MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau khủng bố, Tổng thống Pháp tuyên bố đẩy mạnh hoạt động ở Iraq và Syria

15-07-2016 - 21:36 PM | Tài chính quốc tế

Theo công bố mới nhất của Bộ Nội vụ Pháp, con số thương vong trong cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại Nice đã lên tới 84 người và 18 người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho hay: "Quá trình nhận diện thủ phạm đang diễn ra. Chúng ta đang trong cuộc chiến tranh với những kẻ khủng bố muốn tấn công chúng ta rất hung bạo và bằng mọi giá". Song ông Cazeneuve từ chối xác nhận thông tin đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng rằng cảnh sát đã tìm thấy một thẻ căn cước, một điện thoại di động và một thẻ ngân ngân hàng lên quan đến tài xế lái chiếc xe tải "tử thần".

Y đã bị cảnh sát hạ gục sau khi nổ súng về phía cảnh sát đang bao vây chiếc xe tải. Tên tài xế này là một công dân Pháp tên là Mohamed Lahouaiej Boulel, 31 tuổi gốc Tunisia cư trú tại Nice. Hắn từng được cảnh sát Pháp biết tới song không nằm trong danh sách những đối tượng khủng bố cần theo dõi.

Chiếc xe đông lạnh được sử dụng để giết hại ít nhất 84 người và làm hàng trăm người bị thương khi đâm vào đám đông tại Promenade des Anglais, Nice đã được thuê hai ngày trước tại ngoại ô Saint-Laurent-du-Var.

Tổng thống Pháp François Hollande đã mô tả cuộc tấn công này là "quỷ quái" và cho biết tính chất khủng bố của cuộc tấn công tại Nice là điều không thể phủ nhận. Mặc dù chưa có nhóm khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu tại Nice, song ông Hollande đã ám chỉ đến vai trò chủ mưu của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong bài phát biểu của mình trước nhân dân Pháp.

Ông Hollande cho hay: "Toàn nước Pháp đang bị đe doạ bởi chủ nghĩa khủng bố hồi giáo. Chúng ta cần phải luôn luôn thận trọng".

Để thắt chặt an ninh tại Pháp, Tổng thống Hollande cho biết Pháp sẽ tiếp tục triển khai 10.000 binh sỹ tuần tra trên khắp đất nước. Đồng thời, chính phủ Pháp kêu gọi huy động quân đội nhằm tăng cường quân sự và giảm bớt gánh nặng cho các lực lượng cảnh sát và quân đội chính quy đã hoạt động hết công suất trong tám tháng ròng rã sau cuộc khủng bố làm 130 người thiệt mạng tại Paris vào tháng 11/2015. Đội quân dự bị này bao gồm dân thường có hoặc không có kinh nghiệm quân sự và các cựu chiến binh. Lực lượng này sẽ được sử dụng để tăng cường hoạt động kiểm soát tại các đường biên giới của Pháp.

Đáng chú ý, Tổng thống Pháp thề sẽ tăng cường vài trò của Pháp trong cuộc đấu tranh chống IS tại Iraq và Syria. Ông nói: "Chúng ta đã chứng kiến bạo lực tột cùng và hiển nhiên chúng ta sẽ phải làm gì đó để đấu tranh chống nạn khủng bố này. Không có gì làm lay chuyển lòng quyết tâm của chúng ta trong cuộc đấu tranh chống khủng bố. Chúng ta sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tại Iraq và Syria. Chúng ta sẽ tiếp tục đáp trả những kẻ đã tấn công chúng ta trên chính quê hương của chúng ta”.

Xuân Hương

Telegraph

Trở lên trên