MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắp ra mắt tòa căn hộ hạng sang ngay Ba Son Sài Gòn

03-01-2019 - 13:30 PM | Bất động sản

Ba Son, vùng đất giàu văn hóa và lịch sử của Sài Gòn sẽ trở thành một di sản sống động với những công trình biểu tượng nghệ thuật vượt thời gian.

Từ một vùng đất lịch sử

Đối với người dân Sài Gòn, cái tên Ba Son đã trở nên thân thuộc nhưng có lẽ ít ai hiểu được tầm vóc lịch sử hàng trăm năm của nơi này. Năm 1791, chúa Nguyễn Ánh cho xây thành Gia Định tại đây và lập một xưởng thủy để phục vụ cho cuộc chiến với nhà Tây Sơn. Đến năm 1863, thực dân Pháp quyết định thành lập xưởng đóng tàu Arsenal de Saigon tại Ba Son. Năm 1922 ghi dấu một sự kiện đầy tự hào khi xưởng Ba Son hạ thủy thành công con tàu Albert Sarraut lớn nhất Đông Nam Á, nức danh khắp khu vực.

100 năm sau, Ba Son tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ trở thành khu trung tâm phức hợp sầm uất nhất TP.HCM. Một số ít chủ đầu tư tầm cỡ đã nhanh chân rót nguồn vốn khổng lồ vào khu vực kim cương này để kiến tạo nên những công trình lớn. Ba Son sẽ trở thành một di sản sống động, một trung tâm thành phố mới sánh ngang Marina Bay (Singapore), Canary Whaft của London (Anh) hay Bến Thượng Hải (Trung Quốc)…

Một tòa tháp 46 tầng dành cho giới siêu giàu sắp được ra mắt ngay trung tâm của Ba Son, sở hữu vị trí độc đáo và hứa hẹn mở ra chuẩn sống thế giới cho cộng đồng thượng lưu Sài Gòn.

Công trình của nghệ thuật và kiến trúc

Tòa tháp có tên chính thức là Centennial, gồm 46 tầng nổi và 3 tầng hầm do chủ đầu tư Alpha King phát triển, dự kiến hoàn thành cuối năm 2020.

Kiến trúc thiết kế của tòa nhà gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp đến từ sự sang trọng và cầu kỳ lựa chọn từng chất liệu hoàn hảo. Thiết kế mặt ngoài được bao phủ bởi màu vàng đồng với chất liệu kính hộp Laminated Triple Low-E có kết cấu lên tới 8 lớp cao cấp và đắt đỏ bậc nhất thế giới. Không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe tuyệt đối với khả năng chống truyền nhiệt, cản tới 95% tia UV độc hại, kính hộp Laminated Triple Low-E còn mang đến sự thoáng đãng, yên tĩnh cho căn hộ, đảm bảo ánh sáng mặt trời tiếp xúc 75% diện tích toàn bộ mặt sàn tầng, giúp các căn hộ luôn sáng sủa, thông thoáng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Sắp ra mắt tòa căn hộ hạng sang ngay Ba Son Sài Gòn - Ảnh 1.

Mặt ngoài Centennial được ốp bằng kính hộp Laminated Triple Low-E 8 lớp cách nhiệt.

Centennial còn là tòa tháp căn hộ hiếm thấy ở TP. HCM được thiết kế dựa trên tỉ lệ vàng Fibonacci 1,618 - con số thể hiện chính xác quy luật phát triển của vạn vật trong tự nhiên được phát hiện bởi nhà toán học châu Âu cách đây 800 năm và được lấy làm thước đo tiêu chuẩn cho các tác phẩm hội họa, kiến trúc danh tiếng... Áp dụng vào thiết kế Centennial, tỉ lệ vàng tiếp nhận bố cục mỹ thuật tự nhiên, đảm bảo kết cấu vững chắc cho tòa nhà và tính thẩm mỹ ở mọi góc nhìn.

Sắp ra mắt tòa căn hộ hạng sang ngay Ba Son Sài Gòn - Ảnh 2.

Leonardo da Vinci đã từng áp dụng tỉ lệ vàng khi vẽ bức họa Mona Lisa danh tiếng.

Centennial còn gây ấn tượng bởi toàn bộ tiện ích của dự án được đặt tại tầng 46 của tòa nhà, mở ra những trải nghiệm sống thời thượng và đẳng cấp chưa từng có như hồ bơi tràn, phòng sky gym, yoga, nhà hàng, rạp chiếu phim dành riêng cho cư dân...

Giới chuyên gia nhận định, trên thực tế, một số dự án cao cấp ở vị trí trung tâm quận 1 có giá bán từ khoảng 8.000USD/m2 đến 10.000USD/m2. Tuy nhiên với phân khúc căn hộ siêu sang sở hữu vị trí giữa khu đất vàng Ba Son như Centennial thì mức giá được cho sẽ đạt ngưỡng cao nhất thị trường. Được biết, dự án có 410 căn hộ nhưng sẽ chỉ chào bán một lượng rất ít, còn lại là căn hộ dịch vụ được chủ đầu tư ủy quyền khai thác cho The Ascott Limited, một trong những thương hiệu quản lý vận hành chuỗi căn hộ dịch vụ lớn nhất thế giới đến từ Singapore. Hiện tại, The Ascott Limited điều hành 75.000 căn hộ của hơn 500 bất động sản trên 30 quốc gia khắp thế giới.

Alpha King là chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án quốc tế quy tụ trên 100 chuyên gia tư vấn, phát triển và đầu tư bất động sản giàu kinh nghiệm đến từ 13 quốc gia trên toàn thế giới. Đồng hành với Alpha King là các công ty thiết kế hàng đầu như Benoy, Kannfinch, RSP, Arcadis, Inhabit. Ngoài ra còn có các nhà thầu xây dựng đẳng cấp quốc tế như Indochine Engineering, BCD…

A.D

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên