà ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ, giải trí. Dự án mang giá trị ở thực theo tiêu chuẩn quốc tế có quy hoạch tổng thể được thực hiện theo hướng "Đa chức năng tại chỗ - self - contained" với nhiều cấp độ khác nhau. Mỗi cư dân sẽ được phục vụ dịch vụ khép kín từ trong nội khu đến phía bên ngoài ngôi nhà.

Ngay sau khi được giới thiệu ra thị trường vào đầu năm 2017, PMH Midtown đã tạo nên bất ngờ trong dòng căn hộ cao cấp. Các tòa nhà The Grande, The Symphony, The Signature đều nhanh chóng được đặt mua 98-100% chỉ sau vài tiếng mở bán.

The Peak sở hữu khu đất đẹp nhất PMH Midtown.

Trung tuần tháng 11, tòa The Peak – công trình sở hữu vị trí đẹp nhất, cao cấp nhất khu phức hợp sẽ chính thức được mở bán. Đây cũng là cơ hội cuối cùng dành cho những khách hàng đang mong muốn sở hữu căn hộ trong khu Midtown.

Đến The Peak - đỉnh cao của siêu dự án khu phức hợp

Định hướng xuyên suốt của Phú Mỹ Hưng trong phát triển khu phức hợp là "Giữ lại những gì tốt đẹp nhất đến sau cùng" (Save the best for last), do đó The Peak ngay từ tên gọi đã thể hiện sự đầu tư vượt trội so với các tổ hợp khác trong PMH Midtown của chủ đầu tư.

Được định vị là “Đỉnh của đỉnh” cùng với ưu thế sở hữu diện tích đất lớn và đẹp nhất, The Peak là đích đến của toàn khu PMH Midtown theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đó chính là đích đến của chặng đường mang tên “Phú Mỹ Hưng Midtown” đối với chủ đầu tư.

The Peak được đội ngũ kiến trúc sư và chủ đầu tư nghiên cứu tỉ mỉ để có được một ý tưởng xứng tầm.

Công trình được xem như là đỉnh cao (The Peak) của PMH Midtown khi thừa hưởng gần như tất cả ưu thế của khu phức hợp. Ông Norihiko Kudo - Kiến trúc sư quy hoạch tổng thể dự án chia sẻ, “Đối với dự án này, chúng tôi xây dựng một thành phố nhỏ với những không gian cộng đồng tuyệt vời. Chúng tôi đã đưa các triết lý kiến trúc của Nhật Bản vào dự án. Đặc biệt như tại The Peak, đó là phong cách tối giản, các thiết kế xanh, cùng với sự giản dị và trang nhã”.

Và đầu tháng 10 vừa qua, sự kiện ra mắt với hơn 600 khách mời tham dự, Phú Mỹ Hưng đã chính thức công bố về ý tưởng dòng thác đỉnh cao giữa thiên nhiên gắn liền cùng The Peak. Từ thiết kế tổng quan các khối nhà đến thiết kế nội thất bên trong các tòa nhà đều được chăm chút để truyền tải ý tưởng chủ đạo này.

Về kiến trúc, các khối nhà cao thấp uốn quanh như một dòng chảy, độ cao mỗi khối được tính toán cẩn thận để đảm bảo mỗi căn hộ đều có được tầm nhìn đẹp nhất. Và giữa các tòa nhà là những cảnh quan thiên nhiên ấn tượng như thác nước cao 4 tầng liên kết với hồ bơi, đến dòng suối, khu công viên đi đến đài phun nước trung tâm tạo nên sự liền mạch như một dòng sông trong lòng công trình.

“Một dòng chảy lúc mạnh mẽ khi yên bình cũng như việc chúng ta có thể đặt các thiết kế sôi động tại những nơi công cộng và sự yên ả tại những chốn riêng tư. Điều chúng tôi mong muốn là cư dân có những trải nghiệm khác nhau tại cùng một dự án trong cùng một thời điểm. Thiết kế cảnh quan sẽ kết nối đô thị với thiên nhiên, mang thiên nhiên vào cuộc sống hàng ngày”, bà Lin Huei Ling - Kiến trúc sư thiết kế cảnh quan cho biết.

Thác nước hùng vĩ và đài phun nước là hai điểm nhấn chính cho cảnh quan The Peak.

Ngay với hai căn hộ mẫu của khối nhà M8B vừa được khai trương, đón khách tham quan cũng được thể hiện xuyên suốt ý tưởng của những dòng chảy, con sông. Đó không chỉ là căn hộ mẫu để giúp khách hàng có thêm những cảm nhận, những hình ảnh, thông tin tham khảo, tìm hiểu dự án, mà dường như còn như là tác phẩm thiết kế nghệ thuật để chiêm ngưỡng.

Dù mang phong cách thiết kế hoàn toàn khác nhau là Pan-Asian và Italian Chic, nhưng các nhà thiết kế đến từ Artsy Expresions, đã lồng ghép thành công hình ảnh dòng chảy trong từng ngóc ngách của căn hộ.

Dòng sông “ánh sáng’ đan xen trên tường căn hộ.
Vách ngăn được cách điệu như dòng nước chảy từ trên cao xuống.

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên