MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng đầu tuần sau bão số 9 Sài Gòn vẫn ngập nặng, nhiều nơi kẹt xe suốt 3 giờ

26-11-2018 - 10:06 AM | Xã hội

Cho đến sáng nay nhiều tuyến đường ở TP HCM vẫn ngập nặng sau cơn bão số 9 gây mưa lớn khiến các phương tiện lưu thông khó khăn.

Trong sáng nay (26/11), TP HCM vẫn còn mưa, nhiều nơi còn ngập nước, người dân di chuyển khó khăn. Toàn bộ đường Ung Văn Khiêm từ Điện Biên Phủ đến Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh, TP HCM) ngập nặng.

Đặc biệt khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh ngập rất nặng, xe cộ chết máy nhiều. Xe cộ chen chúc vào phía đường ngập nhẹ kiến giao thông khá hỗn loạn. Nhiều ôtô lách vào các con hẻm để thoát ngập khiến đường hẻm cũng kẹt cứng.

Một số con hẻm khu vực quận Bình Thạnh trên đường Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, Quốc lộ 13, Nguyễn Xí vẫn đang mênh mông nước.

Tuyến đường quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Hàng Xanh cũng kẹt cứng. Các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều ô tô phải quay đầu trở lại tìm đường khác.

Tại ngã tư Hàng Xanh, xe cộ ùn ứ không thể di chuyển. "Kẹt cứng từ 6h sáng đến hơn 9h vẫn chưa hết. Sáng giờ tôi chôn chân 1 chỗ", chị Hương (nhà ở quận Thủ Đức) cho biết.

 Sáng đầu tuần sau bão số 9 Sài Gòn vẫn ngập nặng, nhiều nơi kẹt xe suốt 3 giờ - Ảnh 1.

Quốc lộ 13 sáng nay kẹt cứng.

 Sáng đầu tuần sau bão số 9 Sài Gòn vẫn ngập nặng, nhiều nơi kẹt xe suốt 3 giờ - Ảnh 2.
 Sáng đầu tuần sau bão số 9 Sài Gòn vẫn ngập nặng, nhiều nơi kẹt xe suốt 3 giờ - Ảnh 3.

Sáng nay (26/11), nhiều tuyến đường của TP HCM vẫn ngập nặng.

 Sáng đầu tuần sau bão số 9 Sài Gòn vẫn ngập nặng, nhiều nơi kẹt xe suốt 3 giờ - Ảnh 4.
 Sáng đầu tuần sau bão số 9 Sài Gòn vẫn ngập nặng, nhiều nơi kẹt xe suốt 3 giờ - Ảnh 5.

Kẹt xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh, trước bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh)

 Sáng đầu tuần sau bão số 9 Sài Gòn vẫn ngập nặng, nhiều nơi kẹt xe suốt 3 giờ - Ảnh 6.
 Sáng đầu tuần sau bão số 9 Sài Gòn vẫn ngập nặng, nhiều nơi kẹt xe suốt 3 giờ - Ảnh 7.
 Sáng đầu tuần sau bão số 9 Sài Gòn vẫn ngập nặng, nhiều nơi kẹt xe suốt 3 giờ - Ảnh 8.

Kẹt xe ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh.

 Sáng đầu tuần sau bão số 9 Sài Gòn vẫn ngập nặng, nhiều nơi kẹt xe suốt 3 giờ - Ảnh 9.

Sáng nay, nhiều căn nhà trên đường Đinh Bộ Lĩnh, nước vẫn còn lênh láng.

Theo thông báo của sở Giao Thông Vận Tải TP HCM về sức ảnh hưởng của Bão số 9 gây mưa lớn kéo dài, một số khu vực trên địa bàn TP HCM gây ra tình trạng ngập nước nặng, cây xanh ngã đổ vào khoảng 20h ngày hôm qua (25/11).

Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) bị ngập nước,các phương tiện đông, di chuyển khó khăn. Đường Võ Văn Kiệt ngay giao lộ An Dương Vương có cây xanh ngã đổ, đang được phối hợp với các đơn vị xử lý.

Tại giao lộ Hồng Bàng - Châu Văn Liêm (quận 5) có mưa lớn nước ngập khoảng 20cm khiến các phương tiện đi chuyển chậm. Trong khi đó vòng xoay An Lạc ngập nước, quốc lộ 1 đoạn qua trạm biến áp phú lâm bị ngập nước gây hư hỏng hệ thống đèn đường.

Khoảng 12h ngày 25/11, trên tuyến rạch Giồng - sông Kinh Lộ (ấp 4 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) xảy ra vụ sạt lở đất ở vị trí km03+400 bờ phải. Vụ sạt lở làm sạt lở 1 đoạn đường nông thôn dài khoảng 20m, sâu vào trong bờ khoảng 20m. Sự cố máy mắn không thiệt hại về người, cơ quan chức năng đã xử lý tạm thời hạn chế sạt lở thêm.

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng do nhiều tuyến đường bị ngập nặng, gió lớn nên nhiều tuyến xe buýt không di chuyển được đã phải tạm ngưng, giảm chuyến. Trung tâm đã phối hợp với các doanh nghiệp vận tải theo dõi tình hình cho xe hoạt động theo tình hình thực tế để phục vụ người dân nhưng vừa đảm bảo an toàn.

Gần 40 điểm ngập ở TP HCM:

- 3 Tháng 2: 0.1m - Mai Thị Lựu: 0.1m - Nguyễn Hữu Cảnh: 0.1m - Bạch Đằng: 0.1m

- Ung Văn Khiêm: 0.1m - Lê Quang Sung: 0.15m - Mai Xuân Thưởng: 0.15m - Hồng Bàng: 0.1m

- Calmette: 0.1m - Nguyễn Cư Trinh: 0.1m - Nguyễn Văn Quá: 0.15m - Song Hành Quốc Lộ 22: 0.15m

- Quốc Hương: 0.25m - Thảo Điền: 0.1m - Phạm Văn Chiêu: 0.2m - Phan Huy Ích: 0.2m - Bình Lợi: 0.2m

- Lê Văn Thọ: 0.2m - Quốc Lộ 50: 0.1m - Cây Trâm: 0.15m - Quốc lộ 1A: 0.15m

- Huỳnh Tấn Phát: 0.25m - Vòng xoay An Lạc: 0.2m - Phan Văn Hớn : 0.1m

- Nguyễn Văn Hưởng: 0.12m - Hồ Học Lãm: 0.3m - Sư Vạn Hạnh: 0.1m - Quốc lộ 13: 0.3m

- Nguyễn Biểu: 0.2m- Trương Công Định: 0.1m - Đường số 26: 0.1m - Quốc lộ 13: 0.1m

- Bình Quới: 0.1m - Nguyễn Biểu: 0.25m - Trần Hưng Đạo: 0.2m - Nguyễn Văn Cừ: 0.2m

- Nguyễn Hồng Đào: 0.1m - Phạm Ngũ Lão: 0.1m - Lê Lai: 0.1m

Theo Bảo Minh

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên