MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SAB mất 8.000 đồng/cổ phiếu, VnIndex giảm hơn 6 điểm

CTD là một điểm sáng đáng chú ý hôm nay. Sau khi mất hơn nửa giá trong vòng hơn 1 năm trở lại đây thì tháng 2/2020 lại là tháng rực rỡ của CTD.

Phiên giao dịch buổi chiều trở nên gấp gáp hơn khi nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn bất ngờ giảm nhanh. Cổ phiếu sab của Sabeco mất 8.000 đồng/cổ phiếu tương ứng về 178.000 đồng/cổ phiếu. Sự sụt giảm sâu của SAB góp phần lớn trong việc giảm hơn 6 điểm của VnIndex hôm nay.

VIC mất 3,2%, VRE mất 2,7%. Do đây là các cổ phiếu vốn hoá lớn nên khi cả bộ đôi sụt giảm thì ngay lập tức ảnh hưởng đến chỉ số chung và đồng thời tác động lên tâm lý thị trường.

Thanh khoản HoSE hôm nay đạt 3.550 tỷ đồng-mức bình thường so với những ngày gần đây dù thị trường đã giảm khá nhiều.

==================

Đến cuối phiên sáng, thị trường chứng khoán hồi phục khá nhanh trên diện rộng nên dù VIC và SAB vẫn kéo lùi thị trường nhưng mức tác động không còn lớn. Tính đến hết phiên sáng, VnIndex mất hơn 3 điểm, thanh khoản sàn HoSE đạt 1.800 tỷ đồng, sàn HNX đạt 267 tỷ đồng.

Khi dấu hiệu hồi phục nhen nhóm ở diện rộng, thanh khoản cổ phiếu bắt đầu tăng nhanh so với đầu giờ sáng. Dòng tiền mạnh đổ vào là lý do VnIndex hồi phục nhẹ trở lại.

CTD là một điểm sáng đáng chú ý hôm nay. Sau khi mất hơn nửa giá trong vòng hơn 1 năm trở lại đây thì tháng 2/2020 lại là tháng rực rỡ của CTD. Bất chấp thị trường chứng khoán chung giảm điểm, CTD đã tăng mạnh từ 52.200 đồng ngày 3/2 lên mức 71.600 đồng hiện tại tương ứng mức tăng 37%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đang phát đi tín hiệu tăng giá. Thống kê "vui" của chúng tôi thấy rằng nhóm cổ phiếu ngân hàng thường hay có trạng thái "ghen ăn tức ở", tức, cứ thấy một vài cổ phiếu trong nhóm bứt phá là các cổ phiếu khác cũng không muốn chịu kém miếng. CTG phát đi tín hiệu tăng mạnh gần 2%, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng khác như VPB, BID, TCB, STB, MBB cũng quay đầu tăng theo.

===================

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay mở cửa trong trạng thái tâm lý khá tốt của nhà đầu tư nhưng sau khoảng 30 phút giao dịch thì mọi thứ trở nên chùng xuống. SAB giảm sâu hơn 3% và VIC tiếp tục -3,4% khiến mọi nỗ lực tăng giá của các cổ phiếu khác "đi tong". VnIndex mất hơn 5 điểm.

Theo quan sát của chúng tôi, tuy chỉ số mất hơn 5 điểm và thị trường nhìn chung chùng xuống nhưng thực tế, lực bán ra không nhiều. Dòng tiền dường như đang ẩn nấp, chờ những người không đủ kiên nhẫn bán ra giá rẻ là mua vào. Sắc xanh/đỏ luân phiên nhau ở khá nhiều cổ phiếu cho thấy sự giằng co mạnh giữa nhóm đặt kỳ vọng cao vào thị trường và nhóm đang bị những thông tin tiêu cực về corona khiến cho sợ hãi.

Ở nhóm hạ tầng, bất động sản, các doanh nghiệp vừa và nhỏ dường như đang có sự bứt phá mạnh mẽ. Theo quan sát của chúng tôi, IDJ, VCR, NRC, DRH...bất ngờ có sự bứt phá lên giá trần.

ITA là cổ phiếu hạ tầng khu công nghiệp đáng chú ý. ITA hôm nay khớp lệnh hơn 3,8 triệu cổ phiếu chỉ trong chưa đầy 1 giờ giao dịch. Hiện, cổ phiếu đang tăng gần 3%. Cùng với ITA, nhiều cổ phiếu hạ tầng khu công nghiệp khác như SNZ, TIP, D2D...cũng đạt mức tăng khá. 

Phương Chi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên