MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ninh: Bãi Tình Yêu ngập rác, ế chỏng chơ

06-07-2017 - 14:03 PM | Xã hội

Rác thải ngập ngụa trên bãi tắm mang tên Tình Yêu (huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh) khiến du khách không dám bén mảng.

XEM CLIP:

Bãi tắm Tình Yêu (tên gọi lâu nay của người dân địa phương - PV) là một trong những bãi tắm nổi tiếng tại Cô Tô, thế nhưng nay vắng bóng du khách vì... rác.

Bãi cát dài tràn ngập rác thải, từ mảnh phao, chai nhựa, mảnh gỗ vụn và lưới đánh bắt cá của ngư dân đến túi nilon các loại.

Đủ loại rác thải trôi dạt vào bãi tắm Tình Yêu

Người dân tại đây cho biết, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm, cứ dọn xong thì hôm sau rác tại từ biển đổ vào. Do đó, dù bãi tắm này có chiều dài 3km, ngay cạnh cảng tàu Cô Tô nhưng lại "ế" khách giữa mùa hè.

Chị Nguyễn Thị Hiền (du khách Quảng Bình) cho biết, chị thuê nhà nghỉ ngay cạnh bãi Tình Yêu nhưng sang bãi Hồng Vàn, cách chỗ nghỉ gần 5km để tắm vì ở đó biển sạch hơn.

“Ở đây nước biển bị ám váng xăng dầu, bãi biển ngập rác, nhìn đã không muốn tắm. Nói là bãi Tình Yêu nhưng không thể nào yêu nổi”, chị Hiền chia sẻ.

Một ngày 20 tấn rác

Rất nhiều chai nhựa, rác nilon tràn lan trên bãi biển

Trao đổi với VietNamNet, Phó chủ tịch UBND huyện Cô Tô Đào Văn Vũ cho biết, rác bủa vây bãi tắm Tình Yêu là từ biển dạt vào.

“Để khắc phục, huyện vẫn tổ chức thu gom rác một tuần hai lần nhưng không xuể”, ông Vũ cho biết.

Cũng theo ông Vũ, huyện Cô Tô hiện có một nhà máy xử lý rác, nhưng chỉ có công suất xử lý 4 tấn rác một ngày. Trong khi đó, một ngày trên toàn huyện Cô Tô phải hứng chịu 20 tấn rác.

Dụng cụ đi biển của ngư dân như lồng cá, lưới hư hỏng cũng theo thủy triều dạt vào bãi

Vì vậy, nhà máy xử lý rác luôn hoạt động trong tình trạng quá tải, số lượng rác còn lại phải xử lý theo phương pháp chôn lấp.

“Trên huyện Cô Tô chỉ có bãi tắm Tình Yêu bị rác trôi vào bờ nhiều như thế, do bãi tắm này có dòng chảy của biển lùa vào. Các bãi tắm khác như Hồng Vàn, Vàn Chải, bãi tắm Bác Hồ không có tình trạng này xảy ra”, ông Vũ chia sẻ.

Cũng theo lời ông Vũ, phần rác ở trên cùng tích tụ là do du khách tản bộ trên con đường Tình Yêu vứt xuống. Mỗi ngày có gần 2.000 lượt du khách đi bộ tại đây, gần bãi biển và dọc con đường Tình Yêu đều có thùng rác nhưng ít ai bỏ vào thùng.

"Vào mùa hè có rất đông các đoàn thanh niên tình nguyện thu gom rác. Nếu tình trạng rác trôi dạt vào bờ nhiều thế này, phía UBND Cô Tô sẽ huy động lực lượng dọn dẹp vào 4h sáng mỗi ngày", ông Vũ nói.

Nhiều du khách tới ngắm biển một lúc rồi đi

Bãi tắm Tình Yêu dài 3km, nằm ngay tại cảng tàu Cô Tô nhưng khách rất đìu hiu

Lồng cá ngập rác

Thủy triều xuống dàn rác khắp bãi

Những vị khách hiếm hoi tắm tại bãi Tình Yêu

Theo Phạm Công

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên