MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng nay Hà Nội mưa to kèm sấm chớp kinh hoàng, ai mà dám ra đường!

13-06-2017 - 10:01 AM | Xã hội

Sáng ngày 13/6, tại khu vực Hà Nội có mưa lớn trên diện rộng kèm sấm chớp ầm ầm khiến việc đi lại sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đầu giờ sáng ngày 13/6, trời Hà Nội bất ngờ tối sầm, mây đen kéo đến và bất chợt một cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp đổ xuống tại nhiều khu vực. Do trận mưa lớn trút xuống vào đúng giờ đi làm của người dân khiến việc di chuyển, đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Một số người dân phải bì bõm đội mưa, chật vật đến cơ quan.

Theo thông tin từ trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, Rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang hoạt động mạnh dần lên. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên từ ngày 13/6 đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có dông.

Sáng 13/6, tại Hà Nội Rãnh áp thấp hoạt động mạnh khiến nhiều quận huyện trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa lớn.

Mưa lớn kèm sấm chớp vào đúng giờ đi làm buổi sáng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Facebook

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2 m đến 0,4 m (đặc biệt tại một số tuyến phố thuộc các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ) như: Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Đội Cấn, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Vương Thừa Vũ, Hoàng Ngọc Phách, Hoàng Văn Thái,…

Tại đường Triệu Việt Vương cơn mưa lớn buổi sáng khiến nước dâng cao ngập nửa bánh xe. Ảnh: Facebook

Từ ngày 14-17/6, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên sông Thao, sông Lô với biên độ lũ lên từ 3-5m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Hồng sẽ tăng nhanh với biên độ lũ lên từ 1300-1500 m3/s tại vùng hồ Sơn La và Lai Châu trên sông Đà; 800-1000 m3/s tại vùng hồ Tuyên Quang trên sông Gâm.

Tại khu vực đường Trường Chinh nhiều đoạn bị ngập sâu trong nước, một người dân phải dừng xe máy trên vỉa hè. Ảnh: Facebook

Phố Trần Quang Khải nước dâng cao, nhiều phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Phố Trần Quang Khải nước dâng cao, nhiều phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Đường Phạm Ngọc Thạch nước ngập khá sâu, nhân viên công ty thoát nước đã phải có mặt hỗ trợ khơi thông dòng chảy. Ảnh: facebook

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông vẫn ở mức dưới báo động 1. Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh khu vực Tây Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Dự báo, đêm 15/6 và ngày 16/6, rãnh áp thấp phân tích trên bị nén bởi không khí lạnh từ phía Bắc nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Định Nguyễn

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên