MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Sau thất bại của Xuân Trường, HAGL sẽ phải xem xét lại phương pháp huấn luyện của mình"

27-06-2019 - 07:50 AM | Sống

Việc Công Phượng rồi Xuân Trường lần lượt phải sớm kết thúc hợp đồng cho mượn khi xuất ngoại cho thấy những hạn chế cần sớm được khắc phục của các cầu thủ HAGL.

Trước tiên, đánh giá về việc Buriram United và Xuân Trường sớm chia tay nhau chỉ sau hơn 4 tháng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét:

"Việc Xuân Trường kết thúc hành trình tại Buriram là hết sức đáng tiếc. Nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam thực ra cũng gần tương đương với nhau, điều này khiến chúng ta hi vọng sẽ giúp Xuân Trường có thể chơi tốt khi xuất ngoại.

Nhưng qua những thông tin tôi được biết, mọi chuyện có lẽ do thể lực Xuân Trường không đảm bảo được yêu cầu từ phía HLV. Có thể thời điểm hiện tại phong độ cậu ấy không được tốt, nhưng chơi ở Thai.League thì vẫn đủ khả năng. Còn về nhãn quan, kĩ chiến thuật của cậu ấy rõ ràng không hề kém."

 Sau thất bại của Xuân Trường, HAGL sẽ phải xem xét lại phương pháp huấn luyện của mình - Ảnh 1.

Trong khi đó, nhìn nhận ở góc độ khác HLV Nguyễn Thành Vinh cũng cho rằng Xuân Trường lúc này chưa đủ năng lực để có được chỗ đứng ở Buriram và việc trở về V.League là hợp lý. Dù vậy, ông Vinh đánh giá chuyến đi tới Thai League vẫn giúp Xuân Trường thu về những điều tích cực.

"Tôi nghĩ Xuân Trường trở về V.League vào thời điểm này là hợp lý, còn hơn tiếp tục ở Buriram mà không được sử dụng thì rất phí. Xuân Trường bây giờ khi trở về sẽ được thi đấu nhiều. Điều này tốt cho cậu ấy ở cả CLB và ĐTQG trong thời gian tới.

Chuyến đi tới Thai.League lần nay tất nhiên vẫn mang lại nhiều điều tích cực cho Xuân Trường. Cậu ấy được thử nghiệm trong môi trường bóng đá Thái Lan, thu được những kinh nghiệm ở đội bóng hàng đầu của họ.

Còn ở chiều ngược lại, có thể thấy năng lực của Xuân Trường hiện tại chưa đủ để đáp ứng được ở Thái Lan, mặc dù cậu ấy cũng có được một vài khoảnh khắc ấn tượng. Thế nhưng Buriram cần một cầu thủ thực sự đủ năng lực để cạnh tranh ở đội hình chính và đáng tiếc rằng Xuân Trường chưa thể làm được điều đó."

 Sau thất bại của Xuân Trường, HAGL sẽ phải xem xét lại phương pháp huấn luyện của mình - Ảnh 2.

Xuân Trường đã trở về Việt Nam trong chiều 26/6. (Ảnh: HAGL)

Với việc kết thúc hành trình tại Buriram và trở lại HAGL, Xuân Trường đã có lần thứ ba thất bại khi ra nước ngoài thi đấu (trước đó là những chuyến đi tới Incheon và Gangwon trong hai năm 2016, 2017).

Trước câu hỏi về việc HAGL đã quá vội vàng trong việc đưa cầu thủ xuất ngoại hay do các điểm đến được lựa chọn chưa thực sự phù hợp, HLV Nguyễn Thành Vinh nhìn nhận:

"Việc CLB giúp sức để cầu thủ có cơ hội ra nước ngoài thi đấu là điều rất đáng quý. Tuy nhiên chúng ta lại chưa thực sự đủ năng lực để đáp ứng ở giải đấu của nước ngoài. Đây sẽ trở thành kinh nghiệm cho tương lai để việc cầu thủ xuất ngoại vừa mang lại hiệu quả cho chính họ vừa đem tới danh tiếng tốt hơn cho CLB.

Với bản thân Xuân Trường, sau hai lần thất bại ở Hàn Quốc và Thái Lan, việc có cơ hội được xuất ngoại nữa hay không sẽ phụ thuộc vào sự cố gắng trong tương lai của chính cậu ấy. Cơ hội vẫn còn, dù mọi thứ sẽ có phần khó khăn hơn sau những thất bại vừa qua."

 Sau thất bại của Xuân Trường, HAGL sẽ phải xem xét lại phương pháp huấn luyện của mình - Ảnh 3.

Hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm của Xuân Trường tại Buriram đã phải sớm kết thúc.

Về phía chuyên gia Vũ Mạnh Hải, ông đưa ra một phân tích chi tiết hơn cho câu hỏi này:

"Có cầu thủ ra nước ngoài một lần nữa cho thấy nền bóng đá Việt Nam đang tốt lên, có những cầu thủ tài năng xuất hiện, nhưng thực tình chúng ta vẫn còn thiếu rất nhiều thứ. Đặc biệt trong số đó là việc cầu thủ thể lực rất yếu để có thể thích nghi được khi ra nước ngoài chơi bóng.

Như trường hợp của Công Phượng chẳng hạn, việc rời Incheon cũng là đúng thôi. Cầu thủ của ta thấp nhỏ, nhẹ cân, tốc độ lại không nhanh được hơn đối thủ, vì thế không thể xử lý được như ý mình khi có bóng.

Trong khi đó, Chanathip Songkrasin của Thái Lan dù thể hình còn kém hơn nhưng sang Nhật Bản vẫn chơi rất hay. Đó là điều chúng ta cần khiêm tốn lại để nhìn nhận rằng trình độ cầu thủ Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu ở các giải đấu lớn, đặc biệt như ở Hàn Quốc hay Nhật Bản đâu."

 Sau thất bại của Xuân Trường, HAGL sẽ phải xem xét lại phương pháp huấn luyện của mình - Ảnh 4.

Đặc biệt, chuyên gia Vũ Mạnh Hải còn cho rằng sau những gì đã diễn ra với cầu thủ của mình khi xuất ngoại, HAGL cần xem xét đến việc thay đổi phương pháp huấn luyện sao cho phù hợp hơn.

"Rõ ràng những thất bại vừa qua sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cơ hội ra nước ngoài trong tương lai của Xuân Trường. Chưa kể vấn đề về tâm lý sau những chuyện đã gặp phải. Tất nhiên giờ về V.League cũng là điều tốt cho Xuân Trường. Người ta vẫn bảo "văn ôn võ luyện", cầu thủ phải được thường xuyên ra sân chứ chỉ ngồi dự bị thì khó lắm.

Xuân Trường hay Công Phượng hiện đang bước vào độ tuổi 24, thể lực hoàn toàn có thể cải thiện được thể lực. Cầu thủ ở tuổi này vẫn có thể chịu được một lượng vận động cao hơn. Nhưng rõ ràng bản thân họ phải có cố gắng, ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn, không được tự mãn. Cầu thủ có nhiều trường hợp phát triển muộn một chút, 30 tuổi mới lên đến đỉnh cao, 40 tuổi vẫn ra sân được. Vì thế điều quan trọng vẫn nằm ở nỗ lực của chính họ."

Theo Linh Đan

Trí thức trẻ

Trở lên trên