MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Nam: 700 công nhân ngưng việc do chậm lương

17-05-2017 - 07:06 AM | Doanh nghiệp

Theo công nhân, một số chế độ như bảo hiểm của công nhân cũng không được công ty thực hiện đầy đủ, chế độ ăn uống không đảm bảo.

Theo đó, số công nhân trên đang làm việc tại Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Họ nghỉ việc tập thể vào ngày 16-5 để phản đối công ty này chậm lương của tháng trước đó.

Công nhân ngưng việc phản đối việc công ty chậm trả lương. Ảnh CTV
Công nhân ngưng việc phản đối việc công ty chậm trả lương. Ảnh CTV

Theo phản ánh của công nhân, lương tháng trước đó của họ được công ty hứa sẽ trả vào ngày 5-5 nhưng cho đến hôm nay họ vẫn chưa nhận được. “Chúng tôi không có tiền để sinh hoạt nên đã nghỉ việc để phản ứng, mong họ trả tiền đúng thời hạn”- một người cho hay.

Lãnh đạo Công ty đối thoại  với công nhân.
Lãnh đạo Công ty đối thoại với công nhân.

Ngoài ra, công nhân cũng phản ánh về việc chế độ ăn uống không được đảm bảo, có giờ tăng ca không được công ty tính thêm tiền, chế độ bảo hiểm lao động cho công nhân trong thời gian nghỉ thai sản không được chi trả đầy đủ dù họ có đóng bảo hiểm trong thời gian trước đó.

Cùng ngày, Sở Lao động – Thương bình và Xã hội cùng lãnh đạo thị xã Điện Bàn cũng có mặt để giải quyết vụ việc. Sau đối thoại, bà Lê Thị Bé, giám đốc Công ty cho biết trong ngày mai (17-5) sẽ trả 80% lương cho CN, số còn lại sẽ được chi trả vào 29-5.

Theo Huy Trường

Pháp luật TPHCM

Trở lên trên