MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng trong 10 ngày tới

Phiên họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 20/7 và tập trung chủ yếu để bàn về công tác nhân sự, bầu các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Chủ tịch nước trong 10 ngày.

Thông tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV chủ yếu để kiện toàn công tác nhân sự.

Theo đó, trong ngày đầu tiên khai mạc kỳ họp được truyền hình và phát thanh trực tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu.

Sau khi báo cáo kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân sẽ trình bày các kiến nghị của cử tri về cuộc bầu cử.

Trong ngày 21/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Một nội dung đáng chú ý là Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo đó, sau khi kết quả kiểm phiếu được đưa ra, trong ngày 22/7 Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV sẽ tuyên thệ. Đồng thời, Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước cũng được đưa ra. Kết quả sẽ được công bố vào chiều cùng ngày.

Đối với chức danh Chủ tịch nước, ngày 25/7 Chủ tịch Quốc hội sẽ trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Chiều cùng ngày, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, sau khi công bố kết quả Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Đáng chú ý, trong ngày 25/7 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử sẽ được công bố trong ngày hôm sau 26/7.

Đồng thời, Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Trong chiều ngày 26/7 Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử, sau đó bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Thủ tướng Chính phủ sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Kết quả bầu các chức danh này sẽ được công bố sau khi có kết quả kiểm phiếu vào ngày 27/7.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Thủ tướng cũng sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Kết quả bổ nhiệm các chức danh thành viên Chính phủ sẽ được công bố ngay sau khi bỏ phiếu kín.

Ngoài công tác nhân sự, một số vấn đề khác như quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017... cũng sẽ được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp này.

Dự kiến, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV sẽ kết thúc vào ngày 29/7.

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên