MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Quyền lợi chính đáng

Vì sao không chất vấn chuyện Thủ Thiêm ở Quốc hội?

Vì sao không chất vấn chuyện Thủ Thiêm ở Quốc hội?

05/12/2019 07:51

Ðó là thắc mắc của nhiều người dân tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2 của Tổ Ðại biểu Quốc hội (khóa XIV) và Tổ đại biểu HÐND TPHCM (khóa IX) vào ngày 4/12.

Nước sinh hoạt bốc mùi ở HN: Sau 7 ngày mới có kết quả kiểm tra chất lượng

Nước sinh hoạt bốc mùi ở HN: Sau 7 ngày mới có kết quả kiểm tra chất lượng

12/10/2019 19:07

Trong khi người dân nhiều quận, huyện ngoại thành đang bất an, không dám sử dụng vì nước sinh hoạt bốc mùi lạ thì ở một góc độ khác ông Vũ Đức Toản, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà cho biết đang phối hợp với đơn vị độc lập để kiểm tra chất lượng nước và dự kiến sau 7 ngày sẽ có kết quả kiểm tra chất lượng.

Vụ Thủ Thiêm: Lo cho dân trước, cán bộ làm sai xử lý sau

Vụ Thủ Thiêm: Lo cho dân trước, cán bộ làm sai xử lý sau

12/07/2019 08:44

Ngày 11/7, nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, đặc biệt là vấn nạn ma túy và vụ khiếu kiện của người dân liên quan đến các sai phạm tại dự án Khu đô thị mới (ĐTM) Thủ Thiêm đã làm nóng nghị trường kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hồ Chí Minh.

Hứa bãi bỏ Thông tư 21 nhưng không thực hiện, Bộ Công Thương nói gì?

Hứa bãi bỏ Thông tư 21 nhưng không thực hiện, Bộ Công Thương nói gì?

17/02/2019 09:02

Việc nghiên cứu xem xét bỏ Thông tư số 21 "chỉ là ý kiến đề xuất ban đầu của một số doanh nghiệp, không phải ý kiến chính thức của Bộ Công Thương"...

Nịnh bợ để tiến thân, vì sao khó triệt tiêu?

Nịnh bợ để tiến thân, vì sao khó triệt tiêu?

10/01/2019 09:06

Thói xu nịnh, bợ đỡ, thói lươn lẹo, luồn cúi, thiếu trung thực dù tồn tại từ rất lâu, dù rất đáng lên án nhưng vẫn chưa thể triệt tiêu.

Tham vọng mới của điều tra doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Tham vọng mới của điều tra doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

28/12/2018 07:39

Vì sao cần lồng ghép các chỉ số đánh giá quan hệ lao động và kỹ năng nghề vào điều tra PCI?...

Hiến kế giải cứu hàng loạt dự án bất động sản "đắp chiếu"

Hiến kế giải cứu hàng loạt dự án bất động sản "đắp chiếu"

05/12/2018 13:25

Theo Horea, nếu thời hạn sử dụng đất của dự án được tính từ ngày đưa vào khai thác kinh doanh sẽ hấp dẫn được các nhà đầu tư tham gia giải cứu các dự án "đắp chiếu".

Chủ tịch TP HCM: "Tôi không có tư cách giữ trọng trách này nếu không quan tâm đến vấn đề của người dân"

Chủ tịch TP HCM: "Tôi không có tư cách giữ trọng trách này nếu không quan tâm đến vấn đề của người dân"

07/11/2018 14:30

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định sẽ tiếp tục gặp gỡ người dân Thủ Thiêm để lắng nghe ý kiến, tìm ra hướng giải quyết lợi ích chính đáng cho bà con.

Officetel tại TP.HCM: Thị trường ngách đang thu hút lượng lớn nhà đầu tư

Officetel tại TP.HCM: Thị trường ngách đang thu hút lượng lớn nhà đầu tư

30/10/2018 14:37

Theo UBND TPHCM, nhu cầu phát triển loại hình officetel tại các dự án, công trình phức hợp trên địa bàn TP.HCM là khá lớn. Việc đầu tư xây dựng công trình có kết hợp chức năng officetel trong thời gian qua đã đáp ứng nhu cầu của quá trình phát triển đô thị, đặc biệt nhu cầu sử dụng văn phòng của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn.

Chính sách BHXH còn bất cập

Chính sách BHXH còn bất cập

06/10/2018 10:52

Việc khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH gặp bế tắc đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Hàng trăm doanh nghiệp nợ BHXH ở Quảng Ninh: Chuyển cơ quan pháp luật các trường hợp trốn đóng bảo hiểm

Hàng trăm doanh nghiệp nợ BHXH ở Quảng Ninh: Chuyển cơ quan pháp luật các trường hợp trốn đóng bảo hiểm

04/09/2018 08:54

Đến tháng 8.2018, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh thông tin con số nợ đọng tiền BHXH lên đến 151 tỉ đồng.

TP HCM: Sẽ khởi tố chủ đầu tư chung cư có dấu hiệu lừa đảo

TP HCM: Sẽ khởi tố chủ đầu tư chung cư có dấu hiệu lừa đảo

22/08/2018 13:48

Đối với các hồ sơ có dấu hiệu lừa đảo, UBND TP HCM yêu cầu xem xét chuyển ngay cơ quan điều tra để rà soát, khởi tố theo quy định.

Hàng trăm doanh nghiệp nợ BHXH ở Quảng Ninh: Xử lý hình sự chây ỳ, trốn đóng bảo hiểm

Hàng trăm doanh nghiệp nợ BHXH ở Quảng Ninh: Xử lý hình sự chây ỳ, trốn đóng bảo hiểm

19/08/2018 07:05

Đến hết tháng 7.2018, con số nợ đọng tiền BHXH lên đến 151 tỉ đồng. Trước tình trạng trên, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh đã có phương án phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra chuyên ngành đột xuất trong thời gian tới. Nếu phát hiện DN có tình chây ỳ, trốn đóng bảo hiểm cho người lao động (NLĐ), sẽ chuyển cơ quan công an thụ lý, truy cứu trước pháp luật...

Chủ thẻ DongA Bank mất 116 triệu đồng muốn sớm được hoàn tiền

Chủ thẻ DongA Bank mất 116 triệu đồng muốn sớm được hoàn tiền

04/07/2018 08:35

Chị Đoàn Thị Ngọc Duyên, chủ thẻ ATM Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) bị mất 116 triệu đồng trong tài khoản, cho biết muốn được sớm hoàn số tiền bị mất do cần giải quyết công việc gấp dù ngân hàng nói ngày 15-7 sẽ có câu trả lời.

Hà Nội: Chủ đầu tư chung cư 196 Thái Thịnh bị cư dân “bóc mẽ” những vi phạm

Hà Nội: Chủ đầu tư chung cư 196 Thái Thịnh bị cư dân “bóc mẽ” những vi phạm

26/04/2018 17:18

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của cư dân mua nhà tại chung cư 196 Thái Thịnh “tố” chủ đầu tư (CĐT) trây ỳ không tổ chức Hội nghị chung cư để bầu Ban quản trị tòa nhà, chiếm dụng diện tích kinh doanh và không đảm bảo an toàn về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ngành thép Việt Nam hành động để “cứu” thị trường tại Mỹ

Ngành thép Việt Nam hành động để “cứu” thị trường tại Mỹ

20/03/2018 09:47

Mới đây, Tổng thống Mỹ đã chính thức ra quyết định áp dụng thuế nhập khẩu 25% đối với mặt hàng thép theo Mục 232 - Đạo luật Thương mại mở rộng cho các nước, miễn trừ Mexico và Canada.

Chênh lệch mức lương hưu trước và sau 1/1/2018 được xử lý như thế nào?

Chênh lệch mức lương hưu trước và sau 1/1/2018 được xử lý như thế nào?

11/01/2018 09:50

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi thì 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động gồm cả nam và nữ được cộng 2% tối đa không quá 75%.

Thủ tướng: "Anh Trương Gia Bình chỉ nói tư nhân đóng góp 50% GDP thôi, nhưng tôi thêm 10% nữa!"

Thủ tướng: "Anh Trương Gia Bình chỉ nói tư nhân đóng góp 50% GDP thôi, nhưng tôi thêm 10% nữa!"

31/07/2017 13:09

Trong phần phát biểu vào cuối Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn kinh tế tư nhân sẽ đóng góp tới 60% GDP chứ không phải mức 50% mà ông Trương Gia Bình - một đại diện của khu vực này mong muốn. Và người đứng đầu Chính phủ cũng hy vọng: "Doanh nghiệp đặt tầm nhìn xa hơn ra thế giới".

Trở lên trên