MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau Khải Toàn, đến lượt Bảo Phước quyết định cắt lỗ, rút vốn khỏi VNECO

Bảo Phước đã rút sạch vốn, cắt lỗ sâu sau hơn 2 năm bám trụ tại Vneco.

CTCP Bảo Phước vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VNE của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO – mã chứng khoán VNE).

Theo đó, từ 3/4 đến 2/5/2017 vừa qua, Bảo Phước đã bán thỏa thuận toàn bộ gần 4,13 triệu cổ phiếu VNE tương ứng 4,57% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Vneco.

Giá bán ra không được công bố cụ thể, nhưng khoảng thời gian này cổ phiếu VNE giao dịch quanh giá từ 8.000 đồng đến dưới 10.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính Bảo Phước thu về xấp xỉ 40 tỷ đồng.

Cả Bảo Phước và Khải Toàn cùng trở thành cổ đông lớn của VNECO khi SCIC thoái vốn hơn 2 năm trước, vào ngày 18/3/2015. Lúc đó, Khải Toàn nhận chuyển nhượng trực tiếp 17,17% vốn từ SCIC tương ứng gần 11 triệu cổ phiếu, còn Bảo Phước nhận chuyển nhượng lại 12,55% vốn tương ứng hơn 8,75 triệu cổ phiếu VNE thông qua bà Định Thị Bích Phượng với giá thỏa thuận 13.500 đồng/cổ phiếu.

Hơn 1 năm sau đó, tháng 6/2016, Bảo Phước đã bán bớt 5 triệu cổ phiếu trong thời điểm cổ phiếu VNE giao dịch giao động từ 9.000 đồng đến 10.000/cổ phiếu, thu về xấp xỉ 50 tỷ đồng.

Đến nay, sau 2 năm đầu tư vào Công ty này, Khải Toàn cũng vừa chấp nhận cắt lỗ, đăng ký bán sạch gần 12 triệu cổ phiếu VNE nhưng mới chỉ bán được 4,6 triệu cổ phiếu vào cuối tháng 4 vừa qua. Còn Bảo Phước đã rút sạch vốn, cắt lỗ sâu sau hơn 2 năm bám trụ tại Vneco.

Việt An

HSX

Trở lên trên