MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Quy mô dân số

Bùng nổ ngành năng lượng Việt Nam: Năng lượng tái tạo có đuổi kịp 'vua' than?

Bùng nổ ngành năng lượng Việt Nam: Năng lượng tái tạo có đuổi kịp 'vua' than?

01/07/2019 13:43

Việt Nam trở thành "điểm nóng" đối với các nhà đầu tư năng lượng khi nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng lớn. Ngành than vẫn chiếm ưu thế trong xu hướng bùng nổ đầu tư vào năng lượng bất chấp nỗ lực của chính phủ để chuyển sang năng lượng xanh.

Thị trường nhà ở: Phân khúc hạng C sẽ tiếp tục dẫn dắt

Thị trường nhà ở: Phân khúc hạng C sẽ tiếp tục dẫn dắt

18/06/2019 10:43

Dự kiến căn hộ hạng C sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường hiện tại và tương lai...

Ông lớn ngoại ‘phong tỏa’ thị trường bia Việt

Ông lớn ngoại ‘phong tỏa’ thị trường bia Việt

07/06/2019 07:35

Các hãng bia ngoại đang thu lợi khủng do người Việt uống bia ngày càng nhiều.

Khu đô thị Vân Canh “biến dạng” vì hàng loạt vi phạm xây dựng

Khu đô thị Vân Canh “biến dạng” vì hàng loạt vi phạm xây dựng

29/05/2019 08:26

Nhà liền kề bị cơi nới thêm tầng, biệt thự xây dựng lại một cách khác biệt, nhà kho nhà xưởng mọc lên… trong một khu đô thị mới có thiết kế đồng bộ.

Châu Á - Thái Bình Dương sẽ thống trị thế kỷ 21, Đông Nam Á sẽ là nhà máy tiếp theo của thế giới: Việt Nam ơi, không phải bây giờ thì là bao giờ?

Châu Á - Thái Bình Dương sẽ thống trị thế kỷ 21, Đông Nam Á sẽ là nhà máy tiếp theo của thế giới: Việt Nam ơi, không phải bây giờ thì là bao giờ?

10/05/2019 18:07

Đại diện Savills Việt Nam cho hay, từ sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu đến nguồn cầu cơ sở hạ tầng khổng lồ khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ nắm vai trò chủ chốt trên thế giới trong những thập kỷ tới. Asia-Pacific 14 chiếm 65% dân số thế giới.

Tại sao nhiều chính phủ thưởng tiền khuyến khích người dân sinh con?

Tại sao nhiều chính phủ thưởng tiền khuyến khích người dân sinh con?

20/04/2019 11:21

Xét dài hạn, quy mô dân số lớn là một lợi thế trong cuộc đua tăng trưởng.

Hàng trăm nghìn m2 đất nhà máy thép Gia Sàng đã bị “hô biến” thành shophouse như thế nào?

Hàng trăm nghìn m2 đất nhà máy thép Gia Sàng đã bị “hô biến” thành shophouse như thế nào?

21/01/2019 19:39

Sau khi đấu giá thành công khối tài sản trên đất của nhà máy thép Gia Sàng, Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng đã xin chuyển đổi đất nhà máy thành dự án bất động sản.

Xây dựng khu kinh tế Vân Đồn thành một nơi hấp dẫn, đáng sống

Xây dựng khu kinh tế Vân Đồn thành một nơi hấp dẫn, đáng sống

05/01/2019 09:44

Mục tiêu đến 2050, xây dựng và phát triển khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, một hơi hấp dẫn để mọi người đến sinh sống.

Đại gia BĐS nào được Hà Nội giao lập quy hoạch Khu đô thị 13ha trên "đất vàng" quận Long Biên?

Đại gia BĐS nào được Hà Nội giao lập quy hoạch Khu đô thị 13ha trên "đất vàng" quận Long Biên?

14/12/2018 14:51

Khu đô thị này nằm tại phường Đức Giang và phường Thượng Thanh, có tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch rộng khoảng 13,42 ha, với quy mô dân số khoảng 1.300 người.

Hà Nội quy hoạch siêu đô thị trung tâm thị trấn trạm Trôi quy mô hơn 110ha

Hà Nội quy hoạch siêu đô thị trung tâm thị trấn trạm Trôi quy mô hơn 110ha

14/12/2018 14:12

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký Quyết định số 6609/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Trạm Trôi (bao gồm Trung tâm hành chính huyện Hoài Đức), tỷ lệ 1/500.

Hà Nội 'xin' Thủ tướng duyệt quy hoạch ‘siêu’ đô thị chứa 60 vạn dân

Hà Nội 'xin' Thủ tướng duyệt quy hoạch ‘siêu’ đô thị chứa 60 vạn dân

06/12/2018 10:32

Trong tờ trình gửi Thủ tướng mới đây, Hà Nội cho rằng tới năm 2030 chưa đủ thời gian để hình thành đô thị vệ tinh có quy mô lớn như "siêu" đô thị Hòa Lạc. Vì vậy, Hà Nội đề xuất giai đoạn phát triển đô thị thị Hòa Lạc đợt đầu đến năm 2025 (theo lộ trình giai đoạn 10 năm) và giai đoạn dài hạn là đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Năm 2035: Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đạt 10.000 USD

Năm 2035: Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đạt 10.000 USD

05/12/2018 16:12

Khát vọng của Việt Nam đến năm 2035 là thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ với mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, đạt 10.000 USD/người/năm tính theo giá hiện hành.

Lãng phí hàng trăm tỉ, khu nhà tái định cư Phú Diễn xây cao, xây đẹp rồi... bỏ hoang?

Lãng phí hàng trăm tỉ, khu nhà tái định cư Phú Diễn xây cao, xây đẹp rồi... bỏ hoang?

15/11/2018 09:25

Được hoàn thiện từ 2013, nhưng 3 tòa nhà tại khu tái định cư Phú Diễn (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đến nay vẫn bị bỏ hoang, không được phát huy đúng công năng.

Chưa lên quận, hàng loạt 'siêu' đô thị ở Hoài Đức đua nhau điều chỉnh

Chưa lên quận, hàng loạt 'siêu' đô thị ở Hoài Đức đua nhau điều chỉnh

01/11/2018 11:26

Hà Nội vừa ký các quyết định phê duyệt điều chỉnh các dự án "siêu đô thị" bỏ hoang cả thập kỷ ở huyện Hoài Đức. Có trường hợp sau điều chỉnh, thì dự án sẽ không còn phần chung cư mà thay vào đó là nhà thấp tầng.

Cần tinh gọn bộ, ngành theo hướng giảm cấp trung gian

Cần tinh gọn bộ, ngành theo hướng giảm cấp trung gian

27/08/2018 15:00

“Các nước phát triển chỉ có 10-12 bộ, đặc biệt Thụy Sĩ chỉ bảy bộ” - cựu Thứ trưởng Nội vụ Thang Văn Phúc cho biết tại cuộc hội thảo khoahọc về Chính phủ và chính quyền địa phương tổ chức mới đây.

Hà Nội xây khu nhà ở xã hội cho 12.000 dân

Hà Nội xây khu nhà ở xã hội cho 12.000 dân

09/08/2018 17:29

Khu nhà ở xã hội tập trung tại huyện Thanh Trì và Thường Tín (Hà Nội) có diện tích khoảng 44,62ha, quy mô dân số dự kiến 11.590 người.

Đồng Nai: 680 căn nhà phố gia nhập thị trường

Đồng Nai: 680 căn nhà phố gia nhập thị trường

14/07/2018 10:06

Khu đô thị thương mại Viva Park (Đồng Nai) đã chính thức ra mắt thị trường vào quý III này. Đây là dự án do LDG Group làm chủ đầu tư với quy mô 182.200m2 với hơn 680 căn nhà phố và biệt thự song lập xây sẵn.

Cả nước có tới hơn 8.000 chợ đầu mối

Cả nước có tới hơn 8.000 chợ đầu mối

27/06/2018 16:13

Một trong số những hạn chế đối với chợ đầu mối là nguồn vốn đầu tư khá cao, cơ chế chính sách còn hạn chế, không có chứng nhận xuất xứ hàng hóa,...

Thủ tướng: Năm nay Việt Nam dự kiến đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2017

Thủ tướng: Năm nay Việt Nam dự kiến đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2017

23/06/2018 09:36

Tiếp Tập đoàn Generali (Italia), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ về tiềm năng của thị trường bảo hiểm nhân thọ còn rất lớn và cho biết, năm nay, kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng cao hơn năm 2017.

Hà Nội phê duyệt quy hoạch Khu công nghệ cao 203ha

Hà Nội phê duyệt quy hoạch Khu công nghệ cao 203ha

15/05/2018 15:02

Theo phê duyệt, Khu công nghệ cao có quy mô diện tích đất lập quy hoạch khoảng 203,66ha; Quy mô dân số dự kiến phục vụ tái định cư khoảng 1.000 người.

Trở lên trên