MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau Covid-19, du lịch Sầm Sơn bùng nổ với lễ hội Carnival đường phố

28-06-2020 - 18:38 PM | Bất động sản

Hưởng ứng chiến dịch kích cầu “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” của Bộ VHTT&DL cũng như tiếp nối thành công của Lễ hội Carnival đường phố Thanh Hoá 2019, Sun Group sẽ phối hợp cùng UBND Thành phố Sầm Sơn tổ chức Carnival đường phố Thanh Hoá 2020.

Diễn ra vào hai ngày 26-27, Lễ hội Carnival đường phố Thanh Hóa là sự kiện đầu tiên mở màn cho Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2020. Đây là lần thứ 2 Lễ hội Carnival được tổ chức tại Thanh Hóa.

Theo thống kê của Phòng quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng khách du lịch đến Thanh Hóa đã giảm mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng khách du lịch ước đạt 2.631.000 lượt (giảm 59% so với cùng kỳ năm 2019).

Tại các khu du lịch biển như: Sầm Sơn (thành phố Sầm Sơn), Hải Tiến (Hoằng Hóa), Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn), mặc dù đã được mở cửa đón khách và có nhiều giải pháp kích cầu, nhưng lượng khách du lịch vẫn còn khá khiêm tốn, giảm so với năm 2019.

Theo UBND thành phố Sầm Sơn, ngay từ đầu năm 2020, diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực. Trong đó, ngành du lịch, dịch vụ thương mại chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành du lịch Thanh Hóa tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm kích cầu du lịch, thu hút du khách như: Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa…

Một số hình ảnh lễ hội Carnival đường phố Thanh Hoá:

Sau Covid-19, du lịch Sầm Sơn bùng nổ với lễ hội Carnival đường phố - Ảnh 1.

Xuất phát từ ngã ba Lê Lợi - Hồ Xuân Hương và diễu hành đến Quảng trường biển Sầm Sơn trên tuyến đường dài 2,4km.


Sau Covid-19, du lịch Sầm Sơn bùng nổ với lễ hội Carnival đường phố - Ảnh 2.

Người dân và du khách không khỏi thích thú, đứng chật kín đường chiêm ngưỡng và thậm chí còn hào hứng đi theo sau đoàn diễu hành.


Sau Covid-19, du lịch Sầm Sơn bùng nổ với lễ hội Carnival đường phố - Ảnh 3.

Đoàn diễu hành dừng biểu diễn trên sân khấu tại 3 điểm, gồm: ngã ba đường Hai Bà Trưng - Hồ Xuân Hương, ngã ba Lê Thánh Tông - Hồ Xuân Hương và ngã ba Tây Sơn - Hồ Xuân Hương.


Sau Covid-19, du lịch Sầm Sơn bùng nổ với lễ hội Carnival đường phố - Ảnh 4.

Đã rất lâu rồi tôi mới quay trở lại bãi biển Sầm Sơn và được chứng kiến rất nhiều sự đổi thay, trong đó có điểm nhấn đặc biệt là lễ hội Carnival đường phố.


Sau Covid-19, du lịch Sầm Sơn bùng nổ với lễ hội Carnival đường phố - Ảnh 5.


Sau Covid-19, du lịch Sầm Sơn bùng nổ với lễ hội Carnival đường phố - Ảnh 6.

Dưới trời nắng nóng tới 40 độ giữa trưa, các nghệ sĩ vẫn hết mình để cống hiến cho khán giả những màn diễn hấp dẫn nhất.


Sau Covid-19, du lịch Sầm Sơn bùng nổ với lễ hội Carnival đường phố - Ảnh 7.

Sau Lễ hội Carnival đường phố náo nhiệt, vào tối 27/6 đêm khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2020 đã diễn ra.

Được biết, gần đây nhiều Tập đoàn lớn như T&T, Erowindow, Sun Group, Sao Mai và Flamingo cũng tấp nập đầu tư vào Thanh Hóa, khiến cho thị trường bất động sản ở địa phương này trở nên sôi động với loạt dự án lớn.

Sau siêu dự án vui chơi giải trí quy mô 1.260 ha ở Sầm Sơn, tháng 6/2019, Tập đoàn Sun Group tiếp tục đề xuất khảo sát, nghiên cứu phương án quy hoạch khu vực phát triển Khu đô thị Đông Sơn với diện tích 1.600 ha. Theo đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đồng ý về chủ trương để Sun Group khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch khu vực phát triển đô thị tại huyện Đông Sơn.

Mới đây, Công ty Cổ phần Erowindow cũng được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang và Hoằng Long, TP Thanh Hóa. Theo đó, khu đất lập quy hoạch có diện tích 292 ha, thuộc địa giới hành chính xã Hoằng Quang, xã Hoằng Long và phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa.

Không chỉ Sun Group, Sao Mai mà Tập đoàn T&T cũng vừa giới thiệu ý tưởng quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/200 khu vực Hàm Rồng - Núi Đọ thuộc vành đai phía Tây, TP Thanh Hóa với tổng diện thích hơn 4.000 ha. Thông qua ý tưởng dự án, T&T mong muốn xây dựng một khi đô thị xanh hàng đầu Châu Á gắn với lịch sử và các hoạt động du lịch nơi đây.

Vừa qua, Flamingo đã xây dựng và báo cáo ý tưởng về việc quy hoạch quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Theo nội dung ý tưởng, Flamingo sẽ hình thành quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến với tổng diện tích 1.350 ha thuộc địa phận các xã Hoằng Trường, Hoằng Phụ, Hoằng Châu, Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa.

Lan Nhi

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên