MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Ronaldo là bản hợp đồng lãng phí tiền bạc của Juventus”

31-07-2018 - 19:52 PM | Sống

Chủ tịch Napoli, ông Aurelio De Laurentiis cho rằng, BLĐ Juventus rất ngớ ngẩn khi chi một khoản tiền rất lớn để chiêu mộ Cristiano Ronaldo qua thời đỉnh cao phong độ.

Juventus khiến giới mộ điệu bất ngờ khi chi ra 89 triệu bảng (105 triệu euro) để chiêu mộ Cristiano Ronaldo từ Real Madrid. Ngoài khoản tiền khổng lồ, nhà vô địch Serie A còn trả cho ngôi sao người Bồ Đào Nha mức lương lên đến 500.000 bảng/tuần.

Tính thêm các khoản thưởng khác, CR7 sẽ đút túi khoảng 106 triệu bảng khi hoàn tất bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với Juventus. Giới chuyên môn nhận định, đây là một quyết định rất táo bạo của đội bóng Italia.

“Ronaldo là bản hợp đồng lãng phí tiền bạc của Juventus” - Ảnh 1.

Theo dõi rất sát sao thương vụ này, Chủ tịch Napoli, ông Aurelio De Laurentiis lên tiếng chê bai chính sách chuyển nhượng của Juventus. "Chi tiêu rất nhiều tiền chỉ để mua chỉ có một cầu thủ bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp là rất nguy hiểm", ông Laurentiis phát biểu trên La Vertia.

"Hãy nhớ rằng Cristiano Ronaldo không còn như xưa. Mức lương mà Ronaldo được nhận không phù hợp với quy mô của Juventus. Tôi cho rằng bản hợp đồng này đã thành công về mặt thương mại chứ không đơn thuần về chuyên môn bóng đá. Nếu bạn trả lương điên rồ như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày phải trả giá".

“Ronaldo là bản hợp đồng lãng phí tiền bạc của Juventus” - Ảnh 2.

Juventus lập nên kỷ lục chuyển nhượng tại Italia sau khi chiêu mộ thành công Ronaldo. Cách đây 2 năm, đội bóng này cũng đã mua tiền đạo Gonzalo Higuain từ Napoli với giá 75 triệu bảng.

Trước khi trở thành người của Juventus, suýt chút nữa Ronaldo gia nhập Napoli. Đích thân Chủ tịch Aurelio De Laurentiis thừa nhận có những cuộc tiếp xúc với siêu cò Jorge Mendes. "Mendes, đại diện của cậu ấy gọi cho tôi. Chúng tôi đưa ra đề nghị của mình và trả cho Ronaldo một mức thu nhập tốt khi cậu ấy tới.

Nhưng số tiền mà Juventus đầu tư là ngoài tầm với của chúng tôi, có thể khiến Napoli phá sản. Juventus lại khác, họ có sự hậu thuẫn của Tập đoàn Fiat Chrysler, họ đã trả một khoản tiền không nhỏ để đối lại việc tăng cổ phần cũng như sự ảnh hưởng".

“Ronaldo là bản hợp đồng lãng phí tiền bạc của Juventus” - Ảnh 3.

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, Ronaldo đã tập trung với đồng đội để tập luyện, sẵn sàng cho mùa giải mới. Người hâm mộ Juventus cũng như bóng đá toàn thế giới đang rất nóng lòng chờ đợi màn thể hiện của ngôi sao người Bồ Đào Nha ở màu áo mới.

Theo Bảo Hân

Người đồng hành

Trở lên trên