MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Quốc đảo

Tuvalu: Quốc đảo được mệnh danh là hẹp nhất thế giới

Tuvalu: Quốc đảo được mệnh danh là hẹp nhất thế giới

24/05/2023 07:24

Với diện tích chỉ 26 km vuông nhưng có khoảng 11.000 người sinh sống, Tuvalu là một trong những quốc gia bé nhỏ nhất thế giới. Nó là một quần đảo bao gồm nhiều dải đá ngầm và san hô nằm ở Nam Thái Bình Dương.

Ngày này năm xưa: 6/2, dấu mốc đầu tiên của một Singapore hiện đại được thiết lập, bãi lầy rũ bùn trở thành siêu cảng huyết mạch

Ngày này năm xưa: 6/2, dấu mốc đầu tiên của một Singapore hiện đại được thiết lập, bãi lầy rũ bùn trở thành siêu cảng huyết mạch

06/02/2023 08:33

Vào ngày này của hơn 200 nước, một hiệp ước quan trọng đã được ký kết, khai sinh ra Singapore hiện đại.

Thảm cảnh ở quốc gia đầu tiên rơi vào nạn đói vì biến đổi khí hậu: "Thiên đường" lâm nguy

Thảm cảnh ở quốc gia đầu tiên rơi vào nạn đói vì biến đổi khí hậu: "Thiên đường" lâm nguy

04/09/2021 08:08

Biến đổi khí hậu - nguyên nhân chính gây ra hạn hán, dịch bệnh Covid-19 và những chính sách sai lầm đã khiến quốc đảo Madagascar lâm nguy.

Chân dung vị Tổng thống dù đã nghỉ hưu vẫn đau đáu kế hoạch cứu đất nước sắp chìm

Chân dung vị Tổng thống dù đã nghỉ hưu vẫn đau đáu kế hoạch cứu đất nước sắp chìm

07/03/2018 20:06

"Lập kế hoạch cho một ngày không còn một đất nước thật sự đau đớn nhưng tôi nghĩ chúng tôi phải làm điều đó", ông Anote Tong từng nói.

Những điều ít ai biết về Iceland: Từ một quốc đảo nhỏ bé sống bằng nghề cá, trở thành nền kinh tế thịnh vượng và yên bình bậc nhất châu Âu

Những điều ít ai biết về Iceland: Từ một quốc đảo nhỏ bé sống bằng nghề cá, trở thành nền kinh tế thịnh vượng và yên bình bậc nhất châu Âu

26/04/2017 10:35

Quốc đảo này là một trong những nền kinh tế thịnh vượng nhất thế giới. Không những thế, quốc gia này có tỷ lệ bình đẳng giới cao nhất trong nhiều năm liên tiếp, không có quân đội và được trời phú cho cảnh quan thiên nhiên vô cùng kỳ vĩ nhưng lại có một mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với EU.

Diện tích nhỏ, thiếu tài nguyên, phụ thuộc lớn vào nông nghiệp nhưng quốc đảo này có cách đạt bình quân GDP đầu người 10.000 USD chỉ sau 40 năm

Diện tích nhỏ, thiếu tài nguyên, phụ thuộc lớn vào nông nghiệp nhưng quốc đảo này có cách đạt bình quân GDP đầu người 10.000 USD chỉ sau 40 năm

15/04/2017 16:27

Năm 1976 GDP bình quân đầu người của Mauritius vào khoảng 780 USD thì đến nay đạt mức đỉnh 10.000 USD vào năm 2014, tăng 12,8 lần chỉ sau 40 năm. Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế sử dụng Mauritius như là hình mẫu cho các quốc gia khác.

Nhiều thương hiệu nước ngoài rút khỏi Singapore

Nhiều thương hiệu nước ngoài rút khỏi Singapore

02/02/2015 14:42

Từ trước đến nay Singapore luôn nổi tiếng là một thiên đường mua sắm với nhiều nhãn hiệu hàng đầu trên thế giới, tuy nhiên dường như thị trường bán lẻ khốc liệt của Singapore cuối cùng đã đẩy các công ty đến giới hạn của mình khi hàng loạt các công ty quốc tế lần lượt rút khỏi đảo quốc này sau vài năm hoạt động.

'Ngựa ô' Philippines

'Ngựa ô' Philippines

20/07/2014 16:00

Dù khiêm tốn về mức đầu tư vào thị trường Việt Nam nhưng các công ty đến từ Philippines đang dần chiếm lĩnh thị trường trong một số ngành như F&B (thực phẩm và đồ uống), phân phối nước, dược phẩm...

Có một Singapore sầm uất vào thế kỷ 14

Có một Singapore sầm uất vào thế kỷ 14

01/12/2013 11:02

Thực ra thì “thời hoàng kim của Singapore đã kết thúc từ trước những năm 1400”.

Trở lên trên