MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rút cáp mắc chui làm cháy trụ điện, hơn 600 hộ “khóc ròng” vì nóng

02-07-2018 - 14:18 PM | Xã hội

Một đơn vị mạng viễn thông sợ bị tính cước phí nên đã lén thu hồi cáp đồng mắc trái phép làm cháy trụ điện. Vụ cháy gây mất điện khiến hơn 600 hộ dân chịu nóng.

Sáng 2-7, Điện lực Bình Định cho biết Chi nhánh Điện lực Quy Nhơn đã khắc phục xong sự cố cháy trụ điện trên đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khiến hơn 600 hộ dân 2 bên tuyến đường này bị mất điện .

Trụ điện bị bốc cháy sau khi đơn vị viễn thông tháo cáp mắc chui

Trước đó, khoảng 19 giờ tối 1-7, một trụ điện trên đường Nguyễn Thái Học bốc cháy dữ dội kèm theo tiếng nổ. Ngọn lửa lan nhanh đến các đường dây dẫn điện, cáp viễn thông… khiến người dân sống ở gần khu vực này hoảng loạn. Ngay sau đó, cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã đến hiện trường và khoảng 30 phút sau đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Sau sự cố mất điện, hàng trăm hộ dân khu vực trên ùa ra đường để tránh cái nóng trong nhà. Trong đó, nhiều hộ gia đình phải thuê khách sạn, nhà nghỉ để ở qua đêm vì nóng nực do mất điện.

Khi dập được lửa, Chi nhánh Điện lực Quy Nhơn đã khắc phục sự cố mất điện trên. Một cán bộ Chi nhánh Điện lực Quy Nhơn cho biết những ngày qua, đơn vị này tiến hành chỉnh trang lại hệ thống đường dây điện, tính lại cước phí đối với các đường dây viễn thông mắc bất hợp pháp trên các trụ điện.

Ngọn lửa sau đó lan nhanh qua khu vực nhà dân bên cạnh

Vì vậy, một đơn vị mạng viễn thông sợ bị tính cước phí nên đã lén thu hồi cáp đồng mắc trái phép trên các trụ điện. Trong ngày 1-7, đơn vị viễn thông này tiếp tục thu hồi cáp đồng trên các trụ điện đường Nguyễn Thái Học nên xảy ra chập cáp, gây cháy trụ điện.

Theo Đức Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên