MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắc xanh tràn ngập, chứng khoán Mỹ kết thúc tuần tăng điểm mạnh mẽ

28-05-2016 - 09:22 AM | Tài chính quốc tế

Một loạt bài phát biểu của các quan chức Fed khiến thị trường càng thêm kỳ vọng vào một đợt tăng lãi suất tháng 6 hoặc tháng 7. Nền kinh tế biểu hiện tích cực càng tăng thêm tự tin cho thị trường.

Sắc xanh tràn ngập thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm qua ngày 27/5. Chỉ số S&P 500 có một tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 3. Thị trường ngày càng tự tin về sức khỏe đang mạnh dần lên của nền kinh tế sẽ đủ khả năng chống chọi với chi phí đi vay cao hơn ngay từ đầu mùa hè.

Dẫn đầu đà tăng của thị trường là 2 nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng và công nghệ. Phát biểu tại trường ĐH Harvard, chủ tịch Fed – bà Janet Yellen cho biết nền kinh tế đang cải thiện có khả năng đảm bảo cho một đợt tăng lãi suất mới vào tháng sau. Chính sách này sẽ làm tăng giá đồng USD đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà sản xuất hàng hóa.

Một chuỗi bài phát biểu của các quan chức Fed và báo cáo kết quả phiên họp tháng 4 đã nâng cao kỳ vọng của nhà đầu tư về một động thái thắt chặt vào tháng 6 hoặc tháng 7.

Kết thúc phiên 27/5, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 2.099,06 điểm – mức đỉnh kể từ ngày 20/4. DJIA tăng thêm 44,93 điểm (tương đương 0,3%) lên 17.873,22 điểm, trong khi đó Nasdaq tăng 0,7% chạm mốc cao nhất 5 tuần.

Cổ phiếu công ty mỹ phẩm và nước hoa Ulta đã trở thành ngôi sao trong phiên giao dịch ngày hôm qua – tăng 9,1% chạm đỉnh sau khi tung ra kết quả báo cáo quý đạt kỳ vọng. Cùng với bàn thắng đậm Oracle – công ty đòi Google bồi thường 9 tỷ USD do sử dụng code không có bản quyền, cổ phiếu Alphabet tăng 1,5% chạm mốc cao nhất 5 tuần. Cổ phiếu cũng tăng sau khi đàm phán kết thúc đợt đình công dài 44 ngày.

Bình Minh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên