MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phương pháp tiết kiệm lên đến 20% điện năng trong mùa cao điểm về nắng nóng

Ước tính của Cơ quan bảo vệ Môi trường Mỹ, trung bình mỗi hộ gia đình có thể tiết kiệm lên đến 20% chi phí sử dụng điện năng nếu ngôi nhà được cách âm và cách nhiệt đúng cách.

Bức xạ nhiệt là thủ phạm chính gây nóng và tốn điện cho căn nhà của bạn

Theo Nghiên cứu do Đại học Arizona của Mỹ tiến hành và công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters, nhiệt độ bề mặt toàn cầu đã tăng hơn 25% kể từ năm 1900 đến nay và mức tăng kỷ lục trong giai đoạn 2014-2016. Đây là một con số đáng báo động cho tình hình nóng lên toàn cầu hiện nay.

Ở Việt Nam, với nền khí hậu cận nhiệt đới, nhiệt độ ngoài trời vào mùa hè có những địa phương vượt 40 độ C. Với cái nắng thiêu đốt hằng ngày chiếu thằng vào ngôi nhà, và đặc biệt là phần mái nhà chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng bức xạ nhiệt và truyền dẫn nhiệt từ không gian bên ngoài vào nhà bạn khiến cho con người cảm thấy nóng nực và cảm giác bí bức trong nhà tăng lên.

Và cũng vì nhiệt độ trong nhà quá nóng khiến cho nhu cầu sử dụng điện cũng tăng vọt. Theo báo cáo Triển vọng năng lượng Việt Nam công bố vào chiều 20/9/17 thì đến năm 2035, tổng nhu cầu năng lượng tăng gấp gần 2,5 lần so với năm 2015, ước tính nhu cầu về điện tăng bình quân 8% mỗi năm.

Việc hạ nhiệt độ căn phòng từ 34-35 độ C xuống còn 28 độ C với máy lạnh thì hoàn toàn có thể đạt được. Tuy nhiên, nếu căn phòng không có cách nhiệt thì mái và vách sẽ bị ánh nắng chiếu trực tiếp nhiệt độ lên tới 40-45 độ C, khiến máy lạnh phải chạy hết công suất và cả tiếng sau trong phòng cũng không giảm nhiệt độ xuống 28 độ C được. Do máy lạnh vừa phải làm nhiệm vụ làm mát không khí trong phòng vừa phải trung hòa lượng không khí nóng từ mái và tường liên tục đưa vào nhà.

Hiểu đúng về bức xạ nhiệt và các phương pháp chống nóng cho nhà cửa hiện nay

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều cách và sản phẩm cách nhiệt: tôn lạnh, trần thạch cao, phun nước lên mái, xốp cách nhiệt... Tuy nhiên đây lại chưa phải là những biện pháp tối ưu chống nóng cho căn nhà bạn. Bởi các chất liệu như: gốm, thạch cao, tôn, xốp... đều không có chức năng phản xạ lại các bức xạ nhiệt của ánh nắng mặt trời mà chỉ có tác dụng làm chậm lại quá trình truyền dẫn nhiệt trong không khí và không khí nóng vẫn xâm nhập được vào nhà.

Theo tính toán, với mái tôn, có sử dụng tấm cách nhiệt sẽ đạt được hệ số R = 1.5 so với khi không sử dụng cách nhiệt (R=0), và đảm bảo theo quy chuẩn 09:2017/BXD về sử dụng hiệu quả năng lượng trong công trình (chỉ yêu cầu hệ số R mái = 1).

Sử dụng tấm cách nhiệt có thể giúp giảm được nhiệt độ khoảng 3-5 lần so với khi không sử dụng cách nhiệt (Ví dụ: nếu không sử dụng cách nhiệt chỉ giảm được 2 độ so với môi trường bên ngoài, thì nếu sử dụng cách nhiệt sẽ giảm được từ 6-10 độ).

Đâu là phương pháp tối ưu chống nóng cho nhà cửa vào mùa hè?

Một biện pháp chống nóng rất đơn giản với giá thành hợp lý đang có mặt trên thị trường chính là sản phẩm tấm cách nhiệt túi khí. Có thể nói, tấm cách nhiệt túi khí chính là sự lựa chọn tối ưu nhất cho mọi gia đình trong thời tiết nắng nóng càng ngày càng gia tăng.

Theo nhu cầu sử dụng tấm cách nhiệt của thị trường trong những năm gần đây có dấu hiệu tăng lên đáng kể, đặc biệt năm 2015 lên đến 30%. Năm 2017 có dấu hiệu giảm nhẹ do kinh tế nông nghiệp trồng trọt, thất mùa nên nhu cầu chống nóng cho chuồng trại chăn nuôi giảm, nhưng nhu cầu sử dụng cách nhiệt cho dân dụng lại tăng trưởng thị phần mạnh). Trong 5 năm tới, Cát Tường ước tính nhu cầu thị trường sẽ tăng lên tới 83%.

Tấm cách nhiệt Cát Tường có kết cấu với lớp màng bao ngoài bằng nhôm nguyên chất, tấm cách nhiệt có khả năng phản xạ lại các bức xạ nhiệt (hiệu quả lên đến 97%), lớp túi khí bằng nhựa nguyên sinh ngăn chặn quá trình dẫn nhiệt và giúp tản nhiệt nhanh hay nói cách khác là sẽ chặn đứng hơi nóng và nhiệt bức xạ của ánh nắng mặt trời khi tác động vào ngôi nhà.

Với việc áp dụng đặc tính cách nhiệt vốn có của chất liệu nhôm, tấm cách nhiệt trở thành sự lựa chọn hiệu quả và đơn giản cho gia đình bạn.

Không chỉ mang lại hiệu quả cao, tấm cách nhiệt túi khí Cát Tường được thị trường ưa thích sử dụng còn bởi mức độ đơn giản của nó khi thi công. Không vất vả và tốn kém nhiều như thay thế mái tôn hay ốp trần thạch cao, chỉ với 30-60 ngàn/m2, căn nhà của bạn đã có ngay một lớp bảo vệ chống nóng với độ bền cao, và còn phù hợp để cách nhiệt cho tường nhà. Ngoài ra sản phẩm tấm cách nhiệt còn có loại có khả năng ngăn cháy lan bề mặt, không chứa các chất độc hại , ngăn chặn tia UV, nấm mốc và vi khuẩn... giúp gia đình hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.

Cũng chính vì giá thành hợp lý và đơn giản trong thi công, sản phẩm tấm cách nhiệt còn rất được ưa chuộng trong công nghiệp và nông nghiệp. Được sử dụng phần lớn trong các nhà máy chế xuất, công xưởng , kho bãi... không chỉ đem lại hiệu quả chống nóng mà còn giúp giảm thiểu điện năng tiêu thụ của các thiết bị sản xuất, chiếu sáng.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường rất nhiều sản phẩm tấm cách nhiệt được gia công kém chất lượng hoặc hàng nhái, hàng giả được bán tràn lan, việc này gây tổn thất rất lớn cho người dùng vì vừa mất tiền, tuổi thọ sản phẩm không cao mà lại không đem lại hiệu quả khi sử dụng.

Nếu bạn đã có ý định lựa chọn sản phẩm tấm lót cách nhiệt cho gia đình, hãy cẩn trọng và lựa chọn kĩ càng, đảm bảo rằng sản phẩm mình mua là hàng chính hãng và chất lượng tốt nhất.

Để nhận biết sản phẩm chính hãng Cát Tường, hãy để ý đến logo của sản phẩm sẽ được in dọc mép cuộn hàng, có thước đo mét đếm in lazer mặt trong tấm cách nhiệt.

Với hơn 15.000 đại lý trên Toàn quốc, Cát Tường tự hào đã và đang đóng góp sức mình xây dựng và bảo vệ tổ ấm cùng các gia đình Việt Nam.

Nguồn: http://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/meo-tknl/t21716/chong-nong-dung-cach-cho-can-nha.html.

 

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên