MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sầu riêng trái vụ giá cao

18-11-2017 - 16:43 PM | Thị trường

Hiện giá sầu riêng trái vụ tại Bến Tre được các thương lái đến tận vườn thu mua với giá từ 75.000 – 90.000 đồng/kg.

Do thời tiết bất lợi nên năng suất trái trái vụ giảm phần nào làm cho giá loại trái cây này tăng cao trên thị trường. Hiện sầu riêng tại thị trường trong nước dao động ở mức giá 130.000 - 160.000 đồng/kg, cao hơn sầu riêng nhập khẩu từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Anh Trần Văn Út, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết: Anh đang thu hoạch diện tích sầu riêng hạt lép. Do thời tiết mưa nhiều trong thời gian xử lý ra hoa nên năng suất và chất lượng giảm so với năm trước, trung bình năng suất hơn 2 tấn/1.000 m2. Trong đó, có hơn 1/3 số trái bạt được giá 90.000 đồng/kg, số còn lại bán được giá 70.000 đồng/kg. Theo anh Út, tuy năng suất, chất lượng trái không cao nhưng bù lại giá cao nên cũng cho lợi nhuận hơn 200 triệu đồng. Trong khi đó, rất nhiều vườn sầu riêng khác tại huyện Chợ Lách đã xử lý nghịch vụ bị thất bại, nên năng suất giảm.

Theo các thương lái thu mua sầu riêng, thị trường sầu riêng đầu vụ năm nay giá cao hơn so với năm trước từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, chủ yếu cung cấp cho thị trường Trung Quốc.

Chị Nguyễn Thị Thu, thương lái thu mua sầu riêng tại huyện Chợ Lách nhận định: Với năng suất trái sầu riêng năm nay giảm có thể giá sẽ tăng cao trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hiện Trung Quốc tìm kiếm nguồn hàng cũng làm cho giá tăng cao. Mặc khác, người tiêu dùng ưa chuộng sầu riêng nội địa hơn là sầu riêng nhập khẩu từ Thái Lan vì vậy thị trường trong nước tiêu thụ sầu riêng mạnh hơn.

Tiến sỹ Bùi Thanh Liêm - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát tiển Nông thôn huyện Chợ Lách cho biết: cách đây khoảng 4 - 5 tháng, lúc nhà vườn xử lý cho trái nghịch vụ thì bị mưa dầm, gió giật nên bông sầu riêng bị rụng nhiều, tỷ lệ đậu trái khá thấp. Các vườn không thoát nước tốt bị ngập, cây sẽ bị đâm chồi, việc xử lý nghịch vụ thất bại. Ngoài ra, việc thất mùa còn do ảnh hưởng kéo dài của đợt thiên tai xâm nhập mặn vào mùa khô năm 2016 khiến cây đến nay vẫn chưa phục hồi thể trạng tốt, vì vậy ảnh hưởng khả năng đậu trái.

Hiện nay, tại 2 huyện Chợ Lách và Châu Thành (Bến Tre) có hơn 700 ha sầu riêng xử lý trái nghịch vụ (chiếm khoảng 40% tổng diện tích) sẽ cho trái rải đều đến đầu tháng 2 năm sau mới kết thúc.

Theo Huỳnh Phúc Hậu

Báo Tin tức/TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên