MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau bài phát biểu của ông Tập, chứng khoán châu Á giảm điểm do những lo ngại về quan hệ thương mại Mỹ - Trung

05-11-2018 - 17:11 PM | Tài chính quốc tế

Các chỉ số lớn của chứng khoán châu Á đều giảm điểm sau khi Nhà Trắng phủ nhận hoàn toàn về tiềm năng của một thoả thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, thị trường chứng khoán khu vực Châu Á Thái Bình Dương hầu hết đều giảm điểm bởi các nhà đầu tư có tâm lý thận trọng khi hy vọng về thoả thuận thương mại Mỹ - Trung đã bị "dập tắt". Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE). Tại đây, ông cố gắng đặt Trung Quốc vào vị trí đứng đầu trong công cuộc toàn cầu hoá.

Bài phát biểu khai mạc của ông Tập đã khởi đầu cho tuần lễ Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc. Mục tiêu của sự kiện này là tìm cách thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với vai trò là một nhà tiêu dùng chính của hàng hoá toàn cầu.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 344,67 điểm, tương đương với 1,55%, xuống còn 21.898,99 điểm. Trong khi đó chỉ số Topix giảm 18,37 điểm, xuống còn 1640,39 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 0,91%, xuống 2076,92 điểm.

Chứng khoán Trung Quốc cũng giao dịch ở mức thấp hơn. Chỉ số Shanghai Composite giảm 11,04 điểm xuống còn 2665,43 điểm, còn Shenzen Composite đóng cửa phiên với mức thấp hơn là 1351 điểm. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 2,08% trong phiên giao dịch chiều hôm nay.

Đồng NDT giao dịch trong lục địa giao dịch ở mức 6,9203 đổi 1 USD vào phiên giao dịch chiều hôm nay, trong khi giao dịch ngoài lục địa là 6,9161. PBOC đã thiết lập NDT/USD trung bình là 6,8976, ngân hàng trung ương này cũng cho phép tỷ giá hối đoái của đồng NDT giao dịch trong nước có thể tăng hoặc giảm 2% so với mức trung bình được thiết lập vào đầu giờ giao dịch hàng ngày.

Chỉ số ASX 200 của Úc đã có một phiên giao dịch rất chật vật và đóng cửa ở mức giảm 31,10 điểm, xuống còn 5818,10 điểm, với tất cả các ngành thuộc chỉ số đều giảm. Ngành năng lượng giảm 1,31% do tình trạng bán tháo cổ phiếu ngành dầu khí.

Giá dầu sẽ được theo dõi chặt chẽ bởi Mỹ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Iran, tăng áp lực cho phía Tehran trong việc hạn chế các hoạt động hạt nhân, tên lửa và các hoạt động trong khu vực.

Iran cũng cho biết nước này sẽ có kế hoạch để chống lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ và tiếp tục bán dầu của mình trên thị trường quốc tế.

Dầu thô Mỹ giao dịch ở mức 62,81 USD/thùng, giảm 0,52%, trong khi đó dầu thô Brent chuẩn cũng giảm 0,3%, còn 72,61 USD/thùng.

Ngoài ra, chỉ số USD Dollar Index, chỉ số đo lường sức mạnh đồng USD so với rổ tiền tệ, giao dịch ở mức 96,431, đã giảm sau mức cao trước đó là 96,516. Đồng yên Nhật giao dịch ở mức 113,19 đổi 1 USD, trong khi đó đồng đô la Úc giao dịch ở mức 0,7189/USD.

Hương Giang

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên