MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 'sự cố tiền lẻ', trạm thu phí Cai Lậy vắng vẻ bất thường sáng 15/8

15-08-2017 - 09:22 AM | Xã hội

BOT Cai Lậy đã ngưng thu phí, xả trạm từ chiều tối 14/8 và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ hoạt động lại.

Đến sáng 15/8, Trạm thu phí Cai Lậy đã hoàn toàn xả trạm, không thu phí, các phương tiện 2 chiều có thể tự do lưu thông trên Quốc lộ 1.

Được biết, vào chiều 14/8, một số tài xế lại dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí Cai Lậy khiến giao thông ùn tắc khoảng 1 km hướng về thị xã Cai Lậy. Sau đó, BOT Cai Lậy phải cho xả trạm để giải quyết tình trạng ùn tắc. Các nhân viên thu phí cũng được ra về, chỉ còn một số nhân viên điều tiết ở lại.

Trạm thu phí Cai Lậy vắng vẻ từ tối 14/8.
Trạm thu phí Cai Lậy vắng vẻ từ tối 14/8.

Đến sáng nay, Trạm Cai Lậy không còn bất kỳ nhân viên nào thực hiện việc thu phí của các phương tiện giao thông qua trạm. Tình hình ùn tắc trên Quốc lộ 1 cũng không còn.

Trước đó, trong cuộc họp với lãnh đạo Tổng cục đường bộ và UBND tỉnh Tiền Giang diễn ra vào ngày 14/8, phía Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang (BOT Tiền Giang) đã lập danh sách 19 phương tiện đăng ký có "hoạt động chống đối" tại trạm thu phí Cai Lậy.

Phía BOT Tiền Giang đã trích xuất dữ liệu tại các camera tại trạm thu phí Cai Lậy, cung cấp thông tin 19 phương tiện đã có hoạt động đưa tiền mệnh giá hay gây khó khăn cho công tác thu phí qua Trạm gửi đến ngành Công an điều tra, xử lý các hành vi liên quan đến vi phạm pháp luật.

Video: Tài xế đưa cọc tiền 200 đồng cho nhân viên BOT Cai Lậy

Theo BOT Tiền Giang, hàng ngày có từ 2 đến 3 lượt người điều khiển phương tiện đưa tiền lẻ với mệnh giá 200, 500 và 1.000 VNĐ được vo tròn, nhàu nát hay nhét vào chai nhựa, túi nilon ,... để qua trạm. Ngoài ra, một số tài xế còn đưa tiền mệnh giá lớn để cố tình kéo dài thời gian qua trạm Cai Lậy, gây ùn tắc nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoàng 18h ngày 9/8, 14 xe ô tô có gắn logo "Bạn hữu đường xa" đi chậm từ hướng Mỹ Thuận về Trung Lương tạo thành đoàn nối đuôi vào Trạm để phản đối, gây ùn tắc giao thông.

Đến khoảng 17h ngày 13/8, hàng chục phương tiện ở cả 2 chiều mang tiền lẻ qua Trạm gây ùn tắc kéo dài đến 3km. Ngoài ra, một số tài xế còn mang heo đến cúng trạm khiến tình hình trở nên hỗn loạn, lực lượng Công an phải có mặt để giải quyết việc mất an ninh trật tự.

Nhân viên Trạm thu phí Cai Lậy tự rút tiền để đếm từ cọc tiền lẻ của tài xế.
Nhân viên Trạm thu phí Cai Lậy tự rút tiền để đếm từ cọc tiền lẻ của tài xế.

Trước tình hình này, BOT Cai Lậy đã xả trạm khoảng 30 phút trước khi hoạt động trở lại bình thường, tuy nhiên đến 20h cùng ngày đoàn tài xế này tiếp tục quay lại, lúc này nhà đầu tư tiếp tục cho xả trạm đến 0h ngày 14/8.

Được biết, những bức xúc của người dân về Trạm thu phí Cai Lậy sẽ được giải quyết dứt điểm trong tháng 9.

Theo Nhật Linh

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên