MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Quy chế tuyển sinh

Nóng: Lưu ý các mốc thời gian tuyển sinh đại học năm 2024

Nóng: Lưu ý các mốc thời gian tuyển sinh đại học năm 2024

18/03/2024 07:40

Khoảng thời gian từ tháng 7 đến 18/8 là thời điểm quan trọng nhất đối với thí sinh khi tham gia xét tuyển sinh đại học chính quy năm nay. Các mốc thời gian thí sinh cần nhớ như sau:

Bộ GD-ĐT cảnh báo việc tuyển thẳng vào lớp 10 bằng chứng chỉ IELTS

Bộ GD-ĐT cảnh báo việc tuyển thẳng vào lớp 10 bằng chứng chỉ IELTS

24/02/2024 08:55

Bộ GD-ĐT cho hay một số địa phương đã thêm một số nội dung không đúng quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên. Trong năm 2024, Bộ sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra việc tuyển sinh vào lớp 10 tại một số địa phương

Nóng: Bộ GD&ĐT công bố kế hoạch triển khai tuyển sinh ĐH,CĐ mầm non năm 2023

Nóng: Bộ GD&ĐT công bố kế hoạch triển khai tuyển sinh ĐH,CĐ mầm non năm 2023

31/03/2023 16:26

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023. Thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT muộn hơn 5 ngày so với dự kiến trước đó, vào ngày 10/7.

Liên tục điều chỉnh quy định tuyển sinh đại học, Bộ GD&ĐT lý giải

Liên tục điều chỉnh quy định tuyển sinh đại học, Bộ GD&ĐT lý giải

08/02/2023 08:20

Đại diện Bộ GD&ĐT lên tiếng trước phản ánh các quy định tuyển sinh đại học ngày càng phức tạp, điều chỉnh, thay đổi liên tục qua hàng năm.

Những ai may mắn được tuyển thẳng vào trường quân đội?

Những ai may mắn được tuyển thẳng vào trường quân đội?

04/07/2022 09:57

Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn việc tổ chức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự tại các học viện, trường trong Quân đội năm 2022.

Tuyển sinh đại học 2022: Điểm thi càng cao điểm ưu tiên càng ít

Tuyển sinh đại học 2022: Điểm thi càng cao điểm ưu tiên càng ít

18/06/2022 10:34

Theo quy chế tuyển sinh năm 2022 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, một trong những điểm mới đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều là thay đổi trong cách tính điểm ưu tiên khu vực của thí sinh khi xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Nóng: Bộ GD&ĐT đưa lộ trình giảm điểm ưu tiên xét tuyển đại học

Nóng: Bộ GD&ĐT đưa lộ trình giảm điểm ưu tiên xét tuyển đại học

13/06/2022 16:23

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 đã đưa ra lộ trình giảm điểm ưu tiên tuyến tính đối với các thí sinh khi xét tuyển vào đại học.

[Infographic] 8 điểm mới trong Quy chế tuyển sinh Đại học năm 2022

[Infographic] 8 điểm mới trong Quy chế tuyển sinh Đại học năm 2022

11/06/2022 10:11

Bộ GD&ĐT vừa thông tin về Quy chế và công tác tuyển sinh năm 2022. Có 8 điểm mới được điều chỉnh trong Quy chế tuyển sinh đại học 2022 nhằm khắc phục những khó khăn và bất hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, các cơ sở đào tạo.

10.000 sĩ tử tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh HOT nhất hôm nay: Học ngành nào để ra trường có việc làm ngay?

10.000 sĩ tử tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh HOT nhất hôm nay: Học ngành nào để ra trường có việc làm ngay?

08/05/2022 21:05

Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2022 tổ chức tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra tốt đẹp, với sự tham gia của gần 10.000 học sinh và đại diện của nhiều trường Đại học lớn trên toàn quốc.

Nóng: Dự kiến điểm cộng ưu tiên khu vực chỉ được áp dụng trong năm thí sinh tốt nghiệp

Nóng: Dự kiến điểm cộng ưu tiên khu vực chỉ được áp dụng trong năm thí sinh tốt nghiệp

14/04/2022 08:43

Bộ GD&ĐT vừa đưa ra dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022. Dự thảo này kết cấu thay đổi căn bản theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu và áp dụng lâu dài.

Nhiều chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 08/2021

Nhiều chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 08/2021

16/08/2021 10:19

Đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 là những chính sách về giáo dục sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 8/2021.

Chứng chỉ "quyền lực" giúp thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào nhiều trường đại học trên toàn quốc năm 2021, lứa 2k3 cực kỳ lưu ý

Chứng chỉ "quyền lực" giúp thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào nhiều trường đại học trên toàn quốc năm 2021, lứa 2k3 cực kỳ lưu ý

04/03/2021 19:12

Nhiều trường ĐH, học viện xét tuyển chứng chỉ kết hợp trong mùa tuyển sinh 2021, tạo điều kiện giúp thí sinh có nhiều cơ hội khi xét tuyển vào những trường, ngành học cạnh tranh.

Vì sao Bộ GD&ĐT phải 'làm khó' các trường ĐH về thi tuyển sinh?

Vì sao Bộ GD&ĐT phải 'làm khó' các trường ĐH về thi tuyển sinh?

08/05/2020 10:19

Tự chủ gắn liền với trách nhiệm giải trình và nâng cao chất lượng. Bất kỳ một cuộc thi nào cũng phải đảm bảo nguyên tắc về chất lượng, công bằng đối với tất cả các thí sinh tham dự. Vì thế, đơn vị tổ chức thi phải công khai minh bạch các điều kiện quy định, quy trình tổ chức thi để thí sinh chuẩn bị, để xã hội và cơ quan chức năng giám sát.

Giả mạo chữ ký Bộ trưởng để "đào tạo"... bác sĩ đa khoa!

Giả mạo chữ ký Bộ trưởng để "đào tạo"... bác sĩ đa khoa!

19/09/2015 06:02

Trần Thành Nhật đã giả mạo chữ ký của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và con dấu của Bộ GD-ĐT lên hồ sơ 28 thí sinh. Nhìn thấy có dấu đỏ và chữ ký của Bộ trưởng, Hiệu trưởng Trường đại học Y Hải Phòng phê vào văn bản chấp thuận đào tạo 28 thí sinh trên.

Trở lên trên