MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quân đội Iran: Nã tên lửa mới là "đòn thù" nhẹ nhất, 80 lính Mỹ bị giết, yêu cầu Mỹ rút khỏi Trung Đông

08-01-2020 - 14:09 PM | Tài chính quốc tế

Quan chức cấp cao từ văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran nói rằng vụ tấn công tên lửa vào các căn cứ có lính Mỹ ở Iraq sáng 8/1 là nhẹ nhất trong các kịch bản trả đũa của Tehran.

Quân đội Iran khẳng định 80 lính Mỹ đã thiệt mạng

Nguồn tin từ Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) nói rằng có hơn 80 lính Mỹ đã thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương trong các vụ tấn công tên lửa do IRGC phát động nhằm vào căn cứ al-Asad có lính Mỹ đồn trú ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, rạng sáng nay (8/1, giờ địa phương).

"Theo các báo cáo chính xác của những nguồn tin của chúng tôi trong khu vực, ít nhất 80 lính Mỹ đã bị giết và 200 người khác bị thương - và lập tức được di chuyển ra khỏi căn cứ bằng trực thăng," kênh truyền hình trung ương Iran IRIB dẫn lời nguồn tin.

"Căn cứ không quân Ain al-Asad là một địa điểm chiến lược đối với Mỹ, được sử dụng để hỗ trợ các thiết bị bay không người lái," nguồn tin nói thêm, và tiết lộ có 20 địa điểm trọng yếu của căn cứ đã bị tấn công bởi 15 tên lửa, khiến số lượng đáng kể thiết bị bay không người lái (UAV và trực thăng bị phá hủy.

"Bất chấp thực tế rằng người Mỹ đã ở trong tình trạng cảnh báo cao độ, hệ thống phòng không của họ vẫn không thể phản ứng," nguồn tin nêu.

Chiến dịch sáng nay là một phần trong cuộc "báo thù mạnh mẽ" mà Tehran đã tuyên bố để trả đũa vụ Mỹ không kích giết chết tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds, ông Qasem Soleimani, tại sân bay Baghdad, Iraq, hôm 3/1.

Theo truyền hình nhà nước Iran, nước này đang đặt 100 mục tiêu khác "vào tầm ngắm", trong trường hợp Mỹ xúc tiến những biện pháp trả đũa.

"Có đến 104 mục tiêu quan trọng tại các vị trí của Mỹ trong khu vực đã được nhận diện, và sẽ bị phá hủy" nếu Mỹ phạm sai lầm bằng cách trả đũa Tehran - nguồn tin nói với IRIB.

Bản tin của IRIB cũng đề cập yêu cầu của IRGC, rằng Mỹ phải rút lực lượng khỏi khu vực Trung Đông.

Ở một diễn biến khác, Sputnik News (Nga) dẫn thông tin từ quân đội Iraq cho hay tất cả 22 tên lửa mà Iran phóng ra đã trúng vào các trụ sở của liên quân quốc tế đặt tại nước này. Iraq cũng xác nhận không có thương vong nào đối với lực lượng vũ trang của họ.

Tấn công tên lửa chỉ mới hé lộ một phần sức mạnh IRGC

Trong tuyên bố đưa ra vào sáng 8/1, thiếu tướng Mohammad Hossein Bagheri - Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Iran - nói cuộc tấn công tên lửa do Lực lượng vũ trụ thuộc IRGC tiến hành vào rạng sáng cùng ngày là lời cảnh báo đến chính quyền Mỹ.

Ông Bagheri khẳng định chiến dịch hôm nay chỉ hé lộ một phần rất nhỏ trong sức mạnh của lực lượng vũ trang Iran.

"Từ nay trở đi, bất kỳ hành động xấu xa mới nào của Mỹ sẽ gặp phải phản ứng mạnh hơn và áp đảo hơn, ở phạm vi rộng hơn," Tasnim News dẫn lời tướng Iran.

Ông này cảnh báo đã đến lúc Mỹ "nhận ra khả năng của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran" và có một cách tiếp cận khác tuân theo nguyên tắc, cũng như rút lực lượng khỏi khu vực "càng sớm càng tốt".

Quân đội Iran: Nã tên lửa mới là đòn thù nhẹ nhất, 80 lính Mỹ bị giết, yêu cầu Mỹ rút khỏi Trung Đông - Ảnh 1.

Thiếu tướng Mohammad Hossein Bagheri (Ảnh: Tasnim)

Theo Hải Võ

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên