MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Phùng quốc hiển

Chốt chuyển hai dự án PPP cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công

Chốt chuyển hai dự án PPP cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công

11/01/2021 18:07

Sau khi dự án hoàn thành, Chính phủ sẽ xây dựng phương án thu hồi vốn nhà nước.

Việt Nam đề xuất "du lịch cầu hàng không" để tái mở cửa ASEAN

Việt Nam đề xuất "du lịch cầu hàng không" để tái mở cửa ASEAN

10/09/2020 11:22

Ngày 9/9, trong khuôn khổ chương trình Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) 41, Việt Nam đã đề xuất nghiên cứu khái niệm "du lịch cầu hàng không" giữa "các nước xanh lá cây" như một sáng kiến sơ bộ trong quá trình mở cửa lại biên giới, hình thành các khu vực di chuyển an toàn trong ASEAN.

Đợi chờ kịch bản mùa thu

Đợi chờ kịch bản mùa thu

22/05/2020 10:34

Chính phủ xin điều chỉnh chỉ tiêu GDP, nhưng điều chỉnh ở mức nào thì đang còn bỏ ngỏ khi phía trước có thể là một mùa thu nghiệt ngã. Trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi, “hãy siết chặt tay nhau với quyết tâm cao”.

Sáp nhập văn phòng UBND, HĐND, Đoàn ĐBQH: Làm sao để vẹn cả đôi đường?

Sáp nhập văn phòng UBND, HĐND, Đoàn ĐBQH: Làm sao để vẹn cả đôi đường?

23/07/2019 09:09

Trong quá trình thí điểm hợp nhất 3 văn phòng UBND, HĐND và Đoàn ĐBQH tại các địa phương đã nảy sinh một số bất cập.

Quốc hội sẽ lấy ý kiến các đại biểu việc trích 4.069 tỷ đồng để trả nợ tiền GPMB dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Quốc hội sẽ lấy ý kiến các đại biểu việc trích 4.069 tỷ đồng để trả nợ tiền GPMB dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

04/06/2019 09:36

Theo Tờ trình về phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép bố trí 4.069 tỷ đồng từ nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn các dự án quan trọng quốc gia để thanh toán nợ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đề xuất người uống rượu bia lái xe, có thể phạt đi lao động công ích

Đề xuất người uống rượu bia lái xe, có thể phạt đi lao động công ích

10/05/2019 08:40

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề xuất, người uống rượu bia mà lái xe có thể phạt cho đi lao động công ích, như mời ra nạo vét sông Tô Lịch chẳng hạn.

Tổng Kiểm toán nói về việc truy thu thuế đối với Unilever và Sabeco

Tổng Kiểm toán nói về việc truy thu thuế đối với Unilever và Sabeco

12/03/2019 07:29

Tại phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã làm rõ một số nội dung về hai vụ việc truy thu thuế của Unilever và Sabeco.

[TRỰC TIẾP]: Quốc hội đánh giá tình hình kinh tế - xã hội đất nước

[TRỰC TIẾP]: Quốc hội đánh giá tình hình kinh tế - xã hội đất nước

26/10/2018 08:24

Các đại biểu Quốc hội bày tỏ rất phấn khởi trước thành công lớn trong phát triển kinh tế xã hội và bước phát triển ngoạn mục của đất nước, "cảm nhận về một Chính phủ gần dân, trọng dân đang có sức lan tỏa rất lớn", đồng thời cũng nêu rõ các tồn tại, hạn chế cần khắc phục...

Tăng thuế môi trường với hàng loạt mặt hàng từ 1/1/2019

Tăng thuế môi trường với hàng loạt mặt hàng từ 1/1/2019

23/10/2018 09:46

Không chỉ xăng được áp mức kịch trần, các mặt hàng khác như than đá, túi nylon đều tăng đáng kể thuế bảo vệ môi trường.

Công bố nghị quyết giám sát "đất vàng" đô thị

Công bố nghị quyết giám sát "đất vàng" đô thị

01/07/2018 21:24

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa công bố 5 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Ưu đãi cho đặc khu không thể hẹp hơn

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Ưu đãi cho đặc khu không thể hẹp hơn

16/04/2018 17:42

Phó chủ tịch Quốc hội không đồng tình với một số chính sách ưu đãi cho đặc khu song Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng không thể thu hẹp hơn được nữa...

Phó Chủ tịch Quốc hội nói gì về điều chỉnh các sắc thuế?

Phó Chủ tịch Quốc hội nói gì về điều chỉnh các sắc thuế?

12/01/2018 02:36

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2018 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết phải tăng thuế môi trường, thuế tài nguyên.

“Luật Quy hoạch không sớm được thông qua sẽ lỡ cơ hội của đất nước”

“Luật Quy hoạch không sớm được thông qua sẽ lỡ cơ hội của đất nước”

18/09/2017 20:50

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nếu dự án Luật Quy hoạch không được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 thì lỡ nhiều cơ hội, mất nhiều chi phí xã hội.

Đề nghị bổ sung các sản phẩm màng túi nilong từ nhựa PE vào đối tượng chịu thuế

Đề nghị bổ sung các sản phẩm màng túi nilong từ nhựa PE vào đối tượng chịu thuế

13/09/2017 22:29

Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị cần bổ sung các sản phẩm màng ni lông, tấm ni lông, dải ni lông, cuộn ni lông dạng ống... được làm từ màng nhựa polyetylen vào đối tượng chịu thuế.

Quốc hội lập đoàn giám sát quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Quốc hội lập đoàn giám sát quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

21/06/2017 16:23

Đây chính là chuyên đề duy nhất được chọn cho giám sát tối cao của Quốc hội năm sau...

‘Sau khi đi giám sát, tôi không dám ăn thịt’

‘Sau khi đi giám sát, tôi không dám ăn thịt’

07/03/2017 07:50

“Tôi lưỡng lự khi gắp miếng thịt heo sau khi giám sát hoạt động giết mổ gia súc ở Hà Nội” -ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, nói.

Phó Chủ tịch QH tiếc câu đối đỏ ngày Tết không còn

Phó Chủ tịch QH tiếc câu đối đỏ ngày Tết không còn

29/01/2017 10:26

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển thích tiết trời se lạnh cuối Đông, cả gia đình quây quần thưởng thức hương vị ngày Tết.

Có trạm BOT thu phí 24 năm, kiểm toán đề nghị chỉ thu 13 năm

Có trạm BOT thu phí 24 năm, kiểm toán đề nghị chỉ thu 13 năm

23/08/2016 17:44

Chưa nói cụ thể kết quả kiểm toán các trạm BOT nhưng lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước cho hay, có trạm BOT được Kiểm toán Nhà nước đề nghị giảm 11 năm thu phí.

Sáng nay công bố kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội

Sáng nay công bố kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội

22/07/2016 07:31

Chiều 21/7, với đa số tán thành, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển: Đừng lo ngân sách bị sốc vì nợ công

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển: Đừng lo ngân sách bị sốc vì nợ công

05/04/2016 08:40

Việc xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm và những đổi mới để chính sách không bị sốc sẽ giúp làm giảm áp lực trả nợ công ngày càng cao.

Trở lên trên