MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rộ tin đồn virus, vi khuẩn lạ lây lan nhanh tấn công vào tim gây đột tử: BS nói tin lá cải

27-10-2019 - 22:55 PM | Sống

Gần đây, trên mạng xã hội rộ tin đồn loại xuất hiện loại vi khuẩn, vi rút tấn công tim gây đột tử. Đặc biệt, theo như lời đồn, bệnh này có nguy cơ lây từ người sang người.

Hơn 8.000 lượt chia sẻ cho tin đồn dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm

Trong 2-3 ngày gần đây trên mạng xã hội rộ lên tin đồn về một loại dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm, loại bệnh này khi nhiễm có thể phát bệnh trong vòng vài tiếng và gây đột tử do tấn công vào tim gây lên bệnh viêm cơ tim.

Thông tin trên được tài khoản facebook cá nhân có tên B.L chia sẻ và được cộng đồng mạng đưa ra để cảnh báo cho mọi người về loại vi khuẩn, vi rút "lạ".

Theo chị B.L chồng chị đã qua đời do nhiễm phải một loại vi khuẩn, vi rút "lạ". Việc diễn ra cụ thể nhau sau, vào ngày 2/10 chồng chị B.L có thăm một sản phụ sinh đôi ở Hưng Yên (sản phụ này đã bị đột tử trong đêm mà không rõ lý do) sau đó bị nhiễm vi rút, vi khuẩn "lạ".

Đến ngày 7/10 thì chồng chị B.L có biểu hiện sốt rét và được đưa đi viện nhưng sau đó đã tử vong do bị viêm cơ tim.

Thông tin loại vi rút, vi khuẩn lạ được đẩy lên cao khi chị B.L đưa ra thông tin nó có thể lây qua đường hô hấp. Chị rất mong cơ quan chức năng vào cuộc sớm để tìm ra nguyên nhân.

 Rộ tin đồn virus, vi khuẩn lạ lây lan nhanh tấn công vào tim gây đột tử: BS nói tin lá cải - Ảnh 1.

Thông tin của facebook B.L chia sẻ trên mạng xã hội.

Trao đổi với PGS.TS Nguyễn Hoài Nam, Phó chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch TP.HCM cho hay, viêm cơ tim là bệnh có thể gây ra do rất nhiều nguyên nhân nhưng nhiễm vi rút là chủ yếu.

Vi rút khi tấn công vào các cơ quan trong cơ thể trong đó có cả trái tim gây suy tim và tử vong. Tuy nhiên, hiện nay vi khuẩn, vi rút tấn công đã tới biến chứng dẫn tới viêm cơ tim là rất hiếm xảy ra do sức đề kháng của con người ngày càng tăng lên.

Theo chuyên gia nếu như trước khi bệnh viêm cơ tim (thấp tim, van tim, cơ tim) thường gặp ở trẻ nhỏ do đời sống chưa cao, sức đề kháng kém. Ngày nay bệnh xuất hiện càng ít đi do dự phòng bệnh tốt hơn và chất lượng cuộc sống được nâng cao nên khả năng đề kháng với vi rút, vi khuẩn tốt hơn.

Để phòng bệnh viêm cơ tim mọi người cần phải giữ gìn sức khoẻ, nâng cao sức đề kháng và nên đi khám sức khỏe tim mạch ít nhất 6 tháng/lần. Trong trường hợp có viêm họng, viêm xoang… cần đi khám chuyên khoa và phải điều trị triệt để, tránh tình trạng tự ý điều trị tại nhà khiến bệnh diễn biến nặng.

Không cần quá hoang mang

Bác sĩ Ngô Đức Hùng, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết thêm, viêm cơ tim có thể do rất nhiều nguyên nhân như: vi khuẩn, vi rút, độc tố…

Những loại vi rút thông thường như: vi rút cúm, con vi rút Dengue (sốt xuất huyết), vi rút sởi,... chúng cũng có thể tấn công vào tim gây suy tim và tử vong cho người bệnh.

Theo bác sĩ Hùng, bệnh viêm cơ tim trong những năm gầy đây vẫn xuất hiện một vài ca lẻ tẻ. Trước đây, bệnh viêm cơ tim tỉ lệ chết lên đến 90%, tuy nhiên vài năm gần đây, kỹ thuật cao phát triển, tỉ lệ tử vong giảm xuống còn khoảng 30%.

"Viêm cơ tim không nhiều, để gây biến chứng tổn thương cơ tim khá hiếm gặp. Nhiều năm nay, mỗi năm chúng tôi gặp 1 số ca rải rác khắp các tỉnh thành và không tập trung vào một tỉnh bất kỳ.

Bệnh thường tăng lên một chút ở các vụ dịch (năm 2017 dịch sốt xuất huyết có vài ca tử vong nghi ngờ do viêm cơ tim)", bác sĩ Hùng.

Bác sĩ Hùng cũng cho biết thêm, tại khoa cấp cứu gần đây bệnh nhân viêm cơ tim không tăng lên và còn ít hơn các mùa khác. Người dân không nên quá lo lắng tin theo những thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, tìm đọc mấy tài liệu lá cải rồi khuyến cáo nhau như các nhà khoa học chân chính.

Theo Ngọc Minh

Trí thức trẻ

Trở lên trên