MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phúc Khang khai trương tổ hợp nhà mẫu dự án Diamond Lotus Riverside

Ngày 31/7 vừa qua, Phúc Khang Corporation đã tổ chức Lễ khai trương tổ hợp nhà mẫu dự án Diamond Lotus Riverside. Hơn 300 khách hàng, đại biểu và giới truyền thông đã tham dự chương trình.

Trong lễ khai trương, Phúc Khang giới thiệu đến khách hàng 02 loại căn hộ với diện tích: 91,68 m2 (3 phòng ngủ)  và 68,45 m2 (2 phòng ngủ). Mỗi căn được trang bị đầy đủ nội thất: bộ sô pha phòng khách, các thiết bị điện tử, điện lạnh hiện đại (ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa, máy giặt...). Phòng ăn được chú trọng trang bị dàn bếp từ nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân, bộ đồ dùng nhà bếp đầy đủ, tiện nghi.

Đông đảo khách hàng tham dự buổi lễ

Phúc Khang cũng hướng đến việc cung cấp nhiều loại diện tích căn hộ nhằm phục vụ linh hoạt cho nhiều đối tượng khách hàng.  Từng căn hộ được thiết kế khoa học để đón ánh sáng và gió tự nhiên.

Đặc biệt, tại Diamond Lotus Riverside, lần đầu tiên xuất hiện trong thiết kế ở Việt Nam – “Nhà ba gian trên không” với tầm nhìn rộng nhất dài đến hơn 21m. Tất cả các “căn hộ ba gian” đều được thiết kế 2 mặt thông thoáng với góc nhìn 180 độ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM cho biết: “Trong bối cảnh các công trình xanh đang còn rất khan hiếm trên thị trường bất động sản Việt Nam, thì Phúc Khang là đơn vị tiên phong phát triển căn hộ xanh theo tiêu chuẩn Leed (USGBC-Mỹ). Đây là tín hiệu rất đáng khích lệ, vì trong tư duy của Phúc Khang Corp đã có sự thấu hiếu, đáp ứng nhu cầu thiết thực của khách hàng và hướng khách hàng đến một môi trường sống sinh thái bền vững.”

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM phát biểu.

Diamond Lotus Riverside là dòng căn hộ xanh đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn công trình xanh LEED (USGBC-Mỹ) và Lotus (VGBC-Việt Nam). Theo tiêu chuẩn này, dự án luôn hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái xanh bền vững: từ khâu thiết kế, chọn lựa vật liệu xây dựng cho đến quá trình thi công và vận hành dự án. Quy trình này nhằm hướng tới các mục tiêu: tiết kiệm năng lượng, sử dụng nước hiệu quả, giảm lượng khí thải CO2, cải thiện chất lượng môi trường sống cả bên trong lẫn bên ngoài căn hộ.

Với toàn bộ mặt tiền dự án 300m trực diện bờ sông, Diamond Lotus Riverside sở hữu một không gian hiếm có và quý giá giữa lòng thành phố. Tại Diamond Lotus Riverside, chủ đầu tư Phúc Khang cố gắng giảm thiểu tối đa quá trình bê tông hoá dự án.

Diện tích đất được sử dụng để làm công trình xây dựng sẽ được chủ đầu tư bù lại bằng khoảng 8.000 m2 cây xanh bao phủ toàn dự án. Với mật độ xây dựng chỉ 19%, Diamond Lotus Riverside là dự án có mật độ xây dựng thấp nhất và mật độ cây xanh cao nhất tại Sài Gòn (tính tới thời điểm hiện tại).

Không chỉ mảng xanh, Diamond Lotus Riverside còn được đầu tư bài bản về tiện ích nội khu. Dự án sở hữu nhiều dịch vụ giải trí, vui chơi cao cấp: tổ hợp thư viện văn hoá, nhà hàng, café, gym, spa, clubhouse; khu hồ bơi & giải tí, café, âm nhạc; khu công viên kỳ quan và khoa học trải nghiệm; khu nhà trẻ cao cấp và trường phát triển kỹ năng thiếu nhi (IDL Kid Yard); siêu thị; nhà hàng nổi. Trên hết, đây còn là dự án sở hữu khu Sky Park độc đáo trên không được ví như “penthouse” mà bất cứ cư dân nào cũng được trải nghiệm.

Dự án tọa lạc trên đường Lê Quang Kim, quận 8 (bên cạnh đại lộ Võ Văn Kiệt), tiếp giáp với 6 quận trung tâm, đặc biệt cách quận 1 chỉ một cây cầu. Diamond Lotus Riverside có quy mô 16.800 m2, cao 22 tầng, gồm 720 căn hộ với 3 loại diện tích: Deluxe (58-63 m2), Suite (79 m2) và Primier Suite (90-91 m2). Giá bán khởi điểm từ 1,9 tỷ. Khách hàng được ngân hàng OCB hỗ trợ vay vốn đến 85% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi cùng những phương án giải ngân linh hoạt.

Tổng thầu thi công của Diamond Lotus Riverside là Coteccon, Quản lý vận hành bởi Savills và Tư vấn – Giám sát dự án thông qua Apave Châu Á – Thái Bình Dương.

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên