MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quang Hải và 2 tuyển thủ Việt Nam có nguy cơ lỡ trận đại chiến với Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022

04-11-2019 - 17:03 PM | Sống

Quang Hải và các đồng đội cần phải chú ý để không dính thẻ vàng ở trận gặp ĐT UAE tới đây, nếu không muốn vắng mặt ở trận gặp ĐT Thái Lan sau đó 5 ngày.

Theo quy định của FIFA tại vòng loại World Cup 2022, nếu một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ hoặc 2 thẻ vàng ở 2 trận đấu khác nhau sẽ bị treo giò ở trận tiếp theo. Vì lý do này, tiền đạo Ali Mabkhout của ĐT UAE đã buộc phải vắng mặt trong trận đấu với ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào 14/11 tới đây. Tương tự, hậu vệ Theerathon Bunmathan cũng đã nhận 2 thẻ vàng và không thể ra sân trong trận đấu gặp ĐT Malaysia sắp tới.

Quang Hải và 2 tuyển thủ Việt Nam có nguy cơ lỡ trận đại chiến với Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Tiền đạo Ali Mabkhout (UAE) sẽ bị treo giò ở trận gặp ĐT Việt Nam sau khi phải nhận 2 thẻ vàng. Ảnh: Changsuek

ĐT Việt Nam chưa có trường hợp nào phải nhận án phạt này và sẽ bước vào trận đấu với UAE vào ngày 14/11 với lực lượng mạnh nhất. Dù vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng cần đặc biệt lưu ý để tránh thiệt quân khi phải đối đầu với ĐT Thái Lan sau đó 5 ngày. ĐT Việt Nam trong 3 trận đấu trước đó đã phải nhận tổng cộng 4 thẻ vàng, 1 cho HLV Park Hang-seo trong trận đấu gặp Thái Lan ngày 5/9, 3 tấm thẻ vàng còn lại lần lượt dành cho Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Quang Hải cùng ở trận gặp ĐT Malaysia vào ngày 10/10 vừa qua.

3 trụ cột kể trên của ĐT Việt Nam nếu phải nhận thẻ vàng ở trận đấu với ĐT UAE sẽ buộc phải ngồi ngoài ở trận đấu gặp Thái Lan. Việc thiếu vắng bất kỳ cầu thủ nào cũng sẽ gây ra rất nhiều khó khăn trong cách vận hành lối chơi của đội bóng áo đỏ. Bản thân HLV Park Hang-seo cũng cần phải chú ý tới vấn đề này, khi ông đã phải nhận thẻ vàng ở trận gặp Thái Lan trên sân Thammasat do lỗi phản ứng quá gay gắt.

Quang Hải và 2 tuyển thủ Việt Nam có nguy cơ lỡ trận đại chiến với Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Quang Hải cần đặc biệt chú ý để không phải nhận thêm thẻ vàng nào trong trận đấu với ĐT UAE vào ngày 14/11 tới đây. Ảnh: Tùng Lê.

Ban huấn luyện ĐT Việt Nam có lẽ đã nắm rõ vấn đề này và sẽ nhắc nhở các cầu thủ chú ý hơn để không có bất cứ sự vắng mặt đáng tiếc nào trong trận đại chiến với ĐT Thái Lan vào ngày 19/11. ĐT Thái Lan chắc chắn sẽ có được đội hình mạnh nhất với sự trở lại của Chanathip Songkrasin và Thitiphan Puangchan sau khi bình phục chấn thương, hậu vệ Theerathon Bunmathan do đã nhận án treo giò ở trận gặp Malaysia nên sẽ hoàn toàn "sạch thẻ" khi đối đầu với ĐT Việt Nam. Không một cầu thủ nào muốn mình phải vắng mặt trong trận siêu kinh điển Đông Nam Á vì án treo giò cả.

ĐT Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội từ ngày 29/10 vừa qua. Đến hôm nay, 25 tuyển thủ đã có mặt để tập luyện, chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng trong tháng 11. Văn Hậu, Công Phượng sẽ tập trung vào ngày 11/11, 2 cầu thủ này sẽ về cùng 1 chuyến bay sau khi hoàn thành cách trận đấu tại câu lạc bộ. ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT UAE (14/11) và ĐT Thái Lan (19/11) trên sân vận động Mỹ Đình.

Quang Hải và 2 tuyển thủ Việt Nam có nguy cơ lỡ trận đại chiến với Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam ở đợt tập trung tháng 11/2019. Ảnh: VFF.

Theo Việt Nguyễn

Trí thức trẻ

Trở lên trên