MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phục hồi điều tra bệnh viện 300 tỉ bỏ hoang

11-10-2016 - 21:21 PM | Xã hội

Do tranh chấp nhau trong việc nắm quyền kiểm soát, quản lý giữa các cổ đông nên bệnh viện có quy mô lớn nhất ĐBSCL phải bỏ hoang.

Chiều 11- 10, nguồn tin từ VKSND TP Cần Thơ cho biết lãnh đạo cơ quan này vừa ra quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, đồng thời ra quyết định phục hồi điều tra lại vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Tây Đô (thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Tây Đô), trụ sở đặt tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Bệnh viện Đa khoa Tây Đô với quy mô khoảng 100 giường, được khởi công vào tháng 12-2004 và đi vào hoạt động tháng 8-2007. Kinh phí đầu tư xây dựng bệnh viện và mua sắm trang thiết bị lên đến khoảng 300 tỉ đồng, do trên 50 thành viên góp vốn. Đây được xem là bệnh viện tư nhân đầu tiên có quy mô lớn nhất tại ĐBSCL lúc bấy giờ.

Đi vào hoạt động chưa được bao lâu, do tranh chấp nhau về quyền kiểm soát và quản lý nên một số cổ đông của bệnh viện thay nhau chiếm giữ con dấu, tố cáo lẫn nhau.


Do bị bỏ hoang nên trang thiết bị chữa bệnh của bệnh viện này hư hỏng nặng. Ảnh: CÔNG TUẤN

Do bị bỏ hoang nên trang thiết bị chữa bệnh của bệnh viện này hư hỏng nặng. Ảnh: CÔNG TUẤN

Đầu tháng 6-2010, sau khi tổ chức thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ phát hiện nhiều sai phạm xảy ra tại bệnh viện này, như: nâng khống giá đất; nâng khống giá mua vật tư, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh...

Tháng 4-2012, TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy 2 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cấp cho Công ty TNHH Bệnh viện Tây Đô. Kế đến, các ngành chức năng thu hồi con dấu của công ty sau khi bị một thành viên chiếm giữ. Từ đây, bệnh viện 300 tỉ này đã đóng cửa bỏ hoang khiến cây dại mọc um tùm, trang thiết bị hiện đại bị hư hỏng nặng.

Giữa tháng 10-2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi sử dụng trái phép tài sản đối với một số cá nhân là thành viên của bệnh viện này. Do phát hiện có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên Cơ quan CSĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung.

Tháng 5- 2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ có văn bản gửi Sở Tài chính TP Cần Thơ đề nghị trưng cầu giám định xem có thiệt hại xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Tây Đô hay không để làm căn cứ ra quyết định có khởi tố bị can hay không đối với vụ án “Sử dụng trái phép tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, ngày 11-6-2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án do không có dấu hiệu tội phạm.

Cách nay vài tháng, các thành viên của bệnh viện này đã thống nhất rao bán bệnh viện nhưng đến nay vẫn chưa có đối tác nào mua.

Theo Công Tuấn

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên