MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sacombank bán cổ phiếu của một ngân hàng không còn tồn tại?

26-01-2018 - 19:00 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB) mới đây đã có công bố báo cáo tình hình quản trị năm 2017.

Trong đó xuất hiện một nội dung khá đặc biệt, ngân hàng đã có văn bản số 226/2017/NQ-HĐQT vào ngày 1/11/2017 về việc bán cổ phiếu ngân hàng TMCP Nam Đô – cái tên gần như đã mất hút trên thị trường từ cách đây nhiều năm.

Được biết, Nam Đô là ngân hàng cùng thời với những cái tên như Mê Kông, Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Hoa,..  vào giữa những năm thập niên 90 của thế kỷ trước.Trong những năm 1998-2000, loạt lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này dính vào nhiều sai phạm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Kéo dài hơn 16 năm, đến nay việc rút giấy phép và thanh lý đối với ngân hàng Nam Đô vẫn chưa được hoàn thành. 

Tại báo cáo quản trị 2017 cũng công bố về việc sở hữu cổ phiếu tại ngân hàng của các cổ đông nội bộ. Trong đó đáng chú ý là trong 6 tháng kể từ khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT của Sacombank, ông Dương Công Minh đã mua cổ phiếu STB thêm 2 lần, nâng tỷ lệ sở hữu từ 2,19% (vào ngày 1/7/2017) lên thành 3,47% vốn cổ phần có quyền biểu quyết vào 31/12/2017 tương đương với 62,569 triệu cổ phần. 

Báo cáo tình hình quản trị 2017 còn cho thấy trong các hoạt động có hoạt động xử lý nợ xấu được triển khai rất quyết liệt trong các tháng cuối năm. Tổng cộng năm 2017 ngân hàng này đã xử lý được hơn 19.660 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, trong đó có tới hơn 15.000 tỷ đồng trong đó là thuộc đề án tái cơ cấu. 

Diệp Trần

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên