MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quận 9 (TP.HCM): Người dân đổ xô đi đăng ký hồ sơ hành chính liên quan về đất đai

12-04-2018 - 17:03 PM | Bất động sản

Từ 6 giờ sáng ngày 12-4, hàng trăm người dân đã xếp thành hàng dài trước UBND quận 9 để chờ đến lượt được giải quyết hồ sơ hành chính, trong đó 99% hồ sơ liên quan đến vấn đề đất đai.

Theo ghi nhận của PV, tại Văn phòng tiếp nhận- hỗ trợ- giải quyết các thủ tục hồ sơ hành chính- thuộc UBND quận 9, TP.HCM, những ngày qua rơi vào cảnh "vỡ trận" bởi số lượng người dân đến giao dịch vượt quá nhiều lần so với giới hạn giải quyết. Qua tìm hiểu, gần như 99% người dân đến đây đều có những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quận 9 (TP.HCM): Người dân đổ xô đi đăng ký hồ sơ hành chính liên quan về đất đai - Ảnh 1.

Hàng người xếp hàng từ 6 giờ sáng

Nguyên nhân chính được xác định do "cơn sốt đất nền giá rẻ" trên địa bàn quận 9 thời gian qua. Đó là nhiều dự án phân lô, bán nền được quảng bá rầm rộ như ở đường Lò Lu, đường Nguyễn Xiển, đường Lã Xuân Oai, đường Võ Văn Hát, Nguyễn Duy Trình,...

Quận 9 (TP.HCM): Người dân đổ xô đi đăng ký hồ sơ hành chính liên quan về đất đai - Ảnh 2.

Văn phòng tiếp nhận hồ sơ chật kín bà con có nhu cầu giải quyết.

Đất nền ở các địa chỉ nói trên được giới chủ chào bán với mức giá từ 22-35 triệu đồng/m2. Nếu bỏ qua những ràng buộc pháp lý, đây được xem là mức giá "rất mềm" so với địa thế và tốc độ phát triển của quận 9. Vì vậy, nhà đầu tư, người dân đang ồ ạt kéo về quận 9 để tìm cho mình mảnh đất ưng ý.

="" "="">
Quận 9 (TP.HCM): Người dân đổ xô đi đăng ký hồ sơ hành chính liên quan về đất đai - Ảnh 3.

Quầy làm việc về đăng bộ, trích lục hồ sơ luôn "quá tải"

Được biết, tai văn phòng tiếp nhận, hỗ trợ, giải quyết hồ sơ hành chính quận 9, người dân đã xếp thành hàng dài cả km chỉ để chờ Phòng tiếp nhận hồ sơ mở cửa, bốc số thứ tự chờ đến lượt được giao dịch.

Người dân chủ yếu thực hiện các công việc: Đăng bộ đất, trích lục điều chỉnh, cấp đổi, gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm tra quy hoạch, làm thủ tục thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng…

="" "="">
Quận 9 (TP.HCM): Người dân đổ xô đi đăng ký hồ sơ hành chính liên quan về đất đai - Ảnh 4.

Quán cơm "thức thời" chuyển thành nhà giữ xe

Tại quầy xuất vé thứ tự, nhân viên Phòng tiếp nhận hồ sơ phải túc trực liên tục hướng dẫn bà con. Ở các quầy giải quyết vụ việc, nhân viên cũng gồng mình làm việc với hơn 100% khả năng.

Nhiều người dân cho hay: "Nếu ai đến muộn bốc số thứ tự sau 8 giờ 30 sáng thì phải chờ đến chiều mới có cơ may được giải quyết, thậm chí họ phải quay lại vào hôm sau".

Quận 9 (TP.HCM): Người dân đổ xô đi đăng ký hồ sơ hành chính liên quan về đất đai - Ảnh 5.

Vào quán cà phê ngồi chờ đợi giải pháp được nhiều người lựa chọn

Chị Trần Thị Yên, ngụ Quận 9, người đến nhận hồ sơ chuyển đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho biết: "Tôi gửi hồ sơ làm việc ở đây đã 2 tuần và gần như ngày nào cũng lên dò hỏi thông tin. Hôm nay, mới nhận được kết quả, thật may mắn".

Quận 9 (TP.HCM): Người dân đổ xô đi đăng ký hồ sơ hành chính liên quan về đất đai - Ảnh 6.

Một trường hợp khác, anh Trần Văn Hữu, đến đăng ký thế chấp đất chia sẻ: "Tôi đến đây lần này là lần thứ 5 nhưng chưa thể giải quyết được công việc". Trường hợp của chị Yên, anh Hữu cũng là điểm chung hàng ngàn người khác gặp phải.

Cũng ghi nhận, do nhu cầu người dân đến giao dịch quá đông, nhiều hàng quán đối diện UBND quận 9 bỏ việc kinh doanh chuyển đổi thành bãi giữ xe tự phát. Một nhân viên quán cơm đối diện UBND quận 9 chia sẻ: "Ban đầu, người dân không có đủ chỗ để xe đành gửi tạm tại quán cơm. Sau đó, chủ quán thấy nhu cầu gửi xe quá lớn đã kiêm luôn nhiệm vụ giữ xe. Sự việc chỉ mới phát sinh khoảng một tuần nay".

Hiện tại, UBND quận 9, cũng đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên tập trung làm việc cao độ để kiểm soát tốt tình hình trên tinh thần "vì dân phục vụ".

Theo Huy Tùng

Pháp luật xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên