MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản xuất thép thế giới tháng 10 tăng trở lại

25-11-2020 - 22:33 PM | Thị trường

Sản lượng thép thô toàn cầu tháng 10/2020 tăng 7% so với cùng tháng năm ngoái, đạt 162 triệu tấn, giữa bối cảnh sản xuất công nghiệp của Trung Quốc và nhiều nước khác trên đà hồi phục.

Trong tháng 10, Trung Quốc – nước sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới – có sản lượng thép thô tăng 12,7% đạt 92,2 triệu tấn, theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (WSA).

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, sản lượng thép thế giới tăng, sau 5 tháng giảm trước đó vì đại dịch Covid-19 khiến hoạt động công nghiệp toàn cầu bị đình trệ.

"Sản lượng của Trung Quốc đã hồi phục, nhưng của các nước khác thì phải chờ đến năm 2021 mới có thể trở lại mức như năm 2019", Samuel Burman, nhà kinh tế hàng hóa của Capital Economics, cho biết.

Hầu hết các thị trường đang hồi phục nhờ việc nới lỏng những hạn chế chống Covid-19 kéo nền công nghiệp hồi phục theo. Trong đó, một số quốc gia chuyển hướng tăng trưởng, trong khi những thị trường khác tốc độ giảm cũng chậm lại.

Theo WSA, sản lượng của Ấn Độ trong tháng 10 tăng 0,9% sau khi giảm 2,9% ở tháng 9; ở Đức tăng 3,1% sau khi giảm 9,7% trong tháng trước đó, còn ở Mỹ giảm 15,3%, ít hơn mức giảm 18,5% của tháng 9.

Theo Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản, sản lượng thép thô của nước này trong tháng 10 giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống 7,2 triệu tấn; còn nếu so với tháng 9/2020 thì tăng 11% (chưa điều chỉnh theo mùa).

Trong khi đó, ở Việt Nam, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, tính chung 10 tháng, sản xuất và tiêu thụ thép đều thấp hơn năm trước.

Sản lượng thép các loại của Việt Nam tháng 10/2020 tăng 11,7% so với cung tháng năm ngoái, lên 2,39 triệu tấn, đưa tổng sản lượng 10 tháng lên 20,9 triệu tấn.

Về nhu cầu, WSA hồi tháng 10/2020 cho biết, mức độ giảm nhu cầu thép trên toàn cầu năm 2020 do Covid-19 sẽ giảm dần, chỉ còn 2,4%, do kinh tế Trung Quốc hồi phục mạnh. Hồi tháng 6, tổ chức này dự báo mức giảm lên tới 6,4%. Cụ thể, nhu cầu thép thô toàn cầu năm 2020 dự báo giảm còn 1,725 tỷ tấn, sau đó hồi phục và tăng 4,1% lên 1,795 tỷ tấn năm 2021.

Bức tranh nhu cầu hồi phục không đồng đều, với nhu cầu thép dự kiến ​​sẽ tăng 8% trong năm nay ở Trung Quốc, trong khi giảm 14,9% ở các nền kinh tế phát triển khác. Trung Quốc chiếm 57% lượng thép tiêu thụ toàn cầu.

Ở Việt Nam, VSA cho biết, trong khi sản lượng thép tháng 10 tăng thì tiêu thụ các sản phẩm thép (gồn cả tiêu thụ nội địa và xuất khẩu) vẫn giảm so với cùng kỳ, mức giảm là 4,1%, xuống 1,815 triệu tấn. So với tháng 9/2020, tiêu thụ  thép tháng 10 giảm 14,8%. Tiêu thụ thép 10 tháng đạt gần 18,4 triệu tấn.

Xuất khẩu thép các loại của Việt Nam trong tháng 10 đạt 399.623 tấn, giảm 19,7% so với tháng trước nhưng tăng 16,5% so với tháng 10/2019. Tính chung 10 tháng, xuất khẩu giảm mạnh, đạt 1,64 triệu tấn, tương đương giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tham khảo: Reuters

Vũ Ngọc Diệp

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên