MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc hội bỏ phiếu phế truất Thủ tướng Thụy Điển

26-09-2018 - 10:03 AM | Tài chính quốc tế

Đánh mất niềm tin ở Quốc hội, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã bị lật đổ trong cuộc bỏ phiếu hôm 25/9.

Sự bất tín nhiệm của Quốc hội đối với ông Lofven, về cơ bản, đã ném chính trường Thụy Điển vào một cuộc xáo trộn, có thể dẫn tới sự nổi lên của liên minh trung hữu. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 25/9, 204 trong số 349 nhà lập pháp đã không tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Lofven sau cuộc bầu cử ngày 9/9, vốn không có người giành chiến thắng đa số, dẫn tới tình trạng quốc hội treo.

Ông Lofven là lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội, nhậm chức Thủ tướng Thụy Điển kể từ tháng 10/2014. Dù bị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm nhưng ông Lofven vẫn tiếp tục chèo lái chính phủ cho tới khi một chính phủ mới được thành lập, dự kiến có thể kéo dài trong vài tuần tới.

Ông Lofven đã từ chối làm việc với đảng Dân chủ Thụy Điển, dẫn tới việc họ quay sang ủng hộ liên minh đối lập như một cách chống lại chính phủ cầm quyền. Đây là lý do khiến đảng của ông Lofven, vốn là đảng phái chính trị lớn nhất Thụy Điển, không thể giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử vài ngày trước.

Linh Anh

CNBC

Trở lên trên