MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắc đỏ tiếp tục bao trùm Phố Wall, cổ phiếu công nghệ 'đuối sức', Dow Jones rớt hơn 500 điểm

24-09-2020 - 07:40 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 23/9, chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh, khiến đà bán tháo của tháng 9 thêm phần căng thẳng, khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục lao dốc và nhà đầu tư lo ngại về triển vọng của gói kích thích kinh tế mới.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa thấp hơn 525,05 điểm, tương đương 1,9%, ở mức 26.763,13 điểm. Đầu phiên, chỉ số Dow tăng 176 điểm. S&P 500 mất 2,4% xuống 3.236,92 điểm và Nasdaq Composite rớt 3%, đóng cửa ở mức 10.632,99 điểm.

Sắc đỏ tiếp tục bao trùm Phố Wall, cổ phiếu công nghệ đuối sức, Dow Jones rớt hơn 500 điểm - Ảnh 1.

Cổ phiếu của Amazon và Netflix lần lượt giảm 4,1% và 4,2%, kéo theo đà giảm của cổ phiếu công nghệ. Facebook mất 2,3%. Alphabet đóng cửa thấp hơn 3,5%. Apple kết thúc ngày giảm 4,2% và Microsoft sụt 3,3%.

Cổ phiếu của Tesla đã giảm 10,3% sau khi Elon Musk đưa ra dự báo số lượng xe mới giao hàng cho năm 2020 và nêu chi tiết về một thiết kế pin mới mà ông tuyên bố sẽ giúp xe Tesla có giá rẻ hơn. Cổ phiếu cũng chịu áp lực sau khi Tesla kiện chính phủ Mỹ để dỡ bỏ thuế quan với Trung Quốc.

S&P 500 và Dow lần lượt giảm 7,5% và 5,9% trong tháng này. Nasdaq đã mất 9,7% trong khoảng thời gian đó. Cổ phiếu của Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet và Microsoft đều giảm ít nhất 11% trong tháng 9.

Các nhà đầu tư đã phải đối mặt với một loạt thông tin tiêu cực trong tháng này, bao gồm số ca nhiễm nCoV toàn cầu tiếp tục gia tăng và sự không chắc chắn xung quanh biện pháp kích thích tài chính mới của Mỹ.

Đầu tuần này, Anh cho biết họ sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để hạn chế sự bùng phát của dịch Covid-19. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không thực hiện đợt phong tỏa lần 2. "Anh lại phong toả. Họ vừa thông báo rằng họ sẽ đóng cửa hoạt động kinh tế và chúng tôi sẽ không làm điều đó", ông Trump nói.

Về gói kích thích mới, các nhà lập pháp vẫn đang chật vật để đi đến thống nhất. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết trước Quốc hội hôm thứ Tư rằng Mỹ vẫn cần thêm kích thích tài chính để kinh tế tiếp tục phục hồi.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên