MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau chức vô địch lịch sử, Tiger Woods tiếp tục nhận thêm huân chương cao quý từ Tổng thống Trump

16-04-2019 - 19:28 PM | Sống

Tay golf Tiger Woods liên tiếp đón nhận tin vui chỉ trong vài ngày, lần này là từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau chức vô địch major lần thứ 15 tại giải Masters 2019, tay golf huyền thoại Tiger Woods lại vừa đón nhận thêm một tin vui khác: Anh sẽ được trao tặng Huân chương Tự do Tổng thống vì những thành tích đã đạt được trong sự nghiệp của mình.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết: “Tôi vừa gọi điện chúc mừng Tiger Woods vì chiến thắng lịch sử của cậu ấy tại giải Masters, đồng thời thông báo với cậu ấy rằng, vì những đóng góp xuất sắc trong thể thao và cuộc sống, tôi xin trao tặng cậu ấy Huân chương Tự do Tổng thống.”

Sau chức vô địch lịch sử, Tiger Woods tiếp tục nhận thêm huân chương cao quý từ Tổng thống Trump  - Ảnh 1.

Chiến thắng vừa qua đã chấm dứt cơn khát danh hiệu Masters suốt 14 năm vừa qua của Tiger Woods, sau một loạt những vấn đề liên quan đến sức khỏe và đời tư đe dọa đến sự nghiệp tay golf hàng đầu thế giới này.

Vào năm 2017, Tiger Woods đã trải qua một cuộc phẫu thuật đốt sống. Sau đó, anh bị bắt giữ và buộc tội lái xe sau khi uống rượu bia. Woods đã phải tham gia Chương trình Điều hướng do tòa án quy định và mới chỉ trở lại sân golf vào năm 2018.

Huân chương Tự do Tổng thống là 1 trong 2 huân chương cao quý nhất mà một công dân Mỹ có thể nhận được. Nó thường được trao cho các cá nhân “có những cống hiến đặc biệt đáng khen trong các lĩnh vực: bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, giữ gìn hòa bình thế giới, văn hóa hay bất kỳ nỗ lực cá nhân hay tập thể nào khác.”

Tổng thống Trump và Tiger Woods là những người bạn lâu năm của nhau. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp cùng nhau chơi golf ở Florida. Ngay khi biết tin tay golf yêu thích của mình giành chức vô địch, Tổng thống Trump đã ngay lập tức gửi lời chúc mừng.

Sau chức vô địch lịch sử, Tiger Woods tiếp tục nhận thêm huân chương cao quý từ Tổng thống Trump  - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump và tay golf Tiger Woods là những người bạn thân thiết của nhau.

Như vậy, Tiger Woods sẽ là tay vợt thứ 4 được nhận vinh dự này. Trước đó, tay golf Arnold Palmer và Jack Nicklaus đã lần lượt được trao giải thưởng này vào năm 2004 và 2005 bởi cựu Tổng thống George W. Bush. Năm 2014, cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã trao Huân chương Tự do Tổng thống cho Charles Sifford - tay golf da màu đầu tiên tại hệ thống giải PGA Tour.

Hiện tại, Tiger Woods đang có trong tay 15 giải major (5 Masters, 4 PGA Championship, 3 U.S Open và 3 The Open). Chỉ cần 3 danh hiệu nữa, anh có thể san bằng kỷ lục của huyền thoại được mệnh danh là "Gấu vàng" Jack Nicklaus.

Ngọc Hà

CNN, Golf

Trở lên trên