MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Quản lý uber

Giảm điều kiện kinh doanh về giao thông vận tải: "Được 50% là tốt lắm rồi"

Giảm điều kiện kinh doanh về giao thông vận tải: "Được 50% là tốt lắm rồi"

27/03/2018 08:51

Có nhiều điều kiện kinh doanh không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải mà thuộc các bộ khác...

Đề xuất quản Uber, Grab như taxi: Chuyên gia lên tiếng

Đề xuất quản Uber, Grab như taxi: Chuyên gia lên tiếng

14/03/2018 10:27

Nhiều chuyên gia kinh tế và các lái xe cho rằng, việc dựng các hàng rào với xe công nghệ là triệt tiêu lợi ích của người tiêu dùng, và là bước lùi trong thực hiện Cách mạng 4.0 trong mọi ngành nghề. Thị trường cần do người tiêu dùng quyết định.

Bộ trưởng Giao thông: 'Không quản lý được Uber, Grab thì dừng'

Bộ trưởng Giao thông: 'Không quản lý được Uber, Grab thì dừng'

08/03/2018 14:01

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể yêu cầu các bộ phận xây dựng Dự thảo nghị định thay thế Nghị định 86 phải phải làm thật chặt chẽ, đặc biệt là những quy định liên quan tới quản lý Uber, Grab.

Thứ trưởng Bộ Tài chính lên tiếng việc cưỡng chế thu thuế Uber

Thứ trưởng Bộ Tài chính lên tiếng việc cưỡng chế thu thuế Uber

03/02/2018 05:26

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết Tổng cục Thuế đang rà soát, xem xét và có hướng dẫn cho Cục thuế TP.HCM để thực hiện việc cưỡng chế thu thuế Uber đúng pháp luật.

Quản lý Uber, Grab: 2 năm vẫn rối

Quản lý Uber, Grab: 2 năm vẫn rối

06/01/2018 09:47

Bộ GTVT sẽ đưa ra quy định quản lý Uber, Grab bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình vận tải, chống thất thu thuế.

Bộ trưởng Giao thông: Học châu Âu để quản Uber, Grab

Bộ trưởng Giao thông: Học châu Âu để quản Uber, Grab

03/01/2018 14:13

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị trực thuộc học tập châu Âu - nơi vừa ra phán quyết xem Uber và Grab là dịch vụ taxi, để quản lý dịch vụ này tại Việt Nam.

Lúng túng quản lý Uber và Grab sau 3 năm hoạt động

Lúng túng quản lý Uber và Grab sau 3 năm hoạt động

22/12/2017 21:23

Uber và Grab đã vào Việt Nam từ 3 năm nay. Mô hình này được đánh giá là đem lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, nhưng đang đặt ra nhiều vấn đề cho các nhà quản lý.

Hiệp hội Taxi Hà Nội tiếp tục "đại chiến" Uber, Grab

Hiệp hội Taxi Hà Nội tiếp tục "đại chiến" Uber, Grab

31/10/2017 09:37

Các doanh nghiệp taxi tại Hà Nội được cho là không đồng tình với các biện pháp đề xuất quản lý Uber, Grab...

Không nên chống “máy dệt” để bảo vệ “khung cửi”

Không nên chống “máy dệt” để bảo vệ “khung cửi”

14/07/2017 07:37

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường cho hay, ngày 20/7 tới, Bộ GTVT sẽ họp cùng Uber, Grab, đại diện các thành phố lớn và các bộ ngành để thống nhất biện pháp quản lý dịch vụ này.

Cuộc chiến Uber, Grab với taxi truyền thống: Không thể 'không quản được thì cấm'

Cuộc chiến Uber, Grab với taxi truyền thống: Không thể 'không quản được thì cấm'

01/07/2017 08:09

Xung quanh vấn đề cấm hay không cấm, quản lý Uber, Grab như thế nào, nhiều chuyên gia cho rằng, không thể cái gì không quản lý được thì cấm mà quan trọng là cơ chế quản lý nhà nước cần tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng và thuận lợi hơn cho cả hai loại hình Uber, Grab và taxi truyền thống.

Hàng chục nghìn người đang làm việc cho Uber và Grab tại Việt Nam cần quan tâm đến điều này

Hàng chục nghìn người đang làm việc cho Uber và Grab tại Việt Nam cần quan tâm đến điều này

30/06/2017 09:30

Tài xế chạy cho Grab hay Uber không có chế độ bảo hiểm như các hãng taxi truyền thống và 2 hãng mặc nhiên không có nghĩa vụ đảm bảo quyền lợi này cho người lao động vì chỉ coi họ là "đối tác".

Các nước châu Á quản Uber thế nào?

Các nước châu Á quản Uber thế nào?

10/06/2015 14:40

Nhu cầu sử dụng dịch vụ gọi taxi qua phần mềm Uber ngày càng tăng cao nên một số nước châu Á “mở cửa” đón nhận loại dịch vụ này, nhưng quản rất chặt các điều kiện hoạt động.

Thời sự 24h: Lần đầu tiên đưa trên 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thời sự 24h: Lần đầu tiên đưa trên 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

03/01/2015 22:41

Năm 2014 cả nước có trên 105.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 113% kế hoạch. Đây là lần đầu tiên ngành xuất khẩu lao động (XKLĐ) vượt ngưỡng đưa 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trở lên trên