MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản lượng dầu mỏ của OPEC tăng bất chấp thỏa thuận cắt giảm

14-06-2017 - 11:28 AM | Thị trường

Sản lượng dầu mỏ của Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng trong tháng 5/2017 bất chấp thỏa thuận cắt giảm sản lượng vừa đạt được tháng trước.

Theo báo cáo hàng tháng công bố ngày 13/6, do sản lượng dầu mỏ của Libya và Nigeria tăng, sản lượng của OPEC đã đạt 32,139 triệu thùng/ngày, cao hơn 336.000 thùng/ngày so với tháng 4/2017 và là mức cao nhất kể từ khi OPEC bắt đầu thực thi thỏa thuận cắt giảm sản lượng từ tháng 1 năm nay với sản lượng trần là 32,5 triệu thùng/ngày.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 13/6 do giới kinh doanh dự đoán rằng dự trữ dầu hàng tuần của Mỹ sẽ giảm.

Tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 7/2017 tăng 0,38 USD lên 46,46 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao tháng 8/2017 tăng 0,43 USD lên 48,72 USD/thùng tại London.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ công bố dữ liệu hàng tuần về lượng dự trữ dầu mỏ của nước này vào ngày 14/6. Một số nhà phân tích dự đoán kho dự trữ dầu mỏ của Mỹ có thể giảm hơn 2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào 9/6.

Trong khi đó, Saudi Arabia - nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới - sẽ giảm lượng dầu mỏ xuất khẩu sang châu Á trong tháng 7/2017 xuống 300.000 thùng/ngày, giảm sâu hơn hồi tháng Sáu./.

Theo TTXVN

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên