MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy tắc sử dụng tiền khôn ngoan giúp anh chàng 30 tuổi thoát cảnh nợ nần và trở thành triệu phú

27-01-2017 - 10:32 AM | Sống

Từng là người thất nghiệp, chìm sâu trong nợ nần nhưng Kyle Taylor vẫn kiên trì lập nghiệp, mở website cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và trở thành triệu phú ở tuổi 30.

Năm 2010, Taylor phải chịu cảnh nợ nần chồng chất, nợ sinh viên cộng với thất nghiệp khiến cuộc sống của anh chìm vào bế tắc.

Để thoát khỏi lối mòn tài chính, Taylor bắt đầu khởi nghiệp bằng con đường tạo lập website. Ban đầu, anh mở một blog mang tên “The Penny Hoarder” với mục đích tư vấn và đưa ra lời khuyên tài chính cho người đọc.

Hiện nay, website của Taylor đã phát triển thành công ty tư vấn tài chính chuyên nghiệp giúp anh thu về lợi nhuận triệu đô mỗi tháng.

“Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng 20% là quá xa xỉ để hưởng thụ cuộc sống nhưng tôi nghĩ mình đã làm việc chăm chỉ và mình xứng đáng để được hưởng điều đó”.

“Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng 20% là quá xa xỉ để hưởng thụ cuộc sống nhưng tôi nghĩ mình đã làm việc chăm chỉ và mình xứng đáng để được hưởng điều đó”.

Vị CEO trẻ tuổi tiết lộ với đài CNBC rằng, việc sử dụng và tiết kiệm tiền một cách thông minh đã giúp anh trở thành một trong những triệu phú kinh doanh dù mới 30 tuổi. Theo anh, sử dụng tiền cũng cần phải có công thức rõ ràng đối với mọi loại tiền dù tiền lương hay tiền thưởng.

“Đó là quy tắc 50/30/20. Trong đó, 50% là khoản chi phí dự phòng được sử dụng những lúc khẩn cấp hoặc gửi vào ngân hàng để tiết kiệm cho tương lai. 30% số tiền bạn kiếm được mỗi tháng sẽ được sử dụng để chi trả cho phí sinh hoạt trong cuộc sống. Hoặc cũng có thể trích ra một phần tiết kiệm cho mục đích lớn và lâu dài như việc mua một căn hộ. Và còn lại 20% là để hưởng thụ cuộc sống. Bạn có thể sử dụng số tiền này vào bất cứ thứ gì đem đến cho bạn miền vui. Ví dụ như việc mua sắm và đi du lịch”.

“Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng 20% là quá xa xỉ để hưởng thụ cuộc sống nhưng tôi nghĩ mình đã làm việc chăm chỉ và mình xứng đáng để được hưởng điều đó”.

Tuy nhiên, Taylor cũng cho rằng tỷ lệ sử dụng và tiết kiệm có thể điều chỉnh cho phù hợp với độ tuổi, thu nhập và mục tiêu tài chính của từng người. Nhưng với công thức 50/30/20 này, anh thoát khỏi cảnh nợ nần, trở thành giám đốc điều hành của công ty tư vấn tài chính và triệu phú trẻ tuổi như ngày hôm nay.

“Một quy tắc sử dụng tiền khôn ngoan sẽ giúp bạn kiểm soát được mọi vấn đề liên quan đến tài chính. Hiện nay tôi 30 tuổi và tôi chắc chắn khi nghỉ hưu ở tuổi 65, tôi vẫn có số tài khoản tiết kiệm ít nhất là bảy con số với kế hoạch tài chính rõ ràng như vậy”, triệu phú Taylor chia sẻ.

Nguyễn Nguyễn

CNBC

Trở lên trên