MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quang Hải từng bị bạn bè chê cười vì "đã lùn lại còn mang dép thì làm sao mà chơi bóng được"

14-05-2019 - 16:43 PM | Sống

Tối ngày 13/5, đội trưởng U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải đã xuất hiện tại lễ tốt nghiệp Apax 2019 để giao lưu cùng 400 học sinh xuất sắc.

Tối ngày 13/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Hệ thống Trung tâm Anh ngữ trẻ em cao cấp Apax English - Apax Leaders đã tổ chức lễ tốt nghiệp với chủ đề "Future Leaders - Thế hệ dẫn dắt".

Tại lễ tốt nghiệp, gần 400 học sinh xuất sắc nhất trong hệ thống (khu vực miền Bắc và miền Trung) đã được vinh danh vì những nỗ lực, cố gắng của bản thân trong suốt quá trình học tập và rèn luyện. Các em không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn niềm tự hào của tất cả những thầy cô giáo cùng hàng nghìn cán bộ nhân viên đang làm việc tại Apax.

Ngoài 400 học sinh nhí xuất sắc của hệ thống, buổi lễ có sự tham gia của các đại diện cấp cao đến từ Apax English: Shark Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT kiêm Người sáng lập Apax English – Apax Leaders, ông Phạm Huy Hoàn – Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng các bậc phụ huynh và các vị khách quý.

Bên cạnh đó, Lễ tốt nghiệp Apax 2019 còn có sự đồng hành của một vị khách mời vô cùng đặc biệt – Quả bóng vàng năm 2018 Nguyễn Quang Hải. Trong năm 2019, chàng cầu thủ này vinh dự được đeo băng đội trưởng và trở thành thủ lĩnh của đội bóng U23 Việt Nam tại vòng loại giải bóng đá U23 châu Á. Đến với lễ tốt nghiệp lần này, anh đã có những chia sẻ đầy cảm hứng đến với bạn học sinh khi ở vị trí của một Người dẫn dắt.

Quang Hải gặp gỡ và giao lưu với hơn 400 em học sinh xuất sắc tại Lễ tốt nghiệp Apax 2019 - Ảnh 1.

Quang Hải xuất hiện tại Lễ tốt nghiệp Apax 2019.

Với xuất phát điểm không mấy dễ dàng khi sở hữu vóc dáng thấp bé, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, Quang Hải từng bị bạn bè đồng trang lứa chê cười vì "đã lùn lại còn mang dép thì làm sao mà chơi bóng được". Song với những nỗ lực bền bỉ của mình, anh đã trở thành một trong những ngôi sao sáng giá của đội tuyển Việt Nam. Tình yêu bóng đá cùng hành trình chạm đến những dấu mốc ấn tượng trong sự nghiệp của Quang Hải đã "thắp lửa giấc mơ" bóng đá trong trái tim hàng triệu người hâm mộ.

Dù nhận được nhiều giải thưởng cũng như sự công nhận của mọi người, nhưng chàng cầu thủ Quang Hải vẫn luôn ý thức được mình phải chăm chỉ luyện tập hơn nữa, không thể chủ quan lơ là. Bởi bóng đá cũng như cuộc sống, luôn cạnh tranh không ngừng nghỉ. Anh cũng dặn dò các em học sinh: "Đạt được vinh quang đã khó, giữ được vinh quang càng khó hơn".

Đặc biệt, đội trưởng tuyển U23 Việt Nam còn chụp ảnh, cùng chơi trò chơi, ký tặng áo và bóng cho các cổ động viên nhí.

Quang Hải gặp gỡ và giao lưu với hơn 400 em học sinh xuất sắc tại Lễ tốt nghiệp Apax 2019 - Ảnh 2.

Quang Hải cùng chơi bóng với các em học sinh.

Những câu chuyện, chia sẻ của Quang Hải trong việc khổ luyện miệt mài trên sân cỏ để chạm tới đỉnh vinh quang đã để lại nhiều bài học ý nghĩa cho các em học sinh tại lễ tốt nghiệp Apax 2019. Noi gương Quang Hải, những học sinh xuất sắc - đại diện của một thế hệ Z tài năng, tự tin, chủ động và có trách nhiệm - sẽ vươn mình trên con đường chinh phục tương lai.

Ngọc Hà

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên